Việt Nam Thời Báo

VNTB – 3 Người Việt bán thịt chó ở Hồng Kông bị tù 17 tháng

Mai Lan

(VNTB) – Trần Quang Tân 50 tuổi và vợ Lê Thị Oanh 44 tuổi  cùng Nguyễn Mạnh Đạt 26 tuổi đã bị toà án ở Hồng Kông tuyên phạt 17 tháng tù vì tội buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo.

 

 

Cả 3 người đều đang chờ xin quy chế tị nạn sau khi nhập cảnh lậu vào Hồng Kông bằng thuyền.Những người này phạm tội buôn bán thịt chó mèo, sử dụng thịt chó mèo để làm thực. Ông Đông còn bị tuyên phạt vì tội mở nhà hàng lậu, hai người còn lại phạm tội thuê mướn người làm bất hợp pháp. 

Vào tháng 2 năm 2024, ông Tân bị bắt quả tang chế biến và bán thịt chó khi giao hộp thịt chó cho một cảnh sát chìm. Ông này cho biết đã mở nhà hàng được 3 tháng và cho quảng cáo trên Facebook của vợ tuy nhiên có tin tức cho biết nhà hàng đã được mở cửa 6 tháng. Cảnh sát phát hiện ra nhà hàng lậu này nhờ tin báo của người dân ngày 7 tháng 2 năm 2024.

Cảnh sát thu giữ 34 bao đựng khoảng 35 ký thịt trong nhà hàng của ông Tân cùng với thực đơn tiếng Việt. 5 người đã bị bắt tại đây trong có có cậu con trai 16 tuổi của ông Đông và một người Việt Nam nhập cư lậu khác. Người đàn ông 44 tuổi này đi từ Việt Nam sang Trung Quốc bằng xe tải và đi thuyền tới Hồng Kông.

Việc tiêu thụ thịt chó và mèo bị cấm ở Hồng Kông, với mức án tối đa là sáu tháng tù và tiền phạt lên tới 5.000 đô la Hồng Kông. Lệnh cấm này phản ánh đạo đức hiện đại công nhận rằng động vật đồng hành đáng được bảo vệ chứ không phải bị bóc lột.

Liên quan đến vụ việc này, có ý kiến cho rằng ngoài việc lên án những kẻ vi phạm pháp luật, chính quyền phải ban hành các cải cách toàn diện để giải quyết các vấn đề liên quan cho phép tội phạm như vậy phát triển mạnh. Chỉ thông qua sự lãnh đạo đạo đức can đảm, công lý và trật tự mới có thể được khôi phục. 

Sau đây là một bài viết chỉ trích gay gắt chính quyền Hồng Kông và chính sách sai lầm đối với người tị nạn giả gốc Việt. 

Đây chỉ là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ buôn bán thịt chó và mèo với số lượng khiếu nại được báo cáo tăng vọt từ một vụ vào năm 2021 lên 35 vụ vào năm ngoái. Rõ ràng là việc thực thi pháp luật chưa đủ nghiêm ngặt, tạo điều kiện cho những tội ác như vậy trở thành một doanh nghiệp ngầm sinh lợi.

Nguồn gốc Việt Nam của những kẻ phạm tội trong vụ án thịt chó gần đây cũng làm nổi bật quy mô lớn của hoạt động buôn bán tàn ác này tại Việt Nam. Ước tính có khoảng 5 triệu con chó bị buôn bán và giết mổ hàng năm trong ngành công nghiệp thịt chó không được quản lý của Việt Nam. 

Hoạt động buôn bán bất hợp pháp này phần lớn cũng tạo điều kiện cho bệnh dại và các bệnh truyền nhiễm khác từ động vật. Trong khi một số người Việt Nam vẫn tiêu thụ thịt chó, nhiều người cũng ngày càng phản đối hoạt động buôn bán tàn ác này khi tình trạng nuôi thú cưng gia tăng. Tình cảm thay đổi này tạo ra cơ hội để cải cách.

Đáng báo động không kém, phần lớn những kẻ phạm tội là những người tị nạn giả mạo lợi dụng chính sách nhập cư lỏng lẻo của Hồng Kông. Chỉ tính riêng vào cuối năm 2023, hàng chục người Việt Nam xin tị nạn giả đã lẻn vào, gia nhập vào nhóm ước tính 10.000 người đã trà trộn vào các băng đảng xã hội đen địa phương. Bằng cách khai thác các lỗ hổng pháp lý, họ thường ở lại nhiều năm mặc dù có liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm khác nhau.

Sự cố mới nhất này cho thấy Hồng Kông đang phải trả giá đắt như thế nào cho lòng hiếu khách của mình khi bị lạm dụng. Kể từ năm 2012/13, chính phủ đã chi 11 tỷ đô la Hồng Kông để hỗ trợ những người tị nạn giả thông qua viện trợ nhân đạo, chi phí pháp lý và xử lý các yêu cầu không trục xuất vô tận của họ. Sự cạn kiệt lớn này đối với các nguồn lực công đã được đền đáp bằng sự vô ơn ngày càng tệ hơn, gây ra tình trạng hỗn loạn công cộng và làm hoen ố danh tiếng của Hồng Kông.

Tuy nhiên, chính quyền dường như không nhận ra nhu cầu phải răn đe kiên quyết, thích sự khoan dung thụ động vì lòng trắc ẩn sai lầm. Nhưng danh sách dài những tội ác từ bạo lực đến ngược đãi động vật của những người tị nạn giả cho thấy sự khoan hồng chỉ tạo điều kiện cho nhiều hành vi sai trái hơn. Quyền của họ không thể thay thế quyền được an ninh và ổn định của cư dân Hồng Kông tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, chỉ đơn giản là tăng cường thực thi mà không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ chỉ giải quyết được các triệu chứng hời hợt. Suy ngẫm về cách xã hội Hồng Kông cho phép sự bóc lột bén rễ cho thấy một số yếu tố phức tạp đòi hỏi phải cải cách tinh tế.

Chính phủ phải ngay lập tức thắt chặt việc sàng lọc người tị nạn và đẩy nhanh quá trình xử lý đơn xin tị nạn để ngăn chặn các trường hợp gian lận lọt qua. Việc cung cấp cơ hội làm việc hợp pháp cho người xin tị nạn cũng sẽ hạn chế động cơ buôn bán bất hợp pháp. Trong khi áp lực di cư toàn cầu tạo ra những tình huống khó xử mà không có giải pháp hoàn hảo, Hồng Kông không thể tiếp tục dễ bị lạm dụng một cách có hệ thống.

Chính quyền cũng phải đấu tranh với tình trạng bất bình đẳng và tình trạng không đáng sống khiến nhiều người trở nên vô luật pháp. Những khu ổ chuột bị bỏ quên không có quy định đầy đủ sẽ trở thành nơi sinh sôi của các nền kinh tế bất hợp pháp như các đường dây buôn bán thịt chó để khai thác các khoảng trống. Việc tạo ra một xã hội hòa nhập với quyền tiếp cận nhà ở, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục sẽ thúc đẩy sự phản kháng đối với việc tham gia vào hành vi tàn ác và tội phạm.

Từ năm 2012/13 đến nay, chính quyền Hồng Kông đã chi 11 tỷ đô la Hồng Kông từ quỹ công để hỗ trợ những người tị nạn giả với nhiều hình thức hỗ trợ nhân đạo, chi phí pháp lý, giải quyết các khiếu nại không bị trục xuất và nhiều hơn nữa. Điều này đã dẫn đến sự vô ơn đối với lòng tốt, biến Hồng Kông trở nên tồi tệ và ghê rợn. Chính quyền Hồng Kông đã sai lầm về lòng trắc ẩn của phụ nữ, chi tiền để nuôi dưỡng một khối u đe dọa an ninh công cộng. 

Tờ báo này từ lâu đã đặt câu hỏi rằng ngoài việc biến Hồng Kông thành vực thẳm của cái ác, điều này cuối cùng cũng sẽ phá sản Hồng Kông. Mọi người thực sự không thể hiểu tại sao quyền con người của những người tị nạn giả lại có thể lấn át lợi ích của người dân Hồng Kông. 

Những người tị nạn giả là tai họa của Hồng Kông và là thảm họa đối với người dân nơi đây. Bây giờ ngay cả những động vật nhỏ cũng trở thành nạn nhân của người tị nạn giả nhưng chính quyền Hồng Kông vẫn ngoan cố từ chối rút khỏi Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn.

 


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Bộ Y tế khẳng định “đã có đủ quy định pháp lý phục vụ mua sắm, đấu thầu”

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – ‘Cưỡng hôn’ môn lịch sử và địa lý?

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Nhà xuất bản Giáo dục lời to, vậy ai đang lỗ nặng?

Baraju T. Ogelefecejo

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.