VNTB – Trung Quốc cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng vào tàu nước ngoài

VNTB – Trung Quốc cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng vào tàu nước ngoài

Luật cũng cho phép phá dỡ các công trình của các quốc gia khác được xây dựng trên các bãi đá ngầm mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Trung Quốc đã thông qua luật lần đầu tiên rõ ràng cho phép lực lượng hải cảnh của họ nổ súng vào các tàu nước ngoài, một động thái có thể khiến Biển Đông đang tranh chấp và các vùng biển lân cận trở nên phức tạp hơn.

Luật Hải Cảnh được thông qua hôm thứ Sáu trao quyền cho hải cảnh “thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí khi chủ quyền quốc gia, quyền chủ quyền và quyền tài phán bị các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài xâm phạm trái phép trên biển”.

Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền hàng hải với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông và với một số nước Đông Nam Á ở Biển Đông.

Trung Quốc đã cử lực lượng hải cảnh xua đuổi tàu cá của các nước khác, đôi khi dẫn đến việc đánh chìm các tàu này.

Cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc, ủy ban thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc, đã thông qua Luật Hải Cảnh vào thứ Sáu, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nhà nước.

Tiềm năng xảy ra xung đột

Lực lượng hải cảnh của Trung Quốc là lực lượng hải cảnh mạnh nhất trong khu vực và đã hoạt động tích cực ở khu vực lân cận các đảo không có người ở trên Biển Hoa Đông do Nhật Bản kiểm soát nhưng bị Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, cũng như trên toàn bộ khu vực ở Biển Đông.

Những hoạt động đó đã khiến lực lượng hải cảnh tiếp xúc thường xuyên với các lực lượng trên không và trên biển từ Nhật Bản, đồng minh chính là Mỹ và các bên tranh chấp lãnh thổ khác ở Biển Đông, bao gồm Việt Nam, Malaysia và Philippines.

Cả hai vùng biển ớc đều được coi là điểm xung đột tiềm năng và việc thông qua luật có thể là một tín hiệu mà Trung Quốc đang chuẩn bị để củng cố những gì họ coi là lợi ích quốc gia chính.

Kiểm soát chúng là một mệnh lệnh chiến lược nếu Trung Quốc muốn thay thế Mỹ trở thành cường quốc quân sự thống trị ở Đông Á, trong khi các nguồn tài nguyên mà họ có, như trữ lượng cá và các mỏ dầu và khí đốt tự nhiên, có thể là chìa khóa để duy trì sự phát triển kinh tế liên tục của Trung Quốc.

Dự luật quy định các trường hợp có thể sử dụng các loại vũ khí khác nhau – cầm tay, trên tàu hoặc trên không.

Dự luật cho phép nhân viên tuần duyên phá dỡ các công trình của các quốc gia khác được xây dựng trên các bãi đá ngầm mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, lên tàu và kiểm tra các tàu nước ngoài trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Dự luật cũng trao quyền cho lực lượng tuần duyên tạo ra các khu vực loại trừ tạm thời “khi cần thiết” để ngăn các tàu và người khác đi vào đó.

Đáp lại những lo ngại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying hôm thứ Sáu cho biết luật này phù hợp với thông lệ quốc tế.

Điều đầu tiên của dự luật giải thích luật là cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và các quyền hàng hải của Trung Quốc.

Làm phức tạp mối quan hệ của Hoa Kỳ

Luật này được đưa ra bảy năm sau khi Trung Quốc hợp nhất một số cơ quan thực thi pháp luật hàng hải dân sự để thành lập cục tuần duyên.

Sau khi chịu sự chỉ huy của Cảnh sát vũ trang nhân dân vào năm 2018, cục này đã trở thành một chi nhánh thích hợp của lực lượng quân đội.

Động thái mới nhất của Trung Quốc cũng có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ của họ với Hoa Kỳ, quốc gia duy trì các liên minh chiến lược với một số quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, là Nhật Bản, Philippines, Việt Nam và Indonesia, là những nước có yêu sách hàng hải cạnh tranh với Bắc Kinh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Christian Le Miere, một nhà phân tích ngoại giao hàng hải và là người sáng lập nhóm Arcipel có trụ sở tại London và The Hague, cho biết luật mới “đánh vào trọng tâm” chính sách tự do hàng hải của Hoa Kỳ ở Biển Đông.

Lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện hầu hết các hoạt động cưỡng chế hàng hải ở các vùng biển gần, vì vậy cần xem xét luật mới vừa được thông qua về vấn đề này.”

Nguồn: Al Jazeera 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)