VNTB- ‘Quân đội không làm kinh tế nữa’ có phải là chủ trương hay không?

Thiền Lâm
(VNTB) – Người dân thấy gì nếu đối sánh lời khẳng
định “Quân đội không làm kinh tế nữa” của tướng quân đội Lê Chiêm với lời cam
kết, chữ ký sống lẫn dấu lăn tay của một cựu tướng công an là Nguyễn Đức Chung
trong bản cam kết với người dân xã Đồng Tâm nhưng sau đó ông Chung đã trở mặt
hoàn toàn?
  Còn xuất hiện ý kiến nghi ngờ rằng phát biểu của ông Lê Chiêm chỉ mang tính chất cá nhân chứ không phải của “vua tập thể”.
Sau phát biểu của Thượng tướng Lê
Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về “Quân đội không làm kinh tế nữa” và “Bộ Quốc
phòng đã có chủ trương về việc này”, báo chí và công luận sôi nổi được một thời
gian ngắn với đa số ý kiến ủng hộ “chủ trương” của ông Lê Chiêm.
Tuy nhiên chỉ được một thời gian
ngắn. Còn sau đó, mặt nước chợt lặng hẳn đi như chưa hề có một hòn đá nào được
ném xuống. Thậm chí còn xuất hiện ý kiến nghi ngờ rằng phát biểu của ông Lê
Chiêm chỉ mang tính chất cá nhân chứ không phải của “vua tập thể”.
Nghi ngờ trên phần nào có cơ sở.
Tướng Lê Chiêm bật ra những phát biểu trên trong ngữ cảnh không phải là một
cuộc họp chính thức của Bộ Quốc phòng, cũng chẳng có văn bản nào của Bộ Quốc
phòng đính kèm, mà lại trong một cuộc họp với Thành ủy và chính quyền TP.HCM do
Thủ tướng Phúc chủ trì với chủ đề chính là về “sân golf trong sân bay Tân Sơn
Nhất”.
Cho dù có dư luận cho rằng “chủ
trương quân đội không làm kinh tế nữa” là của Quân ủy trung ương, nhưng sự thật
là cho tới nay vẫn chưa có bất cứ một nhân vật có trách nhiệm nào trong quân ủy
này lên tiếng để hoặc xác nhận lời tướng Lê Chiêm hoặc phủ nhận điều đó.
“Quân
ủy trung ương” ở đây không ai khác là Bí thư quân ủy Nguyễn Phú Trọng và Phó bí
thư quân ủy kiêm bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch – những nhân vật chưa bao
giờ dám lộ diện để hồi âm trước đòi hỏi “trả sân golf về sân bay” của công
luận.
Trong khi đó, báo Quân
Đội Nhân Dân
đã mở cả một chiến dịch như thể phản bác và phủ nhận thủ trưởng
Lê Chiêm của họ. Vào ngày ngày 30/6/2017, tờ báo chuyên chính này đăng bài “Khẳng định vai trò của Quân đội ta trên mặt
trận sản xuất, xây dựng kinh tế
”, trong đó:
Sau vệt bài “Kết hợp kinh tế với quốc phòng-Nhiệm vụ chiến lược lâu
dài” được đăng trên Báo Quân đội nhân dân từ ngày 28-6 đến ngày 30-6, tòa soạn
nhận được rất nhiều ý kiến của các tướng lĩnh, nhà quản lý, đại biểu Quốc hội
các khóa, chuyên gia kinh tế, lãnh đạo các doanh nghiệp và người dân… Các ý kiến đều khẳng định tính đúng đắn, sâu sắc của chiến lược
kết hợp kinh tế với quốc phòng; đánh giá cao kết quả đạt được của Quân đội ta
trên mặt trận sản xuất, xây dựng kinh tế; đồng thời bày tỏ tin tưởng quá trình
đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp quân đội sẽ giúp nâng cao hơn
nữa hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế của
Quân đội ta
”.
Cần nhắc lại, cách đây không lâu Quân
đội nhân dân
đã lên tiếng bảo vệ nhóm
lợi ích tại bộ này liên đới vấn nạn “sân golf trong sân bay”.
Ngày
13/6/2017, Quân đội nhân dân phỏng vấn TS Lương Hoài Nam,
chuyên gia về lĩnh vực hàng không – người nêu ra quan điểm ủng hộ phương án mở
rộng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về phía nam, và “mở rộng Cảng Hàng không
quốc tế Tân Sơn Nhất về phía nam là phương án hợp lý nhất”.
“Phía
Nam sân bay Tân Sơn Nhất” lại là toàn bộ các khu dân cư của các quận Gò vấp,
Phú Nhuận, và cả Công viên Gia Định – một trong hiếm hoi lá phổ xanh cuối cùng
của Sài Gòn.
Ngay
lập tức, những phát ngôn của nhóm lợi ích quân đội kết hợp với quan chức chính
quyền đã bị công luận phản ứng dữ dội.
Một
bạn đọc đã viết ý kiến “quân đội ra
Trường Sa và Hoàng Sa mà ở chứ chui vào sân golf làm gì!
”.
Quân
đội nhân dân 
cũng đóng góp một phần không nhỏ vào
cái sự nghiệp kinh doanh trên đầu người dân. Tờ báo này, trong khi luôn công
kích các quyền căn bản của nhân dân như tự do biểu tình, tự do lập hội, tự do
ngôn luận…, thì lại sẵn sàng bao che cho những bất công khủng khiếp mà Tập đoàn
Him Lam của nhóm lợi ích Bộ Quốc phòng đã gây ra trên đất nước tàn tạ này.
Cũng
cần nhắc lại, ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đã tước hẳn quyền làm kinh tế của Bộ
Công an và Bộ Quốc phòng. Các doanh nghiệp quân đội Trung Quốc đã phải chấm dứt
cảnh “mượn đầu heo nấu cháo” kể từ năm 2016.
Trong
khi đó, hàng trăm doanh nghiệp kinh tế quân đội ở Việt Nam vẫn nghiễm nhiên
kinh doanh, trong số đó có nhiều vụ việc lợi dụng chính sách như dạng chiếm
dụng 157 ha của sân bay Tân Sơn Nhất nhưng đã không hề bị pháp luật sờ gáy.

Nhìn
lại lời khẳng định “Quân đội không làm kinh tế nữa” của tướng quân đội Lê
Chiêm, và nếu đối sánh với lời cam kết, chữ ký sống lẫn dấu lăn tay của một cựu
tướng công an là Nguyễn Đức Chung trong bản cam kết với người dân xã Đồng Tâm nhưng
sau đó ông Chung đã trở mặt hoàn toàn, người dân và công luận chẳng có bất kỳ
cơ sở nào, dù chỉ tương đối, để có thể tin vào hứa hẹn của phía quân đội sẽ
ngừng hoạt động “nhảy múa kiếm cơm”. 
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)