Việt Nam Thời Báo

VNTB – Chính phủ Úc “tích cực xem xét” đưa P-3 vào lãnh thổ yêu sách của Trung Quốc

Thái Thịnh (VNTB) Trong lúc căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Chính phủ Úc đang “xem xét tiến hành quyền tự do hàng hải bằng việc cho máy bay của Không quân Australia bay trong vòng 12 hải lý (22 km) xoay quanh một hòn đảo nhân tạo xây dựng bởi Trung Quốc.”

Trước đó, tờ The Wall Street Journal đăng tải việc Lầu Năm Góc đã lập ra một kế hoạch tương tự như vậy.
Theo Úc, theo kế hoạch, một máy bay do thám P-3 có thể cất cánh từ căn cứ không quân Butterworth ở Malaysia, ngoài ra, “trong vòng một vài tháng”, một tàu chiến của Úc trong chuyến thăm cảng Philippines hay Việt Nam có thể “tình cờ” vi phạm “những gì mà Bắc Kinh coi là lãnh hải của mình.” 
Thủ tướng Tony Abbott vẫn chưa thực sự quyết định, nhưng “tích cực xem xét khả năng đó.” 
Chính quyền Obama có thể tán đồng Úc hoặc một đồng minh nào khác của nước này xâm nhập vùng phạm vi 12 dặm, bởi không giống như Úc, Hoa Kỳ, mặc dù lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp, nhưng nước này lại không phê chuẩn hiệp ước – Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Một cặp máy bay trinh sát hàng hải Ptrên Thái Bình Dương. Chính phủ Úc đang xem xét đưa một máy bay như vậy vào trong vòng 12 hải lý lãnh thổ yêu sách của Trung Quốc . Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ
Chiến tranh với Trung Quốc hiện nay đang là chủ đề thảo luận công khai. Thuyền trưởng hải quân về hưu Bernard Cole cho biết, xung đột với Trung Quốc ở biển Đông có nhiều khả năng đến từ Philippines hay Việt Nam, nay có thể có thêm, Australia. 
Tại hội nghị Shangri-La tại Singapore. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cùng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews đã kêu gọi các bên tranh chấp ngưng tất cả các hoạt động khai hoang đất ở Biển Đông, trong đó, Bộ trưởng hai nước nhấn mạnh hoạt động “quy mô lớn” của Trung Quốc.
Andrews nói với tờ Wall Street Journal rằng, Úc sẽ trực tiếp thách thức bất kỳ tuyên bố của Trung Quốc về khu ADIZ (ADIZ không phải là một tuyên bố về lãnh thổ, nhưng đòi hỏi máy bay trước khi vào khu vực phải có cảnh báo) ở Biển Đông. 
Theo đó, các lực lượng không quân Australia sẽ bỏ qua ADIZ khi thực hiện các chuyến bay trong khu vực Biển Đông. “Chúng tôi đã làm việc đó trong nhiều thập kỷ, chúng tôi đang làm hiện nay … và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó trong tương lai,” ông nói. The Wall Street Journal dẫn tin rằng “Kể từ năm ngoái, Hải quân Mỹ đã được kêu gọi Úc xem xét tham gia nhiệm vụ giám sát đa phương ở Biển Đông,” với nước này và Nhật Bản.
Trong những tuần gần đây, sự lên án Trung Quốc đã tăng lên đáng kể trên mặt truyền thông và đảng phái chính trị. Phát ngôn viên ngoại giao Tanya Plibersek kêu gọi thận trọng để không làm tình hình thêm căng thẳng ở Biển Đông. Tuy nhiên, bà tuyên bố rằng, “điều quan trọng là phải có tự do hàng hải và tự do bay qua một khu vực – vốn là con đường thương mại nhộn nhịp.”
Trong khi đó, với Washington, nước này vẫn quyết tâm duy trì quyền bá chủ của mình, tức là không bị thách thức ở Châu Á – nay là khu vực trọng tâm về sản xuất toàn cầu. Đối mặt với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, chính quyền Obama đã khởi xướng chính sách “xoay trục châu Á” – một chính sách bao gồm ngoại giao, chiến lược kinh tế và quân sự nhằm chuyển đổi từ phụ thuộc Trung Quốc sang lợi ích của Mỹ.
Mỹ và đồng minh của mình, sẵn sàng chấp nhận rủi ro chiến tranh với Trung Quốc Quốc để duy trì quyền lực của mình tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tin bài liên quan:

VNTB – Mỹ đang có kế hoạch lập “chuỗi P-3” nhằm giám sát hoạt động Trung Quốc

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.