VNTB – Phá rừng phân lô bán nền rồi đổ lỗi cho thiên tai

VNTB – Phá rừng phân lô bán nền rồi đổ lỗi cho thiên tai

Minh Triều

 

(VNTB) – Bán hết đất ven bờ biển, giờ chuyển sang bán luôn cả đồi cát ven biển

 

Việc phân lô bán nền ở các khu đất dọc bờ biển để xây các khu du lịch nghỉ dưỡng không phải là hiện tượng mới. Nhiều khu vực ven biển đã bị biến thành các khu resort, nhà hàng, và khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, những năm gần đây, sau khi đất ven biển đã bán hết thì các vùng đồi cát có kết cấu nền yếu cũng bị phân lô dẫn đến những hệ luỵ khôn lường cho người dân.

Một cơn mưa lớn kéo dài trong đêm 20.5 đến rạng sáng 21.5 gây sạt lở nghiêm trọng, cát từ đồi cát Hàm Tiến – Mũi Né tràn xuống tuyến đường ven biển Mũi Né – Hàm Tiến (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu nối với Huỳnh Thúc Kháng) khiến tuyến ven biển Mũi Né bị tê liệt, không thể lưu thông. Nguyên nhân ban đầu là các công trường dự án bất động sản làm đường khiến sạt lở. (1)

Bài học đắt giá về tình trạng san ủi đồi núi để phân lô bán nền đã từng diễn ra nhiều lần tại khu vực này. Vào năm 2021, cơn mưa kéo dài nhiều giờ từ khoảng 21 giờ tối 20.4 đến rạng sáng 21.4, tại khu vực phường Mũi Né, nước từ trên án bất động sản Goldsand Hill Villa chảy xuống kéo theo một khối lượng cát rất lớn đổ xuống, lấp kín tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng và tràn vào một số cơ sở du lịch và nhà dân ở phía đối diện.(2)

Lần gần đây nhất đầu tháng 10.2023, nước lũ làm cát đỏ trên đồi tràn xuống khu dân cư và đường ven biển xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, gây ách tắc giao thông kéo dài hơn 500 m. Sự cố cát đỏ tràn xuống thường diễn ra ở biển Mũi Né và TP Phan Thiết mỗi khi mưa to. Đây là hệ quả của việc san ủi đồi núi, phá vỡ địa hình.

Những khu đồi cát ven biển thường có nền đất yếu, nhưng trước đây ít bị sạt lở là do có nhiều cây cối tự nhiên giữ cho đất kết dính tốt hơn. Khi những khu đồi cát bị san ủi để tạo mặt bằng cho các dự án bất động sản, cây cối bị chặt đi làm ảnh hưởng trực tiếp tới cấu trúc tự nhiên thì lũ cát từ trên đồi tràn xuống cũng là điều dễ hiểu.

Rõ ràng đây không phải là một hiện tượng tự nhiên hay thiên tai, mà hoàn toàn là do lỗi của con người. Thiên nhiên tạo ra đồi cát để chặn gió biển, cho cây cối mọc lên để giữ đất. Còn con người thì phá đi những thứ đó chỉ vì muốn độc chiếm “view đẹp” ven biển.

Lũ cát không phải là vấn nạn duy nhất của việc phá rừng và phân lô bán nền. Đồi cát ven biển như một rào chắn tự nhiên, bảo vệ vùng đất thấp khỏi sự xâm lấn của cát và gió. Việc xẻ thịt đồi cát bất chấp đã dẫn đến tình trạng xói mòn đất và sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng con người và gây hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái. Các loài động thực vật đặc hữu, vốn sống dựa vào môi trường đồi cát, đang dần biến mất do mất nơi sinh sống.

Địa phương nào cũng có đầy đủ các sở ban ngành để đánh giá tác động môi trường của dự án trước cấp phép xây dựng, nhưng rừng vẫn mất, đất đai vẫn sạt lở và cuối cùng thì đổ lỗi cho thiên tai. Những người phải chịu sự khiển trách kế tiếp là các doanh nghiệp khai thác bất động sản vì đã vẽ ra các dự án ở những nơi trọng yếu. Thế nhưng những doanh nghiệp nếu muốn tham gia phân lô bán nền trên đồi cát  thì phải có người của nhà nước cấp phép dự án được khởi công.

Xử doanh nghiệp để xảy ra sai phạm thì cũng không thể bỏ sót cán bộ đã tham gia vào quy trình thẩm định, cấp phép và thanh tra. Cán bộ nhà nước không đủ năng lực đánh giá tác hại của một dự án tại chính địa phương mình thì cần phải bị đào thải, kiểm tra lại quy trình tuyển dụng nhân sự. Cấp lãnh đạo đã để cho tình trạng sạt lở xảy ra cũng phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu đồng thời phải có biện pháp chấn chỉnh lại tình trạng này chứ không thể đổ lỗi mãi cho thiên tai hay biến đổi khí hậu được.

 

______________

Tham khảo:

(1) https://thanhnien.vn/binh-thuan-sat-lo-nghiem-trong-te-liet-tuyen-duong-ven-bien-mui-ne-185240521080246012.htm

(2) https://nhandan.vn/sat-lo-cat-nghiem-trong-tuyen-duong-du-lich-mui-ne-post642787.html

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)