Việt Nam Thời Báo

VNTB – Tổng Bí Thư – Chủ tịch nước Tô Lâm

Ngọc Lan

 

(VNTB) – Chủ tịch nước Tô Lâm đã “nhất thể hoá” thành công hai chức vụ Tổng Bí Thư và Chủ Tịch Nước

 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  nhóm họp sáng ngày 3/8/2024 sau khi ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Tại phiên họp này, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được giới thiệu và bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  

Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng Bí Thư- Chủ tịch nước Tô Lâm ngoài những lời cảm ơn, hứa hẹn đã nhiều lần nhắc đến sự đoàn kết: “tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc.”  

Ông Tô Lâm muốn tăng cường sức mạnh của Đảng, yêu cầu các uỷ viên Trung ương phối hợp chặt chẽ để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng Bí thư và khẳng định sự “đoàn kết nhất trí, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và những quyết sách mạnh mẽ, đúng đắn, sáng suốt của Đảng … dân tộc ta ngày càng cường thịnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”

Trong cuộc họp báo ngay sau đó, ông Tô Lâm tuyên bố việc bầu Tổng bí thư giữa nhiệm kỳ là không mới lạ như đã từng làm với Trường Chinh, Lê Khả Phiêu; ngoài ra, “quá trình chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chức danh, quy trình theo quy định của Đảng.”

Ông Tô Lâm lại nhắc đến tập thể vững mạnh của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XIII và đặt mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam sẽ trở thành “nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tô Lâm tuyên bố vẫn sẽ “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng”

Tô Lâm khẳng định tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như thời Nguyễn Phú Trọng. Công cuộc chống tham nhũng mà Tô Lâm đưa ra sẽ là “ không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, với tinh thần xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng.”

Gọi tham nhũng là “giặc nội xâm”, Tô Lâm muốn đẩy lùi tham nhũng vặt bằng nhũng giải pháp cụ thể đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn về thể chế, quy định để tạo khí thế mới, không gian phát triển kinh tế – xã hội.

Mục tiêu chống tham nhũng cũng là một trong 6 trọng tâm của Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra đó là “xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Với dân, Tô Lâm kêu gọi lấy “dân là gốc”, dân là “chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới”, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển, được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. Và dĩ nhiên không thể không phát huy cao nhất giá trị của con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sự đoàn kết có vẻ là điều mà Tô Lâm mong muốn có được để tránh được sự thù địch của những phe nhóm đã bị gãy ghế vì chiến dịch chống tham nhũng. Và việc kêu gọi sự ủng hộ trong Đảng đối với bản thân ông ta phải chăng có thể hiểu được đó là sự răn đe ngầm, nếu không ủng hộ thì sẽ thành củi trong lò.

Trong một tài liệu của Hoa Kỳ bị  rò rỉ năm 2011, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói Tô Lâm thường có mặt trong các cuộc gặp với phía Đại sứ quán Hoa Kỳ và nhận định:

“Ông Lâm cũng là nhân vật cứng rắn, nhưng thông minh và quan tâm tới việc tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực.”

Tô Lâm quả thật là người thông minh: nhất thể hoá được 2 chức danh gọn lẹ.


 

Tin bài liên quan:

VNTB – “Thôi giữ chức vụ” thì cũng nên dừng “thăm và làm việc”

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Tô Lâm là ai? ( bài 3)

Do Van Tien

VNTB – Trách nhiệm của tướng Tô Lâm trong vụ khủng bố Tây Nguyên 11-6

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.