Việt Nam Thời Báo

VNTB – Cuối cùng ông Trump sẽ cùng bà Harris tranh luận

Thái Hóa Lộc

 

(VNTB) – Hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris ngày 8/8 đã thống nhất tham gia tranh luận do đài ABC News tổ chức ngày 10/9.

 

Sau một thời gian dài hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris đang bất đồng quan điểm về cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai người. Ban tranh cử của bà Harris đang cố gắng để cuộc tranh luận diễn ra trên đài ABC News vào ngày 10/9 trong cùng khung giờ mà trước đó đã được lên lịch cho cuộc tranh luận giữa Tổng thống Joe Biden và ông Trump.

Nhưng ông Trump cho rằng cuộc tranh luận trên ABC đã “chấm dứt” do ông Biden rời khỏi cuộc đua. Thay vào đó, vị cựu tổng thống Mỹ đề nghị cuộc tranh luận diễn ra trên đài Fox News vào ngày 4/9. Sự bất đồng bắt đầu sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ cuộc đua vào hôm 21/7 và bà Harris lúc bấy giờ trở thành nhân vật sáng giá được Đảng dân chủ bầu chọn nhất cho vị trí ứng viên tổng thống năm 2024. Vào tối 2/8 giờ Mỹ, ông Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social của mình rằng ông chấp nhận đề xuất của Fox News về một cuộc tranh luận vào ngày 4/9, dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Pennsylvania – một tiểu bang chiến trường quan trọng.

Ông cũng viết thêm rằng những người điều phối sẽ là Bret Baier và Martha MacCallum của Fox News – và các quy tắc sẽ tương tự như cuộc tranh luận trước đó với ông Biden. “Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bà Kamala Harris không muốn hoặc không thể tranh luận vào ngày đó, tôi đồng ý với Fox sẽ tổ chức một cuộc họp báo lớn cũng trong tối ngày 4/9,” ông Trump viết. Ứng viên Đảng Cộng hòa nói thêm rằng thỏa thuận trước đó đã chấm dứt vì ông Joe Biden không còn tham gia tranh cử nữa. Thêm vào đó, vụ kiện tội phỉ báng của ông đối với đài truyền hình ABC có nghĩa là sẽ có xung đột lợi ích.

Ban tranh cử của bà Harris phản hồi rằng cựu tổng thống đang “sợ hãi” và đang cố gắng rút lui khỏi cuộc tranh luận đã được thỏa thuận. Họ nói rằng ông Trump đang tìm đến Fox News – một kênh truyền hình cáp theo phe bảo thủ – để “giải cứu ông ta”. Sự “Sợ hãi” đối với ông Trump hình như không có theo một số nhà bình luận mà chỉ ngại không có sự công bằng trong khi điều khiển buổi tranh luận của ABC vốn đã có hiềm khích trước đây! Và cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử Cộng Hòa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng Thống Kamala Harris sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9 trên hệ thống truyền hình ABC và được đài này xác nhận ngày 8 tháng 8 năm 2024. Ngoài ra, ông Trump còn muốn có thêm hai cuộc tranh luận nữa trong tháng đó trên Fox và NBC. Trong một cuộc họp báo tại dinh thự của mình ở Palm Beach, Florida, ông Trump nói ông cũng muốn có các cuộc tranh luận vào ngày 4 tháng 9 và ngày 25 tháng 9. Ông không nêu chi tiết các điều khoản cụ thể, chẳng hạn như liệu có khán giả hay không và hiện vẫn chưa rõ liệu chiến dịch của ông có đưa ra đề nghị với phe của bà Harris hay không. Chiến dịch của bà Harris chưa đưa ra bình luận.

Sự trỗi dậy nhanh chóng của bà đã khiến nhóm của ông Trump phải vội vã điều chỉnh lại chiến lược và thông điệp của họ. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy bà Harris đã xóa bỏ khoảng cách mà ông Trump đã xây dựng so với Tổng thống Joe Biden và đảng Dân chủ đã thu về hàng trăm triệu đô la từ cử tri và các nhà tài trợ lớn chỉ trong vài tuần. Khi được hỏi vào ngày 8/8 về việc ông thay đổi cách tiếp cận của mình thế nào đối với thách thức mới từ bà Harris, ông Trump khẳng định rằng ông chưa làm như vậy. Cuộc tranh luận trực tiếp lần đầu ngày 10/9 là cơ hội để ông Trump và bà Harris chứng tỏ mình, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức cho cả hai ứng viên tổng thống.

Hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris ngày 8/8 đã thống nhất tham gia tranh luận do đài ABC News tổ chức ngày 10/9. Thông tin về địa điểm, quy tắc và người điều phối sự kiện chưa được công bố. Đây sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và bà Harris, sau khi Tổng thống Joe Biden rời cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc cuối tháng 7 và “trao lại ngọn đuốc” cho cấp phó.

Cuộc tranh luận sẽ là cơ hội để cử tri Mỹ chứng kiến hai ứng viên đưa ra phương án giải quyết những câu hỏi khó về kinh tế, nhập cư và chính sách đối ngoại của đất nước. Tương tự cuộc tranh luận Trump – Biden ngày 27/6 do CNN tổ chức, cách hai ứng viên thể hiện trên sân khấu sẽ tác động rất lớn đến chiến dịch của họ, có thể tạo ra bước ngoặt trên con đường vào Tòa Bạch Ốc.

“Sự kiện có thể thu hút lượng người xem kỷ lục, cùng hàng loạt bài bình luận sau đó. Đây là cơ hội để Harris xóa bỏ hoài nghi rằng bà không có khả năng tranh luận, còn Trump có thể tái khởi động chiến dịch tranh cử, sau khi đối thủ Dân chủ cải thiện vị thế nhanh chóng trong các khảo sát”, theo Todd Landman, nhà quan sát chính trị Mỹ tại Đại học Nottingham, Anh.

“Tôi nghĩ hai ứng viên đều có thể được hoặc mất nhiều trong tranh luận. Những sự kiện như vậy có ảnh hưởng đáng kể đến nhóm cử tri lưỡng lự, do đó, họ đều cần phải thể hiện tốt”, Patricia Crouse, nhà khoa học chính trị Đại học New Haven, tiểu bang Connecticut, nhận định. Sân khấu tranh luận sẽ là nơi thể hiện rõ sự tương phản giữa Trump và Harris, hai ứng viên có phong cách khác nhau khi phát biểu trước công chúng.

Theo Todd Graham, giáo sư về tranh luận tại Đại học Southern Illinois, bang Illinois, phong cách của ông Trump là thường nói chung chung và không đưa ra bằng chứng củng cố cho quan điểm của mình. “Ông ấy sẽ đưa ra cả loạt tuyên bố nhưng không có quá nhiều nội dung liên quan đến câu hỏi”, Graham nói. Graham cho rằng cách Trump tranh luận sẽ tạo ra thách thức cho cả bà Harris lẫn khán giả.

Ben Voth, giáo sư về hùng biện và tranh luận tại Đại học Southern Methodist, tiểu bang Texas, cho rằng bà Harris sẽ thể hiện bản thân là công tố viên đang đối đầu với một bị cáo. “Bà ấy từng thể hiện tốt khi đối đầu ông Biden cạnh tranh đề cử của Đảng Dân chủ năm 2020. Những kỹ năng này có thể đã giúp bà trở thành phó tướng của ông Biden”. Phong cách tranh luận quyết liệt của Trump được những người ủng hộ ông ca ngợi, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể.

Một trong những nguy cơ lớn nhất với Trump là ông quay lại phong cách công kích giống như khi vận động tranh cử. “Ông ấy an toàn khi công kích bà Harris tại sự kiện vận động tranh cử của mình, nhưng điều này không hiệu quả nếu diễn ra trực tiếp trong tranh luận, trước hàng triệu người xem truyền hình”, Graham cảnh báo.

Ông Trump vốn lại không được lòng cử tri nữ, đặc biệt là phụ nữ da màu, và nhóm này có thể chống lại ông. “Nếu hành xử tệ, Trump còn có nguy cơ để mất nhóm cử tri độc lập ở các bang dao động mà ông cần để chiến thắng”, Alan Schroeder, giáo sư danh dự tại Đại học Northeastern, bang Massachusetts, nói. Một cạm bẫy tiềm ẩn là ông Trump “dễ bị chọc tức”, trong khi bà Harris đã thể hiện khả năng chỉ trích khiến cựu tổng thống phải khó chịu. Bà Harris cũng phải đối mặt những thách thức riêng. Bà sẽ mất đi sự ủng hộ nếu lặp lại quá nhiều những lời sáo rỗng, như câu “không bị quá khứ đè nặng”. “Đây là sự kiện tranh luận quan trọng nhất bà Harris từng đối mặt. Khi phát biểu trước công chúng, bà đôi lúc từng trả lời ngập ngừng, với lời lẽ được mô tả là ‘lộn xộn’ không đi vào trọng tâm câu hỏi”, giáo sư Voth lưu ý. Bà Harris cần tránh thể hiện hình ảnh “người theo chủ nghĩa tự do ở San Francisco” trước khán giả toàn quốc, bởi cách mô tả này có thể gây mất thiện cảm. Bà còn phải tìm cách giữ bình tĩnh nếu bị ông Trump ngắt lời hay công kích.

Năm 2020, bà Harris cũng bị chen ngang khi tranh luận với Mike Pence, cấp phó của ông Trump. “Tôi đang nói” và “tôi đang nói, thưa phó tổng thống” là cách bà Harris đáp trả khi đó, nhưng chiến lược này sẽ không hiệu quả với ông Trump. “Có thể có tác dụng một, hai lần, nhưng nếu bà Harris sử dụng nhiều lần, nó sẽ là dấu hiệu của sự kích động”, Graham bổ túc.

Với hàng triệu người dự kiến theo dõi, tranh luận  giữa ông Trump và bà Harris sẽ là một trong những sự kiện được đón xem nhiều nhất mùa bầu cử năm 2024.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Đường vào toà bạch ốc

Do Van Tien

VNTB – Chiến thắng nào cũng có đắng cay

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Đã đến lúc không còn gì để nhân nhượng

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.