VNTB – Tập Cận Bình: Ký kết thỏa thuận AIIB là bước tiến lịch sử

Nguyên Thảo (VNTB) Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ký kết điều lệ hoạt động của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) hôm nay là một bước tiến lịch sử trong việc xây dựng ngân hàng đa phương do Trung Quốc khởi xướng. 

“Việc ký kết lần này sẽ cho thấy sự cam kết của các bên liên quan trong việc lập ra AIIB, đó là đoàn kết, hợp tác cho sự phát triển chung,” Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với đại diện của 57 quốc gia sáng lập, Thời Báo Hoàn Cầu 29/06 cho biết.

Các thỏa thuận sẽ bao gồm quy định cổ phần của từng thành viên cũng như các cơ cấu quản lý và hoạch định chính sách, cơ chế của ngân hàng.



AIIB sẽ có số vốn ủy quyền lên đến 100 tỷ USD, 75% trong số đó sẽ đến từ các nước châu Á và châu Đại Dương. Mỗi thành viên sẽ được phân bổ một phần hạn ngạch dựa trên quy mô kinh tế của họ. Trung Quốc, Ấn Độ và Nga là ba cổ đông lớn nhất.

Trung Quốc đề xuất AIIB để thúc đẩy cải thiện cơ sở hạ tầng, kết nối và hợp tác khu vực Á châu.

“Các nước sáng lập đã đạt đến một thỏa thuận tốt. Với tinh thần hợp tác đa phương, chúng ta có thể tạo cho AIIB một nền tảng tiện ích, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng châu Á,” Chủ tịch Trung Quốc cho biết.

Phó Chủ tịch Liên bang Thụy Sĩ và Trưởng phòng Liên bang Kinh tế Johann Schneider-Ammann; Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính của New Zealand Bill English; và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính của Hàn Quốc Choi Kyung-hwan diễn giả tại cuộc họp, cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt các đại diện đến dự.


Các quốc gia ca ngợi đề xuất AIIB của Trung Quốc là kịp thời và quan trọng, thêm vào đó là sáng kiến “con đường tơ lụa” ,nó sẽ giúp giải quyết tốt vấn đề tắc nghẽn cơ sở hạ tầng khu vực và hạn chế vốn của khu vực châu Á, cũng như tăng cường kết nối thương mại liên khu vực.


Đặc biệt, với việc hỗ trợ cho các nước có cơ sở hạ tầng yếu kém, các quốc gia sáng lập tin rằng AIIB sẽ trở thành một tổ chức thực dụng và hiệu quả giữa các tổ chức tài chính quốc tế khác.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng, kể từ khi Trung Quốc cải cách và mở cửa, quá trình phát triển kinh tế và xã hội của nước này đã được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của ngân hàng đa phương như Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á.

“Sự phát triển của Trung Quốc sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ từ khu vực châu Á và trên thế giới,” ông nói.

“Khi Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển thế giới,” Tập Cận Bình nhấn mạnh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ như các ngân hàng đa phương hiện có, bằng cách đề xuất AIIB, chúng tôi cũng hy vọng sẽ đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của các nước thành viên cũng như góp phần thay đổi hệ thống kinh tế toàn cầu,” ông nói.

“Trung Quốc sẽ nỗ lực với các nước sáng lập trong xây dựng một ngân hàng đa phương chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch, đóng góp vào sự thịnh vượng kinh tế châu Á và thế giới,” ông Tập Cận Bình cho biết.

Việt Nam sẽ tham gia AIIB
Tại Bắc Kinh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã đại diện cho Việt Nam cùng các nước thành viên sáng lập khác của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) ký điều lệ hoạt động, Vnexpress đưa tin trong ngày 29/06.


Ông cho biết, “Tham gia AIIB với tư cách là cổ đông sáng lập, Việt Nam có thêm nhiều quyền ưu đãi, bao gồm quyền tham gia việc hoạch định và xây dựng chính sách của ngân hàng này ngay từ đầu và trong suốt quá trình hoạt động của ngân hàng, từ đó thể hiện được tiếng nói của Việt Nam cũng như các cổ đông có quy mô nhỏ khác trong ngân hàng này.” 

Việt Nam đang có nhu cầu vốn lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức như WB, ADB và chính phủ các nước thời gian tới sẽ ngày càng hạn hẹp vì đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình. Do vậy, với việc tham gia làm cổ đông của AIIB, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhận định sẽ giúp Việt Nam bổ sung được một nguồn quan trọng để thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng của đất nước.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)