VNTB – Đơn  xin  đừng  mua vaccine  cận “đát” 

VNTB  – Đơn  xin  đừng  mua vaccine  cận “đát” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP trừ TỰ DO trừ HẠNH PHÚC

 

Đơn  xin  đừng  mua vaccine  cận “đát” 

 

Kính gửi đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm,

Con tên: Công dân hạng bét, tức dân đen

Sinh ngày: xxxxxx

CMND số: yyyyyy

Thường trú tại: xứ sở duy nhất mà mặt trời vẫn đang tỏa sáng.

Kính thưa đảng, con xin phép trình bày sự việc như sau:

Khoảng cuối năm 2021 vừa qua, khi dịch covid bùng phát mạnh trên toàn quốc và Việt Nam đang thiếu vaccine nghiêm trọng, dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng, bộ y tế đã dùng tiền ngân sách mua về xấp sỉ 3 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho người dân, mà nhóm đối tượng chính là trẻ từ 12 – 17 tuổi. 

Mua vaccine Pfizer là quyết định rất đúng đắn vì đó là thương hiệu được ưa chuộng hàng đầu thế giới, nhưng điều đáng nói ở đây là gần 3 triệu liều vaccine ấy lại thuộc diện cận “đát” (hết hạn sử dụng vào 30/11/2021), được mua từ một quốc gia khác, chứ không phải từ chính hãng Pfizer của Hoa Kỳ.

Nhưng không sao cả, với năng lực sáng tạo phi thường, được định hướng bởi tư tưởng HỒ CHÍ MINH vĩ đại, bộ y tế đã nhanh chóng đưa ra giải pháp mang tính cách mạng cho 3 triệu liều vaccine sắp hết “đát” ấy là: gia tăng hạn sử dụng lên thêm 3 tháng! Quả thật, đó là một giải pháp y tế cực kỳ đột phá, mà không một quốc gia nào khác trong hệ mặt trời dám thực hiện!

 Sau đó, công tác tiêm vaccine cho trẻ (và cho cả người lớn) lập tức được tiến hành với phương châm thần tốc trên diện rộng. Hậu quả là sốc phản vệ và chết sau khi tiêm, so với thế giới, là rất nhiều (kể cả người lớn cũng toang), mà báo chí truyền thông thì, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của ban tuyên giáo, đưa tin rất hạn chế về thiệt hại nhân mạng.

Giới chuyên môn đặt ra nghi vấn rằng: một trong những yếu tố liên quan đến hàng lọat ca sốc phản vệ và tử vong sau khi tiêm là: VACCINE HẾT HẠN SỬ DỤNG bị gia hạn thêm.

Đối với những ai không hiểu gì về cung cách làm việc của chính phủ Việt Nam thì việc mang tiền ngân sách đi mua vaccine cận “đát” là điều không thể lý giải nổi. Tại sao không mua vaccine đàng hoàng, chính hãng từ Pfizer Hoa Kỳ, với hạn sử dụng lâu dài, như các nước khác đang làm, mà lại đi mua vaccine Pfizer sắp hết đát ở một quốc gia khác, rồi mang về gia hạn thêm?

Nhưng với những người am hiểu xã hội Việt Nam thì điều đó sẽ được lý giải rất dễ dàng: mua vaccine chính hãng thì làm sao mà “ăn” được? phải mua vaccine “đểu” thì mới có “ăn” chứ!

Có “ăn” là thế nào? Đây nhé, giả sử quan chức bộ y tế đặt mua 3 triệu liều vaccine chính hãng từ Pfizer Hoa Kỳ, số tiền phải thanh toán, giả sử là 57 triệu USD, theo đơn giá được niêm yết công khai của hãng Pfizer, cứ thanh toán tiền, nhận vaccine về, thế là xong, quan chức ta chẳng xơ múi được gì.

Thay vì thực hiện một giao dịch lành mạnh, sạch sẽ như vậy, quan chức ta cầm 57 triệu USD đi tìm nguồn vaccine giá rẻ từ các quốc gia khác để mua. Cuối cùng, họ cũng tìm ra một chính phủ nào đó đang có 3 triệu liều vaccine sắp phải vứt bỏ vì hết hạn sử dụng 6 tháng, theo quy định của hãng Pfizer. Quan chức ta liền thương lượng để mua lại lô vaccine ấy với giá rẻ mạt (có trời mới biết là bao nhiêu, có khi chỉ 1 triệu USD không chừng) rồi ship về nước. Cái quốc gia đó chắc chắn mừng húm vì vừa tống khứ được lô hàng sắp hết đát, lại vừa kiếm được chút đỉnh tài lộc!

Còn với quan chức cánh ta thì tất nhiên trên giấy tờ quyết toán với ngân sách, số tiền mua vaccine vẫn là 57 triệu USD, nhưng trong thực tế thì chỉ tốn có 1 triệu, thế rồi các vị âm thầm chia nhau số tiền chênh lệch 56 triệu USD! “ăn” chính là như thế! 

Còn hậu quả sau đó thì người được tiêm loại vaccine “đểu” này, dù có bị sốc phản vệ hay tử vong, phải tự mình gánh chịu, chứ kiện cáo ai bây giờ?

Mọi người có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt về mặt bản chất giữa mục đích mua vaccine của quan chức y tế các nước dân chủ văn minh với Việt Nam: quan chức các nước văn minh vác tiền đi mua vaccine là để chống dịch cho tổ quốc, còn quan chức Việt Nam ta vác tiền đi mua vaccine là để làm áp phe kiếm ăn cho bản thân, mục tiêu chống dịch chỉ là thứ yếu!

Gần đây, chính phủ lại chỉ đạo cho bộ y tế mua thêm vaccine về, để chuẩn bị tiêm cho trẻ trong lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Đối với quan chức ngành y tế thì đây lại là một cơ hội mới để làm áp phe trị giá triệu đô, nhưng đối với dân đen, nhất là những gia đình có con em trong lứa tuổi này, thì lại sắp sửa trải qua một phen hồi hộp hãi hùng: bao nhiêu trẻ em sắp phải chết nữa đây?

Kính thưa đảng vĩ đại, số lượng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở nước ta rất đông; đành rằng tham nhũng và tiêu cực là bản chất đặc thù không tránh khỏi của thời kỳ quá độ, nhưng dù sao, chúng nó chỉ là những đứa bé ngây thơ vô tội, không có lý do gì phải chết.

Vì thế, con làm đơn này cầu xin đảng có mua vaccine về tiêm cho chúng thì hãy mua vaccine đàng hòang tử tế, đừng mua vaccine đểu – cận đát, như lần trước, tội nghiệp bọn trẻ lắm. 

Con và nhân dân cũng biết “quả” này béo bở vô cùng, rất khó bỏ qua, nhưng vì lũ trẻ còn quá nhỏ, xin hãy nhịn “ăn” lần này đảng nhé! 

Con viết đơn này với tất cả sự chân thành, thấy sao nói vậy, chứ không có ý đồ xuyên tạc, bêu xấu chế độ gì đâu, lỡ có đụng chạm gì mong đảng lượng thứ cho, đừng khép con vào tội phản động theo điều 117.

Mong được sự cứu xét và lắng nghe của đảng. Xin chân thành cám ơn.

Xứ sở mặt trời tỏa sáng, ngày…tháng…năm…

Kính đơn

Dân đen


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 2 years

    “định hướng bởi tư tưởng HỒ CHÍ MINH vĩ đại”

    Nếu được định hướng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta sẽ không mua Pfizer. Đảng (bây giờ mới) dựng lại cờ Vàng nên mua Pfizer sắp hết đát là đúng gòi . Chừng nào các bác thật sự dựng lại cờ Vàng, which is not really likely, thì may ra mới mua Pfizer đúng .

    Mình làm mình chịu thôi các bác ạ .