VNTB – Tô Lâm dằn mặt vây cánh còn lại của Võ Văn Thưởng ở Vĩnh Phúc

VNTB – Tô Lâm dằn mặt vây cánh còn lại của Võ Văn Thưởng ở Vĩnh Phúc

Dân Trần

 

(VNTB) – Vừa muốn thanh lý phe Võ Văn Thưởng, vừa muốn gầy dựng một lực lượng mới để hậu thuẫn cho mình tại Vĩnh Phúc, nên Tô Lâm đã không xử lý mạnh tay mà chỉ thi hành kỷ luật lấy lệ.

 

Sau khi bà Hoàng Thị Thuý Lan, bí thư Vĩnh Phúc, bị bắt giam do nhận hối lộ của Hậu “Pháo” (chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn), thì ông Võ Văn Thưởng cũng bị buộc phải từ chức chủ tịch nước để về vườn làm người tử tế. Có tin đồn bà Lan là người tình của ông Thưởng, và tập đoàn Phúc Sơn là sân sau của cặp đôi này. Cho nên Tô Lâm muốn hạ bệ Võ Văn Thưởng thì phải khởi tố Hậu Pháo và phe nhóm của ông Thưởng tại Vĩnh Phúc.

Thế nhưng sau khi ông Thưởng rút lui, phe Tô Lâm vẫn chưa để câu chuyện được dừng lại. Ngoài bà Hoàng Thị Thuý Lan, thì danh sách lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt giam vẫn còn rất dài. Bao gồm Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Khước (Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc), Phạm Hoàng Anh, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chu Quốc Hải (Phó giám đốc Sở TN-MT Vĩnh Phúc) và Hoàng Văn Nhiệm (Phó giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Phúc)…

Ngoài ra, cũng liên quan tới các đại án của AIC, FLC, Phúc Sơn thì ngày 24/4, Ủy ban Kiểm tra Trung đã kỷ luật cảnh cáo và khiển trách với 23 lãnh đạo cao cấp của tỉnh Vĩnh Phúc. Có thể nói những quan chức tại tỉnh này là cả ổ sâu mọt, khi những người đứng đầu các cơ quan (trong 3 nhiệm kỳ từ 2015-2025) đều bị dính chàm trong đợt thanh trừng này.

Danh sách 23 lãnh đạo Vĩnh Phúc bị kỷ luật bao gồm:

1/ Trần Văn Vinh, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh;
2/ Nguyễn Văn Trì, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh;
3/ Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh;
4/ Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy;
5/ Đinh Ngọc Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân, Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
6/ Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh;
7/ Nguyễn Kim Khải, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh;
8/ Phan Thế Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng UBND tỉnh;
9/ Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT;
10/ Khổng Sơn Trường, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH;
11/ Nguyễn Kim Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN-MT;
12/ Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính.
13/ Nguyễn Đức Tài, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng;
14/ Đỗ Hữu Vinh, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT-TT;
15/ Trần Gia Long, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT-TT;
16/ Nguyễn Bá Hiến, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT-TT;
17/ Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH-ĐT;
18/ Đỗ Đình Việt, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH-ĐT;
19/ Bùi Minh Hồng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
20/ Nguyễn Công Lộc, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
21/ Nguyễn Xuân Phương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
22/Nguyễn Văn Bắc, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp;
23/ Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Lý do kỷ luật thì vẫn chung chung theo văn mẫu thường thấy của cộng sản Việt Nam thời gian qua, như suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, nhận hối lộ, kê khai tài sản cá nhân không trung thực, vi phạm luật Phòng, chống tham nhũng…

Những vi phạm này được đánh giá là nghiêm trọng, nhưng thực tế, không cán bộ nào trong danh sách 23 người này bị bắt giam, mà chỉ bị kỷ luật khiển trách, cho về hưu sớm, hoặc thuyên chuyển công việc.

Cụ thể, sau cuộc họp ngày 21/06, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã xử lý sai phạm của các lãnh đạo tỉnh này bằng cách cho 2 người được nghỉ hưu trước tuổi, 6 cán bộ được thôi chức này để lên chức khác. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Sở Xây dựng được nghỉ hưu sớm làm người tử tế.

Danh sách 6 người “được” kỷ luật bằng cách cho thôi chức này để nhận chức khác gồm:

1/ Lê Văn Kiên thôi chức Giám đốc Sở GTVT; để lên làm Phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.
2/ Nguyễn Văn Độ thôi chức Giám đốc Sở KH-ĐT; chuyển sang chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.
3/ Nguyễn Xuân Phương thôi Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy, thôi chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND H.Tam Đảo; chuyển qua chức Phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.
4/ Đỗ Hữu Vinh thôi chức Giám đốc Sở TT-TT; chuyển qua làm Phó trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
5/ Nguyễn Bá Hiến thôi chức Bí thư Huyện ủy Sông Lô; để lên làm Phó giám đốc Sở VH-TT-DL.
6/ Trần Quang Ngọc thôichức Phó bí thư, Chủ tịch UBND H.Tam Dương, để qua Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh làm Phó Giám Đốc.

Như vậy, có thể nói toàn bộ vây cánh của Võ Văn Thưởng ở Vĩnh Phúc đều đã bị triệt hạ. Tuy nhiên, Tô Lâm cũng muốn gầy dựng một lực lượng mới để hậu thuẫn cho mình tại Vĩnh Phúc. Cho nên đã không xử lý mạnh tay với các sai phạm của những quan chức tỉnh này mà chỉ thi hành kỷ luật lấy lệ. Và thật ra, nếu xử lý nghiêm thì có lẽ chẳng còn ai dám làm đảng viên đảng cộng sản.

 

_______________

Tham khảo:

https://thanhnien.vn/vinh-phuc-cho-thoi-chuc-hang-loat-can-bo-cap-so-185240627125515295.htm

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)