VNTB – Truyện cười: Đèo cao dốc thẳm

VNTB – Truyện cười: Đèo cao dốc thẳm

Trần Thế Kỷ

 

 

1. 5 huyện ngoại thành lên thành phố khả thi hơn lên quận.

Đó là nhận định trong dự thảo trình UBND TPHCM của Sở Qui hoạch – Kiến trúc. Việc này đã nhận được sự quan tâm của người dân. Sau đây là những ý kiến đáng chú ý :

-TP hay quận cũng chỉ là cái tên. Hãy quan tâm cái thực chất bên trong ( Vinh)

-Lên TP hay Quận để làm gì ? Mục đích cơ bản là nâng mức sống người dân, nâng hạ tầng, kinh tế và an sinh xã hội. Khi đó xếp hạng nó là TP hay quận chỉ là hệ quả, không phải đích đến ( Loc )

-Đề nghị các chuyên gia, các nhà nghiên cứu xem xét sao cho TPHCM có 3 TP mang các tên Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, là những tên đã quá quen thuộc với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này. Nó mãi mãi nằm trong tình cảm, tâm thức của người dân vùng Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn nói riêng và Miền Nam nói chung ( Minh Kháng )

 

2. Mấy người bạn trò chuyện :

– Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid, đi tháp tùng Thủ tướng về tới sân bay, 4 bộ trưởng tìm mãi mới có 4 gói mì tôm để ăn.

– Vậy mà cũng kể. Trong giai đoạn phong tỏa, nhiều người dân còn chẳng có mì để ăn nữa kia.

– Bộ trưởng mới đói tí đã than. Rõ chán.

– Có thế thì mới hiểu thằng dân khổ đến chừng nào.

– Mì tôm, rau, trứng… khan hiếm đợt đó cũng là do mấy ổng làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Còn bày đặt kể.

– Tớ có thắc mắc : 4 bộ trưởng ăn 4 gói mì tôm, thì Thủ tướng ăn gì?

– Thì bộ trưởng ăn mì, nhường Thủ tướng ăn tôm !

 

3. Năm Xích lô bảo Tư Ba gác :

– Người siêu giàu ở VN tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Nên vui hay buồn?

– Vui chứ. Dân có giàu nước mới mạnh. Càng nhiều người giàu càng tốt chứ sao. Vấn đề là giàu nhờ làm ăn chân chính hay do tham ô, lừa lọc…

– Đúng vậy. Giàu do làm ăn chân chính, đóng thuế đầy đủ, có trách nhiệm với xã hội thì rất đáng hoan nghênh. Còn giàu do vơ vét, lừa đảo thì đáng lên án.

– Tớ nhận xét rằng, bên cạnh những người giàu lên, có những người vốn nghèo giờ ngày càng nghèo hơn, trong đó có cậu và tớ, nhiều lúc thèm tô phở không dám ăn.

– Rốt cuộc, cái vấn đề ở xứ ta không phải là việc số siêu giàu tăng gấp đôi, mà chính là giới siêu nghèo đang tăng gấp mười !

 

4. Anh Năm bảo anh Tư :

– Việc bà Hoàng Thị Minh Hồng bị bắt được xem là cái tát vào mặt cộng đồng quốc tế.

– Nhưng nếu bà ấy bị bắt do phạm tội trốn thuế thì cũng đúng thôi.

– Vấn đề là khoản tài trợ cho tổ chức bảo vệ môi trường Change do bà ấy sáng lập được xem là thu nhập được miễn thuế TNDN theo quy định.

– Nghĩa là Change không phải nộp thuế doanh nghiệp?

– Đúng vậy.

– Vậy là chính quyền VN dựng lên việc trốn thuế để vô hiệu hóa bà Hồng?

– Đúng vậy. VN vốn là một quốc gia có chế độ toàn trị, mọi khía cạnh đời sống xã hội đều bị chính quyền kiểm soát một cách chặt chẽ. Cái tổ chức Change của bà Hồng có vẻ đang nằm ngoài sự kiểm soát đó, nên đối với chính quyền, đó là một điều chướng tai gai mắt.

– Nghĩ mà buồn cho cái sự độc tài, lúc nào cũng muốn đè đầu người dân. Milton Friedman có lý khi nói : “ Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại nếu không có tự do, còn chủ nghĩa xã hội không thể tồn tại nếu cho phép tự do”!


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 1 year

    “khoản tài trợ cho tổ chức bảo vệ môi trường Change do bà ấy sáng lập được xem là thu nhập được miễn thuế TNDN theo quy định”

    Hổng đúng . Mọi tài trợ đều subject cho thu thuế, ngoại trừ tổ chức của bà Hồng có đăng ký là 1 tổ chức phi lợi nhuận không tính thuế, i doubt it. Kế nữa, nếu không đăng ký tổ chức phi lợi nhuận, khi nhận được tài trợ bà bắt buộc phải khai, kèm theo văn bản đề nghị không thu thuế, hoặc giảm thuế . Bà có làm không, i doubt it. Điều nữa, ngay cả nhận tài trợ, bà cũng có trách nhiệm giải trình chi tiêu . Không ít cá nhân biển thủ tiền tài trợ cho riêng mình . Bà ta có làm không, i doubt it.

    “ Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại nếu không có tự do, còn chủ nghĩa xã hội không thể tồn tại nếu cho phép tự do”

    Và đa số -nói cho rõ- dân TA đã chọn lựa . Chọn lựa rùi thì đừng ca cẩm về lựa chọn của mình nữa có được không ?