Thái Thịnh (VNTB/AFP) Trung Quốc đại lục chính thức kết thúc chính sách một con vào ngày Chủ nhật khi một dự luật cho phép tất cả các cặp vợ chồng có đứa con thứ hai. Đây là sự thay đổi nhằm chống lại sự già hóa dân số và sự thu hẹp lực lượng lao động.
Việc thay đổi, đã được công bố vào tháng 10, tuy nhiên, nó sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, Tân Hoa Xã đưa tin.
Tất cả các cặp vợ chồng sẽ được phép có đứa con thứ hai, nhưng pháp luật vẫn duy trì giới hạn về sinh thêm con.
“Chính sách một con,” vào cuối năm 1970, quy định nghiêm khắc mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con duy nhất và trong nhiều năm qua chính quyền cho rằng, nó là yếu tố quan trọng đảm bảo sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc và đã ngăn chặn được 400 triệu ca sinh.
Quy định này được giám sát và thi hành bởi một ủy ban quốc gia chuyên trách, với chế tài xử phạm hành chính đối với người vi phạm, và thậm chí là phá thai bắt buộc.
Chính sách này đã dẫn đến nạn nạo phá thai vì lựa chọn giới tính.
Gia đình nông thôn đã được cho phép có hai con nếu đứa đầu là con gái, trong khi nhóm dân tộc thiểu được cho phép thêm một con, khiến chính sách này được ví như là chính sách “một-và-một-nửa con”.
Khi dân số Trung Quốc – 1,37 tỷ – đang già đi nhanh chóng, và sự mất cân bằng giới tính được đánh giá là nghiêm trọng (nam nhiều hơn nữ), lực lượng lao động bị co hẹp lại đáng kể, thì một sự thay đổi đã diễn ra vào năm 2013. Khi cho phép các cặp vợ chồng có hai con, nếu một trong hai người là con một, nhưng tương đối ít người tiếp cận được “cơ hội” này.
Các chuyên gia nói rằng việc chuyển sang chính sách hai con lần này là quá muộn để giải quyết cuộc khủng hoảng hoảng dân số của Trung Quốc và chính phủ nước này có rất ít khả năng dỡ bỏ cơ chế thực thi kiểm soát sinh sản do lợi ích quan liêu đậm nét tại nước này.