VNTB – Thông điệp gửi viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí!

VNTB – Thông điệp gửi viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí!

Nguyễn Hoài Nam

Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, tôi muốn gửi thông điệp đến Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí, về vụ 2, vụ 5, vụ 12 và Cơ quan Điều tra có dấu hiệu bắt tay với C01, C02 để bỏ lọt tội phạm.

Nếu cứ để cho Công an điều tra, Viện kiểm sát giám sát mà không có cơ quan nào giám sát hai cơ quan này, cũng như không ai đủ nghiệp vụ điều tra thu thập chứng cứ như Công an, thì không ai biết ngành Công an và Kiểm sát cùng là một tảng băng chìm chưa nổi. Tội phạm có được quét sạch hay không đều do Công an và Viện Kiểm sát mà thôi.

Ở một chuyên án cấp Bộ Công an và một vụ án do tôi bắt tay điều tra và thu thập chứng cứ đủ vững chắc xử lý hình sự từng đối tượng rõ như ban ngày, họ cũng biết tôi là một nhà báo có kinh nghiệm trong điều tra, họ còn công khai bắt tay nhau bỏ lọt tội phạm bằng mọi thủ đoạn, thì người dân không biết thu thập chứng cứ cũng như tố giác thì sẽ như thế nào?.

Bài viết này tôi muốn gửi thông điệp cho Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí, tôi chỉ viết về chức năng giám sát của vụ 2, vụ 5, vụ 12 và Cơ quan Điều tra do viện trưởng Lê Minh Trí là thủ trưởng, là Tư lệnh ngành.

Vụ án tham nhũng ngân sách ở cục Đường thủy nội địa Việt Nam là một vụ án điển hình của nạn tham nhũng công hiện nay. Vụ án này gọi là “quỹ đen”, bởi họ thu phế của nhà thầu 6 đến 20% giá trị công trình. Cục Đường thủy mỗi năm tiêu tốn của nhà nước khoảng trên dưới 1.000 tỉ đồng, trung bình có khoảng 150 tỉ tiến thất thoát vào túi riêng. Bí mật điều tra trong 20 tháng tôi mới thu thập được 15 bút tích của 16 nhà thầu đưa hối lộ ít nhất 90 triệu đồng, nhiều nhất là 886,9 triệu đồng. thu được chứng cứ đối tượng chủ mưu là cục trưởng, nhưng được trung tướng Trần Văn Vệ cùng thuộc cấp (nguyên phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT BCA), đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quá trình được giao điều tra vụ án, đã bảo kê bằng suy diễn trái pháp luật “HỌ LÀ NẠN NHÂN CỦA TỆ NẠN THAM NHŨNG”, để không khởi tố 14 cá nhân đại diện cho 16 nhà thầu về tội “đưa hối lộ”, không xử lý hình sự cục trưởng là đối tượng chủ mưu. Hành vi trên đủ để xử lý trung tướng Vệ và thuộc cấp về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, được quy định tại Điều 369 Bộ Luật hình sự, cụ thể là khoản 3 có mức án từ 7 đến 15 năm tù vì bỏ lọt từ 5 người trở lên.

Tuy nhiên, vụ 5 do Nguyễn Hải Trâm là vụ trưởng (nay đã được lên chức làm phó viện trưởng) đã cùng vụ phó Nguyễn Hoài Nam, KSV Nguyễn Thị Thanh Tú bắt tay với trung tướng Vệ thống nhất không khởi tố 14 người đưa hối lộ vì “HỌ LÀ NẠN NHÂN CỦA TỆ NẠN THAM NHŨNG”, thống nhất kết luận cục trưởng Giang không biết cấp dưới thu tiền trái quy định của nhà thầu. Không thể nói yếu kém năng lực được, mà phải nói là cố tình bảo kê tội phạm, bởi ngày 27/7/2019 tôi đã có văn bản kiến nghị khởi tố 14 người này về tội “Đưa hối lộ”, khởi tố kẻ chủ mưu, văn bản được gửi đến vụ trưởng vụ 5 và C01 (có biên bản bàn giao chứng cứ rõ ràng). Nhưng bất chấp pháp luật, vụ trưởng, vụ phó và KSV vụ 5 vẫn ban hành cáo trạng để phó viện trưởng Nguyễn Huy Tiến ký truy tố 3 bị can, bỏ lọt 15 đối tượng.

Trong quá tôi tố cáo trung tướng Vệ và thuộc cấp, BCA lại giao về cho trung tướng Vệ giải quyết, không hiểu vì động cơ gì mà thượng tướng Lê Qúy Vương, thủ trưởng Cơ quan CSĐT BCA đã kết luận tôi tố cáo sai, buộc tôi phải tung chứng cứ trên trang cá nhân của tôi cho toàn thiên hạ biết thượng tướng Vương là người như thế nào?. Đáng nói BCA thụ lý giải quyết tố cáo là TRÁI THẨM QUYỀN, phải chăng vì muốn bao che cho cấp dưới đến cùng?.

Vụ 12 Viện KSNDTC là vụ được giám sát C01 giải quyết tố cáo trung tướng Vệ bỏ lọt 15 tội phạm, nhưng hoàn toàn bị tê liệt vai trò Kiểm sát theo Luật Tổ chức Viện KSND. Cụ thể, tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, thuộc nhóm tội danh xâm phạm hoạt động tư pháp, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an. Nhưng không biết vì động cơ gì mà vụ 12 lại có văn bản trả lời BCA “thụ lý giải quyết tố cáo ĐÚNG PHÁP LUẬT”. Rõ ràng đến nhóm tội danh mà vụ 12 cũng không phân biệt được, thì chức năng giám sát của vụ 12 nên bỏ vào sọt rác là tốt nhất hiện nay, vì được nhà nước giao giám sát không phải là bù nhìn.

Trong quá trình làm việc với C01 về đơn tố cáo trung tướng Vệ, phát hiện ĐTV Trần Văn Quân có dấu hiệu tiếp tục bao che, tôi làm văn bản đề nghị thượng tướng Vương chuyển vụ tố cáo trung tướng Vệ bỏ lọt tội phạm sang cơ quan Điều tra Viện KSNDTC vì không thuộc thẩm quyền của BCA, nhưng thượng tướng Vương không chuyển, vẫn giữ lại giải quyết để kết luận trái pháp luật. Song song đó, tôi làm đơn tố cáo trung tướng Vệ, thượng tá Trần Việt Dũng, KSV Nguyễn Thị Thanh Tú (bỏ lại vụ trưởng và vụ phó vụ 5, để câu nhử ra ánh sáng) bỏ lọt tội phạm, đúng thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Điều tra. Nhưng nhận đơn và chứng cứ, thuyết trình bỏ lọt tội phạm xong, Cơ quan Điều tra chưa mời tôi làm việc, nhưng lại vội vàng phối hợp với vụ 5 nơi tôi đang tố cáo để hỏi ý kiến về đơn tôi tố cáo. Căn cứ vụ 5 trả lời, cơ quan Điều tra trả lời tôi “Chưa phát hiện tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp”. Nhận được văn bản trả lời của Cơ quan Điều tra Viện KSNDTC, tôi đã hiểu năng lực của Cơ quan Điều tra quá yếu kém. Chứng cứ đưa hối lộ từ 90 triệu đồng đến 886,9 triệu đồng đập vào mắt họ mà họ còn không phát hiện, bản thuyết trình bằng màu kèm hình ảnh mà họ cũng không mở ra xem… Đặc biệt trong bộ luật hình sự 2015, không có điều khoản nào quy định người đưa hối lộ được miễn trách nhiệm hình sự vì họ là NẠN NHÂN CỦA TỆ NẠN THAM NHŨNG… thì thủ trưởng Cơ quan Điều tra nên nghỉ cho đỡ tốn tiền thuế của dân, vì chứng cứ của tội danh xâm phạm hoạt động tư pháp rõ như ban ngày mà không phát hiện.

Riêng vụ 2 (kiểm sát án TTXH) thì cùng một giuộc với vụ 5, bởi chuyên án “Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra tại TP.HCM năm 2017, do tôi là người trực tiếp điều tra liên tục bằng băng ghi hình thời gian 7 tháng (từ tháng 7 – 12/2016). Có đủ chứng cứ tài xế của cả 5 đơn vị có cùng thủ đoạn hành vi trộm cắp mỗi ngày khoảng 10.000 lít dầu máy bay, tôi lên Kế hoạch triệt phá 12 điểm quan trọng ở quận 2,7 và Nhà Bè, bàn giao cho cục CSHS BCA ngày 30/12/2016. Sau đó BCA xác lập chuyên án cấp Bộ, huy động 160 CSCĐ, CSHS đồng loạt bắt quả tang 32 đối tượng thu giữ 40.000 lít xăng dầu các loại, sau đó khởi tố 28 bị can. Đáng nói, BCA bỏ lọt toàn bộ tài xế (khoảng 100 tài xế) của 4 đơn vị có cùng hành vi trộm cắp như nhau. Trơ trẽn hơn, bắt và khởi tố đối tượng được những tài xế này thuê rút trộm dầu từ bồn ra can, tiếp đến là lùng bắt đối tượng mua dầu của tài xế này để xử lý tội tiêu thụ tài sản trộm cắp, nhưng loại bỏ tài xế của 4 đơn vị này ra khỏi vụ án.

Đặc biệt, trong quá trình họp án, vụ trưởng vụ 2 Lê Thị Tuyết Hoa và KSV tên Hà biết rõ chuyên án này do tôi điều tra, nhưng vẫn bắt tay với thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến để bỏ lọt khoảng 100 tài xế. Cả vụ 2 Viện KSNDTC và cục CSHS BCA có cùng thủ đoạn cướp trắng toàn bộ công của tôi, không đưa tôi vào là người tố giác tội phạm trong hồ sơ tố tụng, nên tôi không thể có mặt ở tòa khi xét xử.

Đáng chú ý, ngày 27/7/2020 Thanh tra Viện KSNTC mời tôi làm việc, một vụ phó vụ 12 và Quyền Chánh Thanh tra Phạm Duy Hải, không thể biện minh cho sếp của mình bỏ lọt tội phạm, vụ phó vụ 12 phải PHỌT ra một câu “Nhưng vụ 5 và C01 đã thống nhất quan điểm không khởi tố rồi”. Tôi VẢ ngay vào miệng phải tuân thủ pháp luật, không thể thống nhất trái pháp luật để bỏ lọt tội phạm được. Riêng Phạm Duy Hải thì lộ rõ, Hải yêu cầu tôi rút đơn tố Nguyễn Hải Trâm, nếu không sẽ chuyển hồ sơ sang CA để xử lý tôi tội vu khống bà Trâm vì bà Trâm không ký bất kỳ văn bản nào, đã ủy quyền cho cấp dưới trong quá trình giải quyết vụ án. Tôi trả lời thẳng, tôi tố cáo đều có căn cứ và không rút đơn mà thách luôn, chờ đến bây giờ vẫn chưa thấy Nguyễn Hải Trâm tố tôi. Tóm lại, lợi dụng tôi tố cáo, Phạm Duy Hải mời tôi làm việc, thực chất dọa để tôi không tố Nguyễn Hải Trâm.

Khi tôi viết những dòng này, hồ sơ và chứng cứ, đơn tố giác của tôi cũng đã trên bàn của Viện trưởng Lê Minh Trí. Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cũng đã có hồ sơ. Đặc biệt Ban Bí Thư và một số UV BCT cũng đã có hồ sơ hai vụ án do Viện KSNDTC cùng BCA bắt tay nhau bỏ lọt tội phạm. Tôi gửi đến Viện trưởng Lê Minh Trí, khuyên ông hãy làm đúng vai trò viện trưởng Viện KSNDTC mà Đảng và Nhà nước giao phó, sai thì sửa, đừng bao che cấp dưới, đây cũng là bài học cho ngành Kiểm sát ở nước nhà.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)