VNTB – Hoa Kỳ chỉ đích danh chủ tàu Việt Nam bị đưa vào danh sách đen

VNTB – Hoa Kỳ chỉ đích danh chủ tàu Việt Nam bị đưa vào danh sách đen

 

(VNTB) – Hoa Kỳ cáo buộc Công ty Cổ phần Dầu khí và Bất động sản Sen Vàng đã vận chuyển các sản phẩm xăng dầu của Iran

 

Một chủ tàu Việt Nam cùng ba công ty khác và 20 tàu đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vì giao dịch với Iran.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm rằng Công ty Cổ phần Dầu khí và Bất động sản  Sen Vàng có trụ sở tại Hà Nội đã tham gia vào “một giao dịch quan trọng” đối với các sản phẩm dầu mỏ của Iran và đang đưa 8 tàu của họ vào danh sách đen.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố: “Mỹ cam kết giảm đáng kể xuất khẩu năng lượng của Iran và sẽ trừng phạt những người tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại dầu mỏ và hóa dầu của Iran”.

Công ty Cổ phần Dầu khí và Bất động sản Sen Vàng  sở hữu nhiều loại tàu chở dầu, tàu chở khí và tàu chở hàng rời.

Không rõ tàu nào của họ tham gia vào các giao dịch với Iran, nhưng dữ liệu nhận dạng tự động cho thấy tàu chở dầu Amias 19.900 dwt (được đóng năm 2007) hiện đang ở ngoài khơi Venezuela, tàu này cũng dừng tại đây vào tháng 9 và tháng 11.

Một trong những con tàu khác của  Sen Vàng, tàu chở LPG 75.386 cbm Dolphin (đóng năm 1994) cũng bị đưa vào danh sách đen. Cơ sở dữ liệu vận chuyển cho biết con tàu được gắn cờ giả ở Sao Tome và Principe và đã đổi tên nhiều lần trong bốn năm qua.

Venezuela cũng đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và đã bị Hoa Kỳ xác định thường xuyên thay đổi quốc tịch của tàu vận tải như những ai trốn tránh lệnh trừng phạt thường xuyên tham gia.

TradeWinds trước đây đã đưa tin  Sen Vàng  bắt đầu xây dựng đội tàu vào đầu năm 2020, bổ sung thêm một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hy Lạp và năm chiếc của hãng Nhật Việt Transport.

Golden Lotus có sáu tàu cho các công ty hóa dầu Việt Nam thuê. Một giám đốc của Nhật Việt không nhận có bất kỳ mối liên hệ giữa hai công ty.

Các công ty bị trừng phạt khác là Công ty quản lý Thụy Điển có trụ sở tại Dubai. Công ty này sở hữu một tàu chở gia súc, hai tàu kéo và ba tàu chở hàng.

Shanghai Xuanrun của Trung Quốc cũng bị đưa vào danh sách đen. Shanghai Xuanrun có đội tàu 6 chiếc và một tàu chở khí LPG.

Một công ty khác của Trung Quốc, Global Marine Ship Management, cũng bị trừng phạt, mặc dù không có con tàu nào của công ty này bị đưa vào danh sách đen.

Mỹ cũng bổ sung các công ty Hóa dầu Shiraz và Công ty hóa dầu Bushehr của Iran vào danh sách bị trừng phạt.

Không phát hiện thấy thông tin liên hệ của Bông sen vàng, Quản lý Thụy Điển hoặc Hóa dầu Bushehr.

Đã liên lạc đươc với hãng Shiraz Petrochemical và Global Marine Ship Management để yêu cầu bình luận.

Trang web của Shanghai Xuanrun dường như đã ngừng hoạt động và không có thông tin liên hệ.


 



CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 1 year

    Lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ chỉ áp dụng được cho Hoa Kỳ mà thui . Việt Nam ta không phải là 1 thuộc địa hay 1 bang của Hoa Kỳ thì … uh, nói chung, không cần để ý lắm

    Cái thứ Việt Nam muốn làm thuộc địa của Hoa Kỹ đã bị quân & dân Ta quét sạch rùi .