VNTB – Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm việc tại Hà Nội

VNTB – Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm việc tại Hà Nội

Đông Đô

(VNTB) – Với chuyến “làm việc” tại Hà Nội hôm 5-9 của ông Lưu Kiến Siêu, đã cho thấy có thể khẳng định một điều rằng quan hệ Việt – Trung trên Biển Đông sắp tới sẽ xuất hiện thêm nhiều căng thẳng nữa.

 

Láng giềng có kẻ sang chơi

Lân la sẽ hỏi một hai sự tình…

 

Thông tấn xã Việt Nam cho biết hôm 5-9-2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ban liên lạc đối ngoại Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tên gọi giản lược Trung liên bộ (chữ Anh: International Department, Central Committee of CPC, chữ Trung giản thể: 中国共产党中央委员会对外联络部 hoặc 中联部) là một trong những cơ cấu trực thuộc Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, là bộ phận chức năng phụ trách công tác đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thành lập vào năm 1951.

Đối tượng công tác không chỉ bao gồm Đảng cộng sản của các nước và chính đảng cánh tả khác, còn mở rộng đến chính đảng dân chủ dân tộc của nước đang phát triển, cùng các loại hệ tư tưởng như đảng xã hội, công đảng, đảng bảo thủ của nước công nghiệp và bản chất của chính đảng, đảng chính trị với tổ chức quốc tế khác.

Trách nhiệm chủ yếu của Ban này là – nói theo cách diễn đạt của tuyên giáo, là quán triệt đầy đủ, chính xác các phương châm, chính sách của công tác đối ngoại Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo chân sự thay đổi phát triển mà nghiên cứu tình hình quốc tế và vấn đề quốc tế trọng đại, nêu ra cung cấp tình huống có liên quan và các kiến nghị mang tính đối sách lên Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đây là Ban rất quyền uy với những đảng cộng sản ở các quốc gia khác, khi Ban này được Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc uỷ thác, Ban phụ trách công tác trao đổi và liên lạc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tán thành, đồng ý chính đảng nước ngoài, tổ chức chính trị đó; phối hợp, quản lý công tác trao đổi đối ngoại có liên quan đặt chúng dưới sự quản lý của cơ cấu trực thuộc Trung ương và đảng uỷ của các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo ghi nhận bước đầu về tin tức được công khai, thì sau những phát biểu tán tụng ngoại giao, hai bên đã có cuộc hội đàm với nội dung rà soát, đánh giá về những bước tiến triển trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc từ sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10-2022, đồng thời trao đổi về phương hướng triển khai giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Gần một tháng trước, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Tổng Thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam – Trung Quốc đã có chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 9 đến 10-8.

Tin tức cho biết ở chuyến làm việc này ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển trên tinh thần phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Hôm 29-8- 2023, được sự đồng ý của tuyên giáo, truyền thông Việt Nam đã đồng loạt đăng tin tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 4201 bắn vòi rồng vào tàu cá QNg 90495TS của Quảng Ngãi khiến hai ngư dân bị thương. Trong đó, chủ tàu Huỳnh Văn Hoanh, 43 tuổi, bị gãy tay phải và một ngư dân khác là Huỳnh Văn Tiến bị chấn thương vùng đầu. Trong khi đó, một tàu Việt Nam mang ký hiệu Ly Son 62908 đã vờn nhau với tàu Hải cảnh Trung Quốc CCG 4201 tại khu vực đảo Tri Tôn từ 19 tháng 8-2023 đến nay.

Với chuyến “làm việc” tại Hà Nội hôm 5-9 của ông Lưu Kiến Siêu, đã cho thấy có thể khẳng định một điều rằng quan hệ Việt – Trung trên Biển Đông sắp tới sẽ xuất hiện thêm nhiều căng thẳng nữa. Cho dù vài hôm nữa Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, hay chỉ là “Đối tác chiến lược”, thì các động thái theo chiến thuật “rung cây dọa khỉ” như vậy của Trung Quốc sẽ vẫn tiếp diễn.

Vấn đề là “cây tre Việt Nam” có bị “túm đầu” để “nghiêng hẳn một bên” hay không còn là tùy vào thái độ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam; bởi nếu ông Lưu Kiến Siêu “phật ý” thì với chức trách của Ban, rất có thể nhân sự chóp bu nào đó của Ba Đình cũng phải về làm “người tử tế”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)