VNTB – Danh sách ủng hộ đề xuất thảo luận Dự luật Biểu tình 2015 (đợt 2)

(VNTB) Sau đợt 1 với chỉ 100 người ủng hộ, đợt 2, con số đã tăng lên gấp 10 lần (1.005). Trong số những người ủng hộ, chúng tôi nhận thấy nhà giáo, cựu tù nhân chính trị – Hồ Cương Quyết, nghệ sĩ thị giác – Nguyen Quang Tuyen; Nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản – ông Lê Văn Tâm; Nhà báo – Đạo diễn – Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo Dục – Truyền Thông- UBQG Dân Số và Kế hoạch hóa Gia đình… 

Chúng tôi cũng nhận thấy sự đồng hành ủng hộ dự luật của gia đình ông Nguyễn Đăng Đức ở Tp. Hồ Chí Minh, gia đình ông bà James Nguyen và Joey Nguyen ở Australia, gia đình nhà giáo Lê Nguyên Trực và Tiến sĩ Vũ Thị Ngân ở tại Đức, NSƯT Nguyễn Thị Kim Chi và chồng là Vũ Linh – giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội… Ngoài ra, bên cạnh nông dân, công nhân, dân oan, cựu tù nhân lương tâm, sinh viên… thì trong danh sách 1.005 người, chúng tôi thấy sự ủng hộ đến phần lớn từ những người buôn bán, kinh doanh – tầng lớp vốn chịu tác động nặng nề bởi chính sách nhất trong đời sống chính trị – xã hội Việt Nam hiện tại.

Chúng tôi lấy làm cảm kích trước sự động viên và ủng hộ của quý vị từ khắp mọi miền đất nước, châu lục…

Bạn Yvonne Thu Nguyen, hiện sống ở Rosemead, CA, USA chia sẻ với chúng tôi qua email: “Tôi muốn góp một bàn tay thổi ngọn gió thay đổi cho Việt Nam được tự do độc lập dân chủ nhân quyền và hạnh phúc của người dân là nhiệm vụ của tất cả người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại.”

Kỳ vọng về sự thay đổi đó ở Việt Nam cũng chính là kỳ vọng từ phía Hội nhà báo Độc lập Việt Nam, nhưng nó không xuất phát từ những ảo tưởng, mà đi từ những việc làm, những hành động thực tế, định hình nên những nhận thức, hành vi dân chủ ở chính mỗi người dân.

Như chính thời điểm năm 2014, khi chúng ta từng ủng hộ cuộc biểu tình của người dân, giới trẻ Hồng Kông. Thông qua nhiều hình thức thúc đẩy sự ra đời của Luật biểu tình, chúng ta sẽ tạo cơ hội cho Hồng Kông ủng hộ cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Việt Nam trong một ngày không xa.

Và việc tiến hành soạn thảo Dự luật Biểu tình 2015, vận động dư luận xoay quanh dự thảo về một trong những quyền con người này chính là bước đi như vậy.

1.005 người đợt 2 chưa phải là nhiều, nhưng trong xã hội hiện thời, chúng tôi coi đó là tín hiệu cho sự thay đổi có chiều sâu về mặt quyền con người tại Việt Nam.

Cuối cùng, dự thảo Dự luật Biểu tình 2015 dân chủ đến đâu, chặt chẽ thế nào chính là đến từ sự đồng hành ủng hộ thông qua ghi danh và góp ý thẳng thắn của tất cả mọi người.                                                                                        TM. Ban Cải cách thể chế (IJAVN)


Lưu ý: Trong quá trình lên danh sách, dù sự xác minh là ưu tiên cao nhất của chúng tôi, nhưng không thể tránh những trường hợp giả mạo. Xin chân thành xin lỗi đến quý độc giả, nếu để lọt những trường hợp như vậy trong danh sách.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)