VNTB – Uỷ ban Bảo vệ Ký giả kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Blogger Lê Anh Hùng

VNTB – Uỷ ban Bảo vệ Ký giả kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Blogger Lê Anh Hùng

Bangkok, ngày 16 tháng 9 năm 2022 – Chính quyền Việt Nam nên trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho blogger Lê Anh Hùng và ngừng quấy rối các nhà báo với cáo buộc chống nhà nước, Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) cho biết hôm thứ Sáu.

Ngày 30 tháng 8, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã kết án và tuyên xử  Blogger Lê Anh Hùng năm năm tù theo Điều 331 bộ luật hình sự vì  “lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức và cá nhân”, theo  tin tức.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin rằng phiên tòa xét xử Lê Anh Hùng không có luật sư bào chữa tham dự và gia đình không được thông báo hơn một tuần sau khi phán quyết được đưa ra. RFA dẫn lời mẹ của Hùng, bà Trần Thị Niệm, rằng một điều tra viên cảnh sát xử lý vụ việc của Hùng đã thông báo cho bà về phán quyết qua điện thoại.

Theo báo cáo và nghiên cứu của CPJ, Hung đã bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần và bị tạm giam hơn bốn năm trước khi bị kết án. Điều tra viên cảnh sát trong bản tin của RFA nói rằng thời gian này có thể sẽ được tính vào bản án và Lê Anh Hùng “có thể sẽ được thả vào năm tới.”

Shawn Crispin, đại diện cấp cao Đông Nam Á của CPJ cho biết: “Bản án oan của Blogger Lê Anh Hùng cho thấy Việt Nam sẽ làm bất kỳ điều gì để bóp nghẹt chỉ trích chính sách, tính cách và quy tắc của họ. “Lê Anh Hùng và tất cả các nhà báo khác bị giam giữ trái phép ở Việt Nam phải được trả tự do.”

Lê Anh Hùng thường xuyên đóng góp cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), cơ quan do Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ. Lê Anh Hùng bị giam giữ lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, sau khi chỉ trích luật an ninh mạng mới của Việt Nam khi đó đã mở rộng đáng kể quyền kiểm duyệt và kiểm soát Internet của nhà nước, theo các bản tin tức nghiên cứu CPJ.

Lê Anh Hùng cũng đăng một bức thư ngỏ trên mạng xã hội chỉ trích các quan chức Đảng Cộng sản đề xuất  luật đặc khu kinh tế được cho sẽ làm suy yếu chủ quyền quốc gia,  báo cáo cho biết.

Lê Anh Hùng là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một nhóm nhà báo độc lập không do nhà nước chi phối. Một số thành viên của hội như nhà báo Phạm Chí Dũng, đã bị kết án khắc nghiệt.

Bộ Công an Việt Nam, cơ quan giám sát hệ thống nhà tù của đất nước, đã không trả lời yêu cầu bình luận qua email của CPJ. Các cuộc gọi của CPJ đến trụ sở Cảnh sát Nhân dân Hà Nội có đổ chuông mà không có người trả lời.

Việt Nam được xếp hạng là nơi giam giữ nhiều nhà báo thứ tư trên thế giới, với ít nhất 23 nhà  báo bị giam giữ tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2021, theo cuộc điều tra nhà tù mới nhất của CPJ. Trong đó có  Phạm Đoan Trang, người được trao Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế CPJ năm 2022. Trang đang chịu án tù 9 năm theo Điều 117 của Bộ luật hình sự.

Nguồn: https://cpj.org/2022/09/vietnam-sentences-blogger-le-anh-hung-to-5-years-in-prison/


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Công Tâm 2 years

    Anh này bị đưa đi điều trị tâm thần bắt buộc và bị cưỡng bức uống thuốc tâm thần, mặc dù không hề bệnh. Đảng đã kết luận người nào bị điên thì dù không điên cũng phải làm cho điên!