Việt Nam Thời Báo

VNTB – Cú áp phe mang tên “Sinopharm” của Vạn Thịnh Phát

Trần Dzạ Dzũng

 

(VNTB) – Tạm gác qua cảm xúc ghét cộng sản Trung Quốc, phải công nhận cú áp phe 5 triệu liều Sinopharm là canh bạc được tính toán cặn kẽ của Vạn Thịnh Phát.

 

Huê hồng được chi cho ai?

Trong làm ăn, phía phê duyệt thủ tục cho thuận tiện trong mua – bán, thường là nơi nhận được khoản huê hồng tương xứng với mức độ khó – dễ của nội dung món hàng đó.

Với vắc xin gọi là Sinopharm của Trung Quốc, phía chi tiền mua về là Vạn Thịnh Phát, một đại gia Hoa kiều thế lực vào loại bậc nhất trong khuynh đảo hậu trường chính trị ở TP.HCM, chắc chắn Vạn Thịnh Phát hiểu rõ tâm lý người Sài Gòn ghét cộng sản Trung Quốc đến mức độ nào. Chẳng ai ngu dại công khai bỏ ra số tiền mấy chục triệu Mỹ kim ở thời điểm gạo châu, củi quế này để nhập về món hàng hóa liên quan sức khỏe, mà biết chắc người Sài Gòn sẽ tẩy chay.

Không chỉ vậy, nếu tính tỷ suất lợi nhuận, mang so giá các liều vắc xin ngừa Covid hiện nay, xem ra với đơn hàng 5 triệu liều vắc xin mua của Sinopharm có tổng giá (chưa rõ là CIF hay FOB) 45 triệu Mỹ kim, vị chi 9 đô la Mỹ cho 1 liều. Giá này đắt hơn so tiêm mũi vắc xin AstraZeneca (Vương quốc Anh) nghe đâu giá gọi là “bán không lợi nhuận” vào khoảng 2,4 USD/liều.

Người dân tin tưởng vắc xin do Anh Quốc sản xuất hơn là vắc xin do Trung Quốc sản xuất là điều không bàn cãi. Và dân làm ăn thì họ không ngu dại bao giờ.

‘Hộ chiếu vắc xin” cho hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc

Bắc Kinh đã cấm hầu hết việc đi lại không cần thiết đến Trung Quốc trong thời kỳ đại dịch. Việc mở cửa trở lại hồi đầu năm nay chính là nỗ lực phục hồi kinh tế mà nhiều quốc gia đang hướng đến, trong đó có hộ chiếu vắc xin được các quốc gia cùng nhau công nhận, trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới đang triển khai các đợt tiêm phòng trong nước.

Tuy nhiên Trung Quốc chỉ chấp nhận việc bạn hàng đến đây để mua bán làm ăn nếu như đã chích ngừa vắc xin ngừa Covid do Trung Quốc sản xuất. Nôm na, những tài xế của các hãng logistics của Việt Nam muốn đưa hàng hóa xuất khẩu tiểu ngạch lẫn chích ngạch qua biên giới đường bộ với Trung Quốc, tất cả đều phải xuất trình chứng nhận đã chích ngừa với vắc xin Trung Quốc.

Một tin tức liên quan vấn đề ‘hộ chiếu vắc xin’ đang được rốt ráo giải quyết với Hải Phòng, nơi được gọi là trung tâm cảng biển số một miền Bắc.

Thông báo đóng dấu “hỏa tốc”, số 321/TB-UBND ban hành ngày 03-8-2021 của Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng, ông Phạm Hưng Hùng, cho biết ông Nguyễn Văn Tùng, chủ tịch UBND TP Hải Phòng quyết định:

“Thống nhất chủ trương tiếp nhận vắc xin Sinopharm để tiêm cho nhân dân thành phố, với thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Nhóm ưu tiên số 1: Nhóm lái xe, phụ xe đường dài.

Giao Sở Giao thông vận tải tuyên truyền, vận động và tổng hợp danh sách tiêm, gửi Sở Y tế tổng hợp.

(2) Nhóm ưu tiên số 2: Nhóm công nhân đang làm việc cho các doanh nghiệp Trung Quốc và tiếp đến là nhóm công nhân tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Công thương tổng hợp danh sách tiêm, gửi Sở Y tế tổng hợp.

(3) Nhóm ưu tiên số 3: Người dân xung phong được tiêm.

Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp danh sách tiêm, gửi Sở Y tế tổng hợp”. (dừng trích)

Nói thêm về “Nhóm ưu tiên số 3”.

Bộ Y tế đã cấp cho Hải Phòng 5.850 liều vắc xin Comirnaty (tên gọi khác của vắc xin Pfizer/BioNTech), 40.320 liều vắc xin Spikevax (tên gọi khác của vắc xin Moderna) để tiêm đủ 2 mũi phòng Covid-19 và 15.000 liều vắc xin AstraZeneca để tiêm mũi 2 cho những trường hợp đã tiêm mũi 1 vắc xin này được trên 8 tuần.

Như vậy nay Hải Phòng cần đến Sinopharm, chủ yếu để giải quyết vướng mắc của logistics khi vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc.

Thực sự thì những ai nhận huê hồng?

Trở lại với câu hỏi ở phần đầu bài viết này: trong cú áp phe 5 triệu liều Sinopharm do Vạn Thịnh Phát bỏ tiền ra mua thông qua trung gian về phần thủ tục nhập khẩu là một doanh nghiệp dược ở TP.HCM, thì ‘lợi quả’ đậm nhất cho thấy không ai khác ngoài Bộ Y tế – cơ quan duy nhất giữ quyền phân bố số lượng vắc xin ngừa Covid đến các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Nói như vậy không có nghĩa chuyện chia chác huê hồng chỉ nhiêu đó.

Người ta đang ngờ vực rằng một sự ngấm ngầm đổi chác khác, khi tin tức cho hay Thanh tra Chính phủ đang cho vào ‘sổ bìa đen’ nhiều dự án bất động sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát…

Cú áp phe 5 triệu liều “Sinopharm” của Vạn Thịnh Phát, quả là nhằm đến quá nhiều lợi nhuận từ tiền mặt cho củng cố vị thế ngầm trong hậu trường chính trị.


Tin bài liên quan:

VNTB – Bộ Y tế tự mâu thuẫn trong các văn bản về ‘ngoáy mũi’ và ‘cách ly’?

Phan Thanh Hung

VNTB – Không gì phải sợ hãi biểu tình

Phan Thanh Hung

VNTB – Hồ sơ: Vạn Thịnh Phát lại trong tầm ngắm của ông chủ đốt lò?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.