VNTB – Khu du lịch văn hóa Suối Tiên: xả nước thải vào kênh

Chim báo bão (VNTB) Khu Du lịch Suối Tiên kinh doanh du lịch giải trí rộng lớn tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên quốc lộ 1A đi vào thành phố từ các tỉnh phía Bắc. Đây là một trong những khu liên hợp du lịch nhân tạo lớn nhất ở miền nam. Nhưng ở mặt sau của khu du lịch, những hộ dân tạm trú đã đến lúc không chịu nổi sự ô nhiễm môi trường do chính khu du lịch văn hóa gây ra. Nước thải từ Suối Tiên chưa qua xử lý đổ thẳng xuống dòng kênh thoát nước. 
Dòng kênh nơi Suối Tiên thải nước ra ô nhiễm nghiêm trọng.
Những cái lỗ thoát từ hồ nuôi 15000 con cá sấu khu du lịch Suối Tiên ngày đêm lặng lẽ đổ những tấn nước thải ra môi trường. Chưa có báo cáo nào cho thấy Suối Tiên có hệ thống xử lý nước thải đầy đủ. Khu liên hợp vẫn hoạt động ai ơi ngày này qua tháng khác, bất chấp hệ lụy môi sinh:
Hứng chịu hậu quả từ hoạt động kinh tế của giới tư bản, không ai khác vẫn là người dân. Đằng sau khu du lịch văn hóa Suối Tiên là một sự thật bị bưng bít, rằng chính Suối Tiên là tác giả hủy hoại môi trường. Để có đất cho giới tư bản xây dựng công trình hoành tráng này, hàng trăm hộ dân quận 9 đã bị cưỡng chế di dời, từ đất vàng mặt đường ra một vùng đất ở đằng sau. Có nhiều hộ dân trong diện tái định cư còn không hề được cung cấp nước máy, họ buộc phải khoan lấy nước ngầm. 

Nước từ hồ nuôi cá sấu chưa qua xử lý xả thẳng ra môi trường.
Thử hỏi, với công suất xả thải không ai ước lượng được của Suối Tiên thì nước ngầm đó còn an toàn được đến lúc nào? Dọc theo chu vi của Suối Tiên có rất nhiều lỗ xả nước thải như vậy. Điều có thể biết được là hầu như con kênh bị ô nhiễm dọc suốt chu vi Suối Tiên. 
Bình thường Suối Tiên đã ung dung xả thải như vậy mà không ai lên tiếng. Không chỉ xả thải qua ống nhựa, còn có những lỗ cống được đào ra, được che bằng cỏ mọc um tùm rồi cho nước ô nhiễm chảy ra. Vào mùa mưa, những lỗ đào cùng những ống nhựa xả thải hết công suất. Mùi hôi thối nồng nặc xông lên cả một vùng, kèm theo mầm bệnh về hô hấp. 

Nước do Suối Tiên thải ra bốc mùi nặng.
Ở góc trên, bên trái tấm hình để ý kỹ thì thấy có hai lỗ xả thải .

Câu chuyện lâm vào tình trạng sự đã rồi. Khu du lịch Suối Tiên thì không thể một ngày ngừng xả thải. Ủy ban nhân dân TP.HCM cũng không thể ép Suối Tiên ngừng kinh doanh. Những người dân quận 9 thì cũng không thể di chuyển sang nơi khác. 

Về phía báo chí, , tại sao người ta có thể khen hoặc vỗ ngực tự xưng rằng Suối Tiên là một khu du lịch văn hóa, khi Suối Tiên có thành tích phá hoại môi trường rõ ràng đến như vậy?

Báo chí nhà nước thì không lên tiếng. Nếu báo chí tự do cũng không lên tiếng, trách nhiệm bảo vệ cho quyền dân sinh của những hộ dân ở đây sẽ thuộc về ai?
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)