Việt Nam Thời Báo

VNTB – Bữa cơm công đoàn 10 năm có một

Minh Triều

 

(VNTB) – Vừa ăn một bữa cơm đàng hoàng nhất trong 10 năm vừa phải đội ơn đảng, ơn nhà nước

 

Ngày 18/7, công đoàn và Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Đồng Nai đã tổ chức được chương trình “bữa cơm công đoàn” cho công nhân. Theo đó thì hơn 40.000 công nhân của công ty TNHH Changshin (Đồng Nai) được tặng một bữa cơm trị giá 45.000đ/suất, đầy đủ chất lượng bao gồm tôm rim, thịt kho, trứng, rau luộc thập cẩm, trái cây, nước ngọt…

Tờ báo Tuổi Trẻ dẫn lời một công nhân công ty này rằng chị đi làm ở đây được 10 năm mới có một bữa cơm ngon như vậy. Tận dụng cơ hội này thì bà Nguyễn Thị Như Ý – chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai – cảm ơn lãnh đạo công ty và ca ngợi các tổ chức công đoàn và cấp ủy, chính quyền đã cùng chia sẻ, tâm tình trên tinh thần lắng nghe, thấu hiểu, trao đổi… (1)

“Đọc bài báo mà cảm thấy nhói lòng khi mười năm mới có được một bữa cơm đàng hoàng, mà vẫn phải ca ngợi ơn đảng, ơn nhà nước. Trong khi phần cơm đó tuy là miễn phí, nhưng thật ra cũng chính từ sức lực của người công nhân. Họ lao động, làm ra sản phẩm, đánh đổi thời gian, sức khỏe để tạo ra sản phẩm cho công ty, công ty có lợi nhuận, thì cũng phải có nhiệm vụ trả lương cho công nhân để họ có thể ăn một bữa cơm ngon. Đây là vấn đề trách nhiệm chứ không phải là chuyện ơn nghĩa”. Anh N.V., một người dân nói với phóng viên VNTB.

Việc ca ngợi bữa cơm 45 ngàn đồng mà 10 năm mới có một lần cho thấy thực trạng rằng mỗi ngày có hàng triệu công nhân tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp đang phải đối mặt với những bữa ăn thiếu thốn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và năng suất lao động của họ.

Phần lớn công nhân tại Việt Nam xuất thân từ các vùng nông thôn, với điều kiện kinh tế khó khăn. Họ rời quê hương để lên thành phố làm việc với hy vọng có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, mức lương thấp, điều kiện làm việc khắc nghiệt khiến cho họ phải tiết kiệm tối đa chi phí sinh hoạt, trong đó có cả chi phí ăn uống.

Một bữa cơm của công nhân tự nấu ở nhà thường chỉ gồm những món ăn đơn giản như cơm trắng, rau luộc, cá khô hoặc trứng chiên. Cho nên buổi cơm trưa ăn tại công ty sẽ chiếm phần lớn dinh dưỡng cần thiết cho người công nhân Việt Nam có thể đủ sức lao động tạo ra sản phẩm chất lượng cho doanh nghiệp.

Còn nếu những bữa cơm do công ty cung cấp mà thiếu thốn thì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân mà còn ảnh hưởng đến năng suất lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công nhân thiếu dinh dưỡng dễ mắc các bệnh như suy dinh dưỡng, thiếu máu, mệt mỏi, dẫn đến giảm năng suất làm việc, tăng tỷ lệ nghỉ bệnh và thay đổi công việc thường xuyên.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tự nhận họ là đại diện cho giai cấp công nhân, nhưng những gì đang diễn ra trên thực tế lại cho thấy họ lợi dụng hơn là giúp đỡ người lao động. Thay vì bảo vệ quyền lợi của công nhân, đảm bảo cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn, cộng sản lại làm ngơ, tiếp tay cho doanh nghiệp giảm bớt tiền cơm của công nhân.

Việt Nam rao bán sức lao động của người công dân với giá rẻ mạt để kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào. Để rồi các khu công nghiệp, nhà máy tại Việt Nam luôn đầy ắp những công nhân làm việc miệt mài từ sáng đến tối, nhưng cuộc sống của công nhân nhà máy lại không hề được đảm bảo.

Mức lương trung bình chỉ từ 5-7 triệu đồng mỗi tháng rất chật vật để trang trải cuộc sống. Với số tiền ít ỏi này, công nhân không chỉ phải trả tiền thuê nhà, điện nước, mà còn phải chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày như ăn uống, y tế và giáo dục cho con cái. Nhiều công nhân phản ánh rằng họ phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, làm thêm giờ liên tục nhưng vẫn không đủ sống. Môi trường làm việc áp lực thời gian khiến họ luôn trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng.

Nhưng nếu họ phản ứng hoặc lên tiếng thì đồng nghĩa với mất việc. Còn công đoàn, Liên đoàn Lao động, những cơ quan sống bằng tiền thuế của công nhân, có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho công nhân thì lại bắt tay với doanh nghiệp, bỏ rơi công nhân. Khi có vấn đề gì xảy ra với công nhân thì họ lại nói “hãy tin tưởng vào đảng và nhà nước”, nhưng đảng và nhà nước thì đứng về phía doanh nghiệp, chứ có quan chức cộng sản nào chịu bảo vệ người thấp cổ bé họng đâu…

 

______________

Tham khảo:

 

(1) https://tuoitre.vn/hon-40-000-cong-nhan-hoan-hi-voi-bua-com-cong-doan-ngon-gap-doi-ngay-thuong-20240718175842124.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nên từ chức để chịu trách nhiệm người đứng đầu

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Làn sóng sa thải sẽ tiếp tục ở Việt Nam

Do Van Tien

VNTB – Sau kiệt sức là… chết

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.