VNTB – Mĩ nới lỏng thêm lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam trước sự trỗi dậy Trung Quốc?

Đinh Liên (VNTB) Bên lề cuộc họp báo Đối thoại Shangri-la, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain (Chủ tịch ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ) cho biết trong tuần tới ông và các thượng nghị sĩ sẽ đề nghị nới lỏng thêm lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

“Chúng tôi muốn họ có vũ khí phòng thủ, đặc biệt trong trường hợp nếu có xảy ra xung đột với nước khác,” Ông McCain nói.

Việt Nam là trường hợp thứ hai được ghi nhận sẽ có cơ hội nhận được vũ khí hộ vệ hàng hải trước sự “trỗi dậy của Trung Quốc” tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung, và sự phức tạp trong đòi hỏi chủ quyền Biển Đông nói riêng.

Trước đó, VNTB cũng đã có đưa tin về đề xuất “Sáng kiến Đối thoại Shangri-La” của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, đây là biện pháp để củng cố hàng hải và an toàn hàng không trong khu vực, bao gồm sự thiết lập tuần tra, giám sát của 10 thành viên ASEAN. Theo đó, Nhật Bản, nước được dỡ lệnh cấm xuất khẩu quân sự một năm trước đây có thể cung cấp cho các nước trong khu vực máy bay, tàu thuyền và các thiết bị khác để tham gia cuộc tuần tra. Ông có nêu tên Philippines trong sáng kiến này.

Cũng cần nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang tốt lên, trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng đảo nhân tạo và bố trí vũ khí lên một trong các số đảo để tạo tiền đồn.

Đại sứ Mỹ Osius trong trả lời phỏng vấn Bloomger cũng từng khẳng định: “Chúng tôi hỏi xem Việt Nam đang cần gì, và chúng tôi sẽ xem chúng tôi có thể đáp ứng đến đâu.”

Trước đó, vào tháng 3/2015, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh trong lời phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington đã hy vọng Mỹ sẽ “dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam”, sau khi Washington nới lỏng một phần lệnh cấm này hồi năm ngoái.


Tin liên quan: Bên lề Đối thoại Shangri-la sáng nay 30-5, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cho biết trong tuần tới ông và các thượng nghị sĩ Mỹ sẽ đề nghị nới lỏng thêm lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

Thượng nghị sĩ John McCain và các nghị sĩ trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện trong cuộc họp báo bên lề Đối thoại Shangri-la – Ảnh: Thanh Tuấn
“Chúng tôi muốn họ được tăng cường thêm khả năng với vũ khí trên biển, như chúng tôi đã làm năm ngoái nhưng bây giờ để họ dễ dàng mua vũ khí hơn. Chúng tôi muốn họ có vũ khí phòng thủ, đặc biệt trong trường hợp nếu có xảy ra xung đột với nước khác,” Thượng nghị sĩ McCain, Chủ tịch ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, nói.

Ông McCain nhấn mạnh việc gỡ bỏ vũ khí sẽ không bao gồm vũ khí hạng nhẹ. Quyết định này được tiết lộ khi Trung Quốc đã đưa pháo hạng nặng tới khu vực đảo nhân tạo.

“Mỹ và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng và kinh tế. Chúng tôi muốn đưa ra những điều kiện để gỡ bỏ dần dần cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam càng nhanh càng tốt,” ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu Mỹ không bay vào khu vực 12 hải lý thì “sẽ là một sai lầm vì coi đó như là sự đã rồi”.

“Chúng tôi chia sẻ nỗi quan ngại mà bộ trưởng Carter trình bày sáng nay về hành động của Trung Quốc ở trên biển Đông và biển Hoa Đông, đặc biệt là tình trạng lấn đất và quân sự hoá các điểm chiếm đóng chưa từng có tiền lệ”.

Ông cũng thông báo lại việc ông và các nghị sĩ đã thông qua khoản viện trợ 425 triệu USD để giúp các nước Đông Nam Á tập trận, mua trang thiết bị và tăng khả năng quân sự.

Theo Tuổi Trẻ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)