Kiều Phong
(VNTB) – Sáng ngày 4 tháng 7 năm 2016, Hội nhà báo độc lập Việt Nam (IJAVN) đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 2 năm thành lập hội (04/07/2014-04/07/2016) tại quán cà phê Sỏi Đá, số 6B Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, Sài Gòn.
Cuộc họp mặt lần này có sự hiện diện của đông đảo các hội viên và khách mời. Từ Hà Nội, Phó chủ tịch hội Nguyễn Tường Thụy và nhà báo công giáo bản lĩnh JB.Nguyễn Hữu Vinh đã vào Sài Gòn để gặp gỡ các hội viên khu vực miền Nam và các vùng lân cận.
Đặc biệt, Trưởng phòng chính trị của tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, ông Charles Sellers đã tới dự và chúc mừng Hội nhà báo độc lập Việt Nam nhân hai năm thành lập. Ngày 04/07 năm nay cũng là ngày Quốc khánh nước Mỹ lần thứ 240, vị tổng lãnh sự đã có một bài phát biểu ngắn để chia sẻ niềm vui của mình. Đây cũng là lần thứ hai ông tham dự kỷ niệm thành lập Hội nhà báo độc lập IJAVN, trên cương vị một nhà ngoại giao của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Trong tháng 6 vừa qua, Hội nhà báo độc lập Việt Nam đã bầu ban điều hành mới. Đồng thời, một dịch giả nổi tiếng của Việt Nam là Phạm Nguyên Trường đã chính thức trở thành hội viên. Ngày hôm nay 4/7/2016, Hội nhà báo độc lập Việt Nam trình làng một thành viên mới: luật sư Lê Công Định. Luật sư Lê Công Định là người tu nghiệp tại Pháp, nhiều người biết đến tên tuổi của anh sau khi anh bào chữa thắng cho người nuôi cá tra và cá ba-sa ở Việt Nam trước cáo buộc chống bán phá giá từ thị trường Mỹ.
Trong cuộc họp lần này, Ban điều hành mới của IJAVN đã thay mặt Hội phát biểu tổng kết chặng đường 24 tháng đầy sự kiện, đồng thời thông báo chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới. Các khách mời đánh giá cao sự tích cực nỗ lực của Ban điều hành và các nhà báo thành viên khi Hội đã vượt qua những sóng gió để đóng góp cho tiến trình đi lên của dân tộc. Bác sỹ Nguyễn Đan Quế- người được trao giải thưởng nhân quyền Gwangju (Hàn Quốc) năm 2016 phát biểu bày tỏ mong muốn Hội nhà báo độc lập dấn thân hơn nữa vào quá trình đấu tranh cho tự do báo chí, tự do ngôn luận nói riêng và các quyền chính đáng của người dân Việt Nam nói chung.
Hai năm đã qua đi, lòng nhiệt huyết nơi những nhà báo độc lập vẫn không hề thay đổi. Ngọn lửa đó được tiếp tục truyền lại cho các thế hệ phóng viên trẻ của IJAVN. Giữa lúc tình hình kinh tế- chính trị- môi trường của đất nước đang hết sức nóng bỏng, cả hội viên và các khách mời của Hội nhà báo độc lập Việt Nam đều thể hiện một quyết tâm tham gia sâu sắc để đồng hành cùng dân tộc trong một thời điểm lịch sử mang tính quyết định.
Mời bạn đọc theo dõi trọn vẹn bài phát biểu của ông Charles Sellers và nhận định của những người tham gia cuộc gặp mặt kỷ niệm trong những bài tường thuật tiếp theo.