Việt Nam Thời Báo

VNTB – Hai chuyến bay đến Hà Nội của chuyên cơ C17 Hoa Kỳ ngày đầu tháng chín

Đông Đô

(VNTB) –  Ngày 1- 9-2023, hai chuyến C-17 chuyên phục vụ các chuyến công du của tổng thống Mỹ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Với tầm bay hơn 10.000 km, khả năng chuyên chở hàng chục tấn hàng hóa, siêu vận tải cơ C-17 của không quân Mỹ còn được ví như người báo tin, người tiền trạm cho các chuyến đi của tổng thống Mỹ.

Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ nhận lời mời đến thăm của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với phi hành đoàn chỉ 3 người, bao gồm 2 phi công và một sĩ quan giám sát việc bốc dỡ hàng hóa, C-17 có thể mang tối đa 77 tấn hàng hóa các loại cho mỗi chuyến.

C-17 Globemaster III là một trong những máy bay vận tải quân sự chủ lực của Không quân Mỹ, được mệnh danh là “ngựa thồ”, chuyên vận chuyển phương tiện phục vụ Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du, bao gồm cả 2 chiếc Cadillac với biệt danh “Quái thú”. Trực thăng Marines One cũng được chở bằng máy bay C-17 trong các chuyến công du, đề phòng trường hợp Tổng thống Mỹ không thể di chuyển bằng đường bộ từ sân bay tới địa điểm làm việc.

Ghi nhận tại Hà Nội vào chiều ngày 01-9-2023, một chiếc xe tình báo mang thương hiệu Ford cũng được mang tới Việt Nam. Xe chở lực lượng tình báo Mỹ kết nối trực tiếp với các đơn vị giám sát của Mỹ và an ninh địa phương bảo vệ trên khắp lộ trình.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chuyến bay C-17 thứ hai chở theo hàng hóa phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ (ngày 10-11/9) dự kiến đáp xuống sân bay lúc 20g. Các chuyến bay hậu cần tiếp theo dự kiến vào ngày 4 và 5-9. Số trang thiết bị, hàng hóa được Đại sứ quán Mỹ tiếp nhận.

“Chúng tôi tin rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Mỹ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhận định vậy trước chuyến công du Việt Nam của người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ.

Khác với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ dừng lại ở lập luận mang tính hàn lâm về các ý tưởng chính trị của ông, với Tổng thống Mỹ Joe Biden thì ông đã hệ thống hoá và khái quát hoá những quan điểm chính sách kinh tế của mình vốn được thai nghén từ thời làm Phó Tổng thống Mỹ, và được triển khai thực hiện từ khi lên cầm quyền ở Mỹ thành một chủ thuyết kinh tế riêng với tên gọi là Bidenomics.

Chủ thuyết này ngay lập tức khiến liên tưởng tới và được so sánh với chủ thuyết kinh tế của cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan với tên gọi là Reaganomics. Thời của ông Reagan đã qua từ rất lâu rồi, nhưng chủ thuyết Reaganomics vẫn như một chiếc bùa hộ mệnh cho phe Đảng Cộng hoà và một nỗi ám ảnh đối với phía Đảng Dân chủ.

Bây giờ, ông Biden chủ ý đưa ra và dùng Bidenomics để thay thế Reaganomics, trước mắt để phục vụ cho cuộc vận động tranh cử tổng thống hiện tại. Tổng thống Biden ý thức được rằng, Bidenomics chỉ có cơ hội thành danh và đi vào lịch sử nước Mỹ là một chủ thuyết lớn nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống tới, còn nếu không thì mãi mãi chỉ là một khái niệm suông.

Biết người, biết ta, từ cuộc gặp gỡ sắp tới của hai nguyên thủ Mỹ – Việt, tin rằng trên cương vị cũng là chính khách giữ vị trí Tổng bí thư suốt 3 nhiệm kỳ liên tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy không vấp chuyện cạnh tranh đảng phái chính trị, song câu chuyện tìm kiếm con đường đi lên chủ nghĩa xã hội theo kiểu “Nguyễn Phú Trọng”, nếu có “tia sáng cuối đường hầm” thôi thì đó cũng có thể là một thành công thay cho hứa hẹn suông suốt hơn 93 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Tin bài liên quan:

VNTB – Lưu Quang Vũ sỉ nhục và căm giận ai?

Phan Thanh Hung

VNTB – Đảng cần 68 năm mới hiểu được nguyện vọng của dân

Do Van Tien

VNTB – Việt Nam muốn gì từ Mỹ ở Biển Đông?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo