(VNTB) – Năm 2013, Quốc hội cũng bày trò “lấy ý kiến nhân dân” trong 1 tháng trước khi thay Hiến pháp mới và 12 năm sau vẫn cái trò “lấy ý kiến nhân dân” để sửa lại Hiến pháp
Quốc hội vừa có thông báo về kế hoạch sửa đổi Hiến pháp, theo đó nhà chức trách sẽ tổ chức ý kiến nhân dân trong thời gian 1 tháng và tổng hợp trong 5 ngày. Dự kiến tháng 5 sẽ bắt đầu và kết thúc vào tháng 6. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói: “Về yêu cầu phải thận trọng sửa đổi Hiến pháp, nhưng khách quan, dân chủ, khoa học và có hiệu quả, đòi hỏi quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo chất lượng trên cơ sở đổi mới tư duy đột phá”. (1)
Cần nhớ rằng Hiến pháp là đạo luật gốc, luật mẹ, là nền tảng, là cơ sở để xây dựng và phát triển toàn bộ hệ thống pháp luật quốc gia. Ngay trong điều 119 Hiến pháp hiện nay có quy định “Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định”.
Trong một đất nước dân chủ, Hiến pháp là của dân, chứ không phải của đảng phái nào cả, Hiến pháp là để bảo vệ quyền lợi người dân. Cho nên Hiến pháp phải được phúc quyết toàn dân. CSVN nói nước Việt Nam là “của dân, do dân, vì dân”, thì phải để dân phúc quyết Hiến pháp, để người dân bỏ phiếu lựa chọn Hiến pháp phù hợp với đất nước. Hiến pháp là luật mẹ, muốn sửa thì phải trưng cầu dân ý công khai với tất cả các cử tri, chứ không có chuyện “lấy ý kiến nhân dân” trong vòng 1 tháng như vậy. Phúc quyết Hiến pháp, trưng cầu dân ý khác với “lấy ý kiến nhân dân”.
Còn nhớ năm 2013, trước khi sửa Hiến pháp, CSVN cũng tiến hành “lấy ý kiến nhân dân” trong vòng 1 tháng (từ 2/1-31/3/2013). Lúc đó Quốc hội ra nghị quyết về các hình thức “lấy ý kiến nhân dân” bao gồm:
a) Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 6 của Nghị quyết này;
b) Thảo luận tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm;
c) Thông qua Trang thông tin điện tử của Quốc hội htttp://duthaoonline.quochoi.vn và các phương tiện thông tin đại chúng;
d) Các hình thức phù hợp khác. (2)
Lần đó, Quốc hội cũng “kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bản Hiến pháp thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”. (3)
Và cuối cùng, Hiến pháp mới được ban hành 12 năm thì bây giờ lại phải sửa. Lấy ý kiến kiểu gì mà năm 1980 có Hiến pháp mới, năm 1992 thay Hiến pháp khác, năm 2001 sửa đổi bổ sung, năm 2013 thay mới Hiến pháp, năm nay lại phải sửa tiếp.
Rõ ràng “lấy ý kiến Nhân dân là trò lừa đảo, đánh lận con đen, lập lờ câu chữ để người dân tưởng rằng có hỏi ý kiến. Chính cái quy trình lấy ý kiến đã sai ngay từ đầu, rồi những người được tới các buổi tọa đàm, thảo luận để “đưa ra ý kiến” thì có thể chỉ toàn cán bộ hoặc gia đình quan chức, những ý kiến trái với chủ trương của đảng chắc chắn bị bác bỏ, thế thì lập các buổi tọa đàm chỉ để giải ngân, làm sân khấu để trình diễn mị dân chứ có ý nghĩa gì?
Trên lý thuyết, Quốc hội là bên soạn ra Hiến pháp, có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Nhưng thực tế thì Quốc hội Việt Nam chỉ là bù nhìn của đảng cộng sản, là cái sân khấu hài để trình diễn cho dân thấy rằng Việt Nam có dân chủ, mọi chuyện đều do Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư quyết định sẵn rồi. Quốc hội chẳng có quyền lực gì cả, Chủ tịch Quốc hội mà làm trái ý Tổng Bí thư thì còn bị phế chứ huống chi là các Đại biểu Quốc hội bù nhìn. Bởi vậy người dân đừng mong gì cái chuyện “lấy ý kiến nhân dân”, và cũng đừng hi vọng Hiến pháp mới sẽ là “của dân, do dân, vì dân”.
__________________
Tham khảo:
(1) https://vnexpress.net/lay-y-kien-nhan-dan-ve-sua-hien-phap-trong-thang-5-4865112.html
(2) https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=164966
(3) https://vnexpress.net/nam-2013-lay-y-kien-nhan-dan-ve-sua-doi-hien-phap-2393037.html