VNTB – Giáo dân trông chờ Đức Thánh Cha sang thăm Việt Nam

VNTB – Giáo dân trông chờ Đức Thánh Cha sang thăm Việt Nam

 

Ngọc Lan 

 

(VNTB) – Chuyến thăm của Đức Thánh Cha đến Hà Nội với tín hữu Kitô giáo, đây là niềm hạnh phúc.

 

Theo Reuters Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp phái đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam hôm thứ Năm 18-1. Ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, cho biết cuộc gặp với phái đoàn gồm 16 thành viên này là “rất tích cực” và ông sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng Tư năm nay.

Khi được hỏi về chuyến công du có thể có của Đức Thánh Cha tới Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói sẽ Đức Thánh Cha có thể sẽ đi Việt Nam sau khi có thêm một số bước cần thiết nữa. Ông nghĩ rằng Đức Thánh Cha rất muốn ra đi và chắc chắn cộng đồng Công giáo ở Việt Nam rất vui mừng được tiếp đón Đức Thánh Cha. Chuyến đi của Đức Giáo hoàng sẽ không chỉ đem lại lợi ích cho giáo dân, cho các giám mục, giáo sĩ và người dân Việt Nam cũng như quan hệ của hai bên.

Đức Tổng giám mục cho biết thái độ của Việt Nam về cộng đồng quốc tế cũng như công giáo đã thay đổi và Vatican khuyến khích các lãnh đạo quốc gia này nên gia tăng tự do tôn giáo hơn. Ông nói rằng quan chức Việt Nam rất mong có Đức Giáo Hoàng đến thăm Việt Nam và ông cũng không quên nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và gọi đó là ” một phần phép lạ kinh tế”.

Bày tỏ cảm nghĩ trước tin trên, Linh mục Đaminh Nguyễn Ngọc Bách (Tu hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo) nói: “Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ gây sự chú ý tới nhiều thành phần xã hội. Đối với người ngoài Công giáo, đây là dịp để họ quan tâm, biết hơn về đạo Công giáo.

Với tín hữu Kitô giáo, đây là niềm hạnh phúc. Đức Thánh Cha qua thăm Việt Nam, đó là một niềm vui, an ủi cho những người sống đời dâng hiến. Chúng tôi coi ngài là tấm gương của niềm tin và tinh thần phục vụ. Ngài đến, sẽ là nguồn động lực thôi thúc sự tận hiến mạnh mẽ, thi hành sứ vụ được trao phó trong niềm hăng say hơn. Tôi cảm nhận ngài là một tấm gương truyền giáo, không ngại đến những vùng xa xôi, đi đến những nơi cần thiết”.

Bà Nguyễn Thị Thanh (giáo xứ Hòa Xuân, giáo phận Bà Rịa) nói rằng giáo dân đang chờ đợi: “Tôi mong chờ sự kiện này, vì không phải ai cũng có điều kiện để qua tận Vatican dự lễ, nhìn thấy ngài.

Trong lịch sử đất nước hình chữ S bé nhỏ đã có nhiều thừa sai sang rao giảng Tin Mừng, nhưng chưa từng có vị giáo hoàng nào đến thăm. Nếu điều này thành hiện thực, tôi mong sẽ tổ chức ở nơi quy tụ đông đảo giáo dân tham dự. Sự kiện này là một cột mốc bước ngoặt đi vào lịch sử Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Gần đây đã có hàng loạt tin vui về quan hệ ngoại giao hai nước được công bố, thể hiện thiện chí, sự cởi mở từ hai phía. Hy vọng một ngày gần đây, người Công giáo Việt Nam được đón tiếp ngài…”

Giám mục Nguyễn Thái Hợp trong cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài RFI mùa Giáng sinh 2023 rằng chuyến công du của Đức Thánh Cha đến Việt Nam nếu có thì “Đó là một niềm vui rất lớn đối với các vị lãnh đạo Giáo hội và tất cả giáo dân Việt Nam vì nhiều lần chúng tôi đã nói là giáo dân Việt Nam rất gắn bó và yêu mến các Đức Thánh Cha, đặc biệt là những vị lãnh đạo Giáo hội trong thời gian gần đây. Chúng tôi nhiều khi rất buồn khi thấy Đức Thánh Cha có thể đi thăm khắp nơi, kể cả sang Mông Cổ, nơi mà số giáo dân chỉ hơn 1.000 người. Trong khi đó, có lẽ ít có nơi nào có một thành phần giáo dân tận tụy với đạo Chúa và hy sinh nhiều cho đạo Chúa như là ở Việt Nam. Thế mà ước nguyện được đón Đức Thánh Cha bao nhiêu năm rồi vẫn chưa được thành tựu.”

Bàn luận quanh sự kiện có thể diễn ra nêu trên, nhóm luật sư thân hữu trang Việt Nam Thời Báo cho rằng đây sẽ là tiền đề để các tài sản công giáo đã bị quốc hữu hóa sau tháng 4-1975 được trao trả lại quyền sở hữu vốn có của Giáo hội Công giáo.


 



CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)