Việt Nam Thời Báo

VNTB – Lại chuyện đường lưỡi bò: hèn với giặc, ác với dân

Dân Trần

 

(VNTB) – Tại sao người dân luôn phải tự đứng lên để bảo vệ chủ quyền Quốc gia thay cho nhà cầm quyền?

 

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, hai thương hiệu Trung Quốc là búp bê Baby Three và trà sữa Chagee đã bị phát hiện quảng bá hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Có hai chuyện thú vị ở đây. Thứ nhất, ai là người phát hiện và lên tiếng phản đối? Chính là người dân. Thứ hai, ai là người kêu gọi tẩy chay và tạo áp lực để những thương hiệu này phải bị lên án? Cũng chính là người dân.

Vậy còn nhà cầm quyền Việt Nam ở đâu? Như thường lệ, họ vẫn tiếp tục “xác minh”, một cách vô trách nhiệm và chậm chạp theo quy trình quen thuộc từ trước tới nay.

Và thế là, công chúng bắt đầu quen với “thông lệ quen thuộc” này. Rằng mỗi khi có một vụ việc vi phạm chủ quyền quốc gia xảy ra, người dân lập tức lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Nhưng phản ứng của nhà cầm quyền thì chậm chạp và rập khuôn theo kiểu “Chúng tôi sẽ xác minh”, “Chúng tôi sẽ xem xét xử lý”… Những câu trả lời này đã trở thành một điệp khúc nhàm chán, lặp đi lặp lại qua bao năm mà không có bất kỳ hành động thực tế nào đi kèm. Rồi khi sự việc lắng xuống, mọi thứ lại rơi vào im lặng, đợi tới khi một vụ việc tương tự xảy ra, vòng lặp này lại tiếp tục.

Nên nhớ, CSVN có hẳn một hệ thống quản lý thị trường, công an kinh tế, hàng loạt cơ quan giám sát nhập khẩu, kinh doanh,… Nhưng họ đang làm gì? Tại sao lại để đến khi người dân phát hiện thì mới lật đật vào cuộc? Nếu những vụ việc này không bị người dân phanh phui, có phải “đường lưỡi bò phi pháp” vẫn ngang nhiên tồn tại như hàng trăm, hàng ngàn sản phẩm khác có thể đang len lỏi trên thị trường Việt Nam hay không?

Có một thực tế rằng, CSVN chưa bao giờ thực sự mạnh tay với các thương hiệu Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam. Dù bản đồ “đường lưỡi bò” đã từng nhiều lần xuất hiện trên phim ảnh, đồ chơi trẻ em, phần mềm công nghệ hay trên bao bì sản phẩm,… Phản ứng của cơ quan chức năng luôn là những lời tuyên bố suông, hoàn toàn không có sức mạnh. Đã bao nhiêu công ty Trung Quốc bị xử phạt? Đã có ai bị tước giấy phép kinh doanh vì hành vi tuyên truyền sai trái này chưa? Không, câu trả lời vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Từ thực trạng này, không thể không đặt ra nghi vấn: Phải chăng những doanh nghiệp Trung Quốc này có sự bảo kê ngầm nào đó? Phải chăng có những kẻ đang vì lợi ích riêng mà sẵn sàng lơ là trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước? Phải chăng chính quyền vẫn còn quá e dè trước Trung Quốc đến mức không dám có động thái mạnh tay để tránh “gây căng thẳng”?

Thêm một điều trớ trêu nữa, trong khi đối với doanh nghiệp Trung Quốc thì chính quyền tỏ ra nhu nhược, thì đối với doanh nghiệp trong nước, họ lại hành động hoàn toàn ngược lại. Một hộ kinh doanh nhỏ nếu chưa hoàn tất đủ các thủ tục, chưa “chung chi” đúng quy trình, thì ngay lập tức sẽ bị kiểm tra, bắt bẻ, đóng phạt với hàng trăm lỗi vô lý. Một doanh nghiệp sản xuất trong nước có thể bị làm khó đủ đường khi xin giấy phép, trong khi hàng Trung Quốc thì vẫn dễ dàng tràn vào mà chẳng ai quan tâm đến chất lượng hay nội dung của nó.

Thậm chí, không ít doanh nghiệp Việt bị bóp nghẹt bởi các quy định vô lý, đến mức chưa kịp mở cửa kinh doanh đã phải đóng cửa vì không chịu nổi áp lực. Nhưng những thương hiệu Trung Quốc vi phạm chủ quyền thì sao? Vẫn ung dung tồn tại, vẫn tiếp tục kiếm lợi nhuận từ túi tiền người Việt Nam, vẫn ngang nhiên đưa hình ảnh “đường lưỡi bò” lên sản phẩm của mình mà chẳng lo ngại bị trừng phạt.

Việc người dân kêu gọi tẩy chay các thương hiệu Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy tinh thần yêu nước vẫn luôn “sục sôi” trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Nhưng tẩy chay chỉ là giải pháp tình thế, nó không thể thay thế cho trách nhiệm của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền phải hành động thực sự, phải có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với các doanh nghiệp cố tình đưa yếu tố xâm phạm chủ quyền Việt Nam vào sản phẩm của mình!

 

______________________

Tham khảo:

https://tuoitre.vn/du-luan-to-baby-three-co-duong-luoi-bo-tren-mat-cuc-quan-ly-va-phat-trien-thi-truong-kiem-tra-2025031216132456.htm

https://plo.vn/cong-dong-mang-keu-goi-tay-chay-tra-sua-chagee-sau-nghi-van-ban-do-duong-luoi-bo-post839064.html

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Thực phẩm ngâm hóa chất chết người: phạt người ngâm thì chưa đủ

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Việt Nam phá hoại tôn giáo như thế nào?(bài 1)

Do Van Tien

VNTB – Đà Lạt có biến thật không?

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo