VNTB – Quân đội Myanmar giành quyền kiểm soát sau khi bắt giữ bà Aung San Suu Kyi

VNTB – Quân đội Myanmar giành quyền kiểm soát  sau khi bắt giữ bà Aung San Suu Kyi

(VNTB) –  Truyền thông đưa tin quân đội đã nắm quyền kiểm soát Myanmar sau khi bắt giữ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và các chính trị gia khác vào sáng sớm.

 

Theo BBC, đài truyền hình quân đội cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trong một năm và quyền lực được chuyển giao.

Cuộc đảo chính diễn ra sau khi căng thẳng gia tăng giữa chính phủ dân sự và quân đội sau một cuộc bầu cử tranh chấp.

Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, do quân đội cai trị cho đến khi các cải cách dân chủ bắt đầu vào năm 2011.

Hôm thứ Hai, quân đội cho biết họ đang trao quyền cho Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing vì “gian lận bầu cử”.

Cuộc đảo chính đã bị quốc tế lên án rộng rãi, với việc Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự Myanmar “thả tất cả các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự và tôn trọng ý chí của người dân”.

Đặc biệt, một tuyên bố do người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki đưa ra vào ngày 31/1 cho biết “Hoa Kỳ rất cảnh giác trước các báo cáo rằng quân đội Miến Điện đã thực hiện các bước phá hoại quá trình chuyển đổi dân chủ của Myanmar nư việc bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và các quan chức dân sự khác ở Miến Điện. ”

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi trả tự do cho tất cả các quan chức chính phủ và lãnh đạo xã hội dân sự, đồng thời cho biết Hoa Kỳ “sát cánh cùng người dân Miến Điện trong khát vọng của họ về dân chủ, tự do, hòa bình và phát triển. Quân đội phải đảo ngược những hành động này ngay lập tức “.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne cho biết “Chúng tôi kêu gọi quân đội tôn trọng pháp quyền, giải quyết các tranh chấp thông qua các cơ chế hợp pháp và trả tự do ngay lập tức cho tất cả các nhà lãnh đạo dân sự và những người đã bị giam giữ trái pháp luật.”

Bộ Ngoại giao Singapore kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế và hướng tới một kết quả tích cực và hòa bình.

“Chúng tôi đã ghi nhận những diễn biến ở Myanmar với mối quan tâm sâu sắc. Ấn Độ luôn kiên định ủng hộ tiến trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar. Chúng tôi tin rằng pháp quyền và quy trình dân chủ phải được duy trì ”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres “lên án mạnh mẽ” việc quân đội giam giữ bà Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các nhà lãnh đạo khác.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)