VNTB – Người miền Tây méo mặt chuyện giá dầu tăng quá cao

VNTB – Người miền Tây méo mặt chuyện giá dầu tăng quá cao

Định Tường

 

(VNTB) – Lúa đã quá ngày thu hoạch gần nửa tháng nhưng vẫn không có máy gặt

 

Giá dầu diesel tăng thêm 1.430 đồng/lít, giá sau điều chỉnh là 25.180 đồng/lít; dầu hỏa tăng lên mức 25.440 đồng/lít.

Để có mức giá trên, nhà điều hành dừng chi sử dụng quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng, chi ra 300 đồng/lít với dầu hỏa. Trong khi đó, trích lập 493 đồng/lít với xăng RON95-III và xăng E5RON92 là 451 đồng/lít.

Mức giá cả trên lẽ ra được công bố từ mấy hôm trước, nhưng được Bộ Công thương yêu cầu xong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh mới bắt đầu tăng giá để tránh sự ta thán của người dân ở dịp nghỉ lễ.

Theo quy định, xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào ngày 1-9, tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày nên thời điểm điều chỉnh sẽ được lùi sang ngày 5-9.

Bộ Công Thương nói rằng giá xăng, dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 31-8 đột ngột giảm mạnh so với vài ngày trước. Theo đó, bình quân xăng RON 92 (loại dùng pha chế xăng E5 RON 92) là 107,76 USD/thùng; xăng RON 95 là 110,99 USD/thùng và 146,46 USD/thùng dầu diesel. Trong khi đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành trước là 107,63 USD/thùng xăng RON 92; 111,4 USD/thùng xăng RON 95 và 130,8 USD/thùng dầu diesel.

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cũng nhận định giá dầu diesel trong 2 tuần gần đây đang tăng mạnh trở lại với mức tăng 10-16% so với giá bình quân kỳ điều hành ngày 22-8. Điều này khiến cho việc điều hành xăng dầu trong kỳ điều hành hôm 5-9 chịu áp lực tăng giá trở lại.

Trên thực tế thì việc kéo dài thêm 4 ngày nghỉ lễ cho chuyện giá xăng dầu, theo ghi nhận là càng khiến người ta hoang mang hơn, vì lúc được gọi là “chưa điều chỉnh giá”, thị trường lại đối mặt với chuyện khan hiếm dầu.

Ghi nhận tại huyện Phước Long, một trong những địa phương đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ Hè Thu của tỉnh Bạc Liêu, dễ dàng nhận thấy sự lo âu của các hộ dân khi đến ngày thu hoạch mà vắng bóng máy gặt, thậm chí có máy gặt nhưng không thể thu hoạch được vì thiếu nhiên liệu.

Ông Nguyễn Công Dân, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long cho biết vụ hè thu này gia đình làm được trên 1,3ha lúa, tuy nhiên, đến nay các trà lúa đã quá ngày thu hoạch gần nửa tháng, nhưng vẫn còn chờ dưới đồng vì không có máy gặt.

Không riêng gì gia đình ông Dân mà các hộ dân ở gần cũng đang như ngồi trên “đống lửa” vì không có máy gặt. Chưa kể nhiều thửa ruộng có lúa bị đổ, ngã do những cơn mưa kéo dài liên tục thời gian qua đã bắt đầu nảy mầm, nông dân đứng trước vụ mùa khó khăn chồng chất khó khăn.

Ông Nguyễn Hùng Tính, chủ 4 máy gặt đập liên hợp ở huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho hay có ngày, ông phải chạy xe gần 20 cây số mới mua được vài can dầu.

Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho biết họ không hề cố tình ghìm hàng chờ tăng giá, mà thực tế là nguồn cung dầu đã đứt từ 2 tuần trước mấy ngày nghỉ lễ hai tháng chín, không còn dầu để bán. Doanh nghiệp này có hợp đồng cung cấp 1.000 lít dầu/ngày cho nhà thầu đang thi công đường giao thông, nhưng đang bị “hăm he” không trả tiền nếu không giao hàng đúng hẹn.

Trong một tình tiết liên quan, nhóm doanh nghiệp xăng dầu Cần Thơ cho hay trước đó họ đã đề xuất Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét điều hành giá linh hoạt, theo đúng chu kỳ, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, Tết. Điều đó có nghĩa là đừng nên xảy ra chuyện chờ 4 ngày nghỉ lễ xong mới thông báo tăng giá, và lại tăng cao đến chót vót về giá dầu đến như vậy.

Trước đó, Hiệp hội Xăng dầu đề nghị Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên vẫn cho điều hành giá xăng dầu vào đúng kỳ điều hành 1-9. Theo cơ quan này, nếu điều chỉnh vào ngày 5-9 sẽ không phản ánh đúng xu hướng tăng của giá xăng dầu thế giới, gây khó khăn cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu trong việc đảm bảo nguồn cung và đặc biệt tạo ra tâm lý găm hàng, đầu cơ gây bất ổn cho thị trường.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)