Việt Nam Thời Báo

VNTB – Tô Lâm sẽ đi Trung Quốc vào tuần tới

Kim Anh tổng hợp

 

(VNTB) – Giống như Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm cũng bắt đầu nhiệm kỳ tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng chuyến công du tới Bắc Kinh.

 

 

Tô Lâm sẽ có chuyến đi Trung Quốc vào tuần tới và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tô Lâm kể từ khi được bổ nhiệm làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Theo Reuters, Tô Lâm sẽ đến Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8 để “gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức khác trong hai ngày tiếp theo”.

Chuyến đi diễn ra hai tuần sau khi cựu bộ trưởng công an được bầu làm Tổng Bí Thư thay cho ông Nguyễn Phú Trọng đã chết hồi giữa tháng 7.  Chuyến đi này diễn ra chưa đầy bốn tháng sau khi ông Lâm được bổ nhiệm làm chủ tịch nước sau khi ông Võ Văn Thưởng bị buộc phải từ chức trong chiến dịch chống tham nhũng mà ông Lâm đã tham gia tích cực từ năm 2016.

Reuters cho rằng Tô Lâm có thể từ bỏ chức Chủ tịch nước khi quốc hội họp phiên họp thường kỳ vào tháng 10 năm 2024. Vào tháng 9 Tô Lâm có thể sẽ đi Mỹ để tham dự Hôi nghị Thường niên của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc và có thể sẽ có cuộc gặp với Tổng Thống Joe Biden. 

Kể từ khi được bổ nhiệm làm chủ tịch nước, Tô Lâm đã đến thăm hai nước cộng sản anh em Lào và Campuchia – Lào,  đây là 2 điểm đến đầu tiên thường xuyên của các chủ tịch nước Việt Nam mới nhậm chức.

Việc Tô Lâm chọn thăm Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức tổng bí thư không có gì ngạc nhiên. Theo thông lệ, đây là điểm đến nước ngoài đầu tiên của các tổng bí thư mới được bổ nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam mà mạng xã hội hay gọi là “đi chầu thiên triều”. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc hồi vào tháng 10 năm 2011; gặp Tập Cận Bình, khi đó là phó chủ tịch, lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2011.

ĐCSVN và ĐCSTQ cũng chia sẻ một số lợi ích chung liên quan đến việc duy trì độc quyền quyền lực và mong muốn ngăn chặn “diễn biến hòa bình” do ảnh hưởng của phương Tây nhằm thoát khỏi sự cai trị của cộng sản. Điều này đã tạo nên sự vững chắc cho quan hệ song phương, ngay cả khi bị ảnh hưởng do căng thẳng ở Biển Đông, cả sự cố giàn khoan dầu HD-981 năm 2014. Thật vậy, một thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng năm 2011 đã và được xem như một “quy tắc ứng xử” trên thực tế giữa hai bên, ngăn chặn căng thẳng trên biển leo thang thành xung đột.

Chuyến thăm của Tô Lâm là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của Hà Nội với Bắc Kinh được củng cố theo như chính sách “ngoại giao cây tre” của Việt Nam. ​​Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với sáu quốc gia khác là Nga (2012), Ấn Độ (2016), Hàn Quốc (2022), Hoa Kỳ (2023), Nhật Bản (2023) và Úc (2024) – và với Trung Quốc kể từ năm 2008. Ngoài ra còn đang trong quá trình triển khai nâng cấp quan hệ với với một số quốc gia khác . Diễn ra trong bối cảnh xu hướng đa dạng hóa này, chuyến thăm của Tô Lâm sẽ tái khẳng định với Trung Quốc rằng  Hà Nội ưu tiên mối quan hệ với Bắc Kinh cũng như khẳng định chủ địch hòa bình của Việt Nam. 

Sau khi Tô Lâm được bổ nhiệm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng trong đó ông bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác trong việc “xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung – Việt ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, cùng phát huy tình hữu nghị truyền thống, củng cố tin cậy chính trị, đi sâu trao đổi chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất, đem lại nhiều hạnh phúc hơn cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.”


 

Tin bài liên quan:

Thiếu tướng Trương Giang Long: “Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính nước ta”!

Phan Thanh Hung

VNTB – Cuộc đua giành ghế phó thủ tướng đang hồi gây cấn

Do Van Tien

VNTB – Vì sao quan chức cấp cao Việt Nam dồn dập… ‘thăm’ Trung Quốc?

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.