(VNTB) – Liệu CSVN có tiếp tay cho Quang Linh, Thuỳ Tiên trục lợi bằng các sản phẩm kém chất lượng?
Quang Linh Vlogs, một cái tên đang gây bức xúc trên mạng xã hội khi quảng cáo: “Một viên kẹo rau này á mọi người, nó sẽ tương ứng với một đĩa rau luộc thường ngày mọi người hay ăn”. Người này tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, vốn là một công nhân xây dựng, sang Châu Phi để làm mướn từ năm 2016. Sau đó Linh lập kênh Youtube để nói về cuộc sống ở châu Phi, hiện có hơn 1,5 triệu người theo dõi trên nền tảng này.
Tháng 11/2014, Quang Linh hợp tác với Hằng Du Mục (một Youtuber khác) để lập ra công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (viết tắt là CER Group), trụ sở ở TP Thủ Đức, TP.HCM. CER Group liên tục quảng cáo về sản phẩm Kera. Trên website bán hàng, một hộp kẹo này có giá 150.000 đồng. Những người này giới thiệu đây là kẹo rau củ bổ sung dinh dưỡng và chất xơ, phù hợp với người lớn bận rộn, trẻ em biếng ăn và không thích ăn rau. Sau đó Quang Linh mới có phát ngôn trên. (1)
Tuy nhiên, theo kết quả kiểm nghiệm chứng tỏ Quang Linh Vlog đã quảng cáo sai sự thật.
– Một hũ kẹo KERA (30 viên) sẽ có hàm lượng chất xơ là 0,51g. Vậy nên 1 viên kẹo sẽ có: 0,51/30 = 0,017g chất xơ.
– Một quả chuối (giá 2000VNĐ) sẽ có 2.6g chất xơ, tức là bằng lượng chất xơ của 153 viên kẹo KERA (trị giá 745.000VNĐ).
– 1 trẻ em cần bổ sung từ 15g đến 30g chất xơ mỗi ngày, tương đương từ 882 đến 1.764 viên kẹo/ngày. (2)
Bên cạnh đó, dư luận nghi vấn loại kẹo này có xuất xứ từ Trung Quốc, vì trên sàn thương mại điện tử 1688 (Trung Quốc), cũng có một thương hiệu kẹo rau củ có tên SuperGreens có hình thức và công dụng tương đồng được rao bán với giá 13 – 20 nhân dân tệ, tương đương 45.000 – 70.000 đồng. Nhà sản xuất kẹo cho biết họ có hỗ trợ OEM (Original Equipment Manufacturer), tức sản xuất gia công và gắn thương hiệu được khách hàng yêu cầu. (3)
Trong khi đó, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Hoà Bình Quốc Tế 2021) thì quảng cáo rằng thương hiệu Kera là sự kết hợp giữa CER Group và cô. Thuỳ Tiên cho biết sản phẩm này ra đời từ cá nhân của cô vì cô không biết ăn rau, khẳng định sản phẩm phù hợp với những người không ăn rau hoặc trẻ em, 1 ngày chỉ cần ăn 2 đến 3 viên KERA này là đã đủ bổ sung chất xơ cho 1 người. (4)
Ngày 24/2, Phạm Quang Linh đã phải lên xin lỗi vì lời quảng cáo lố của mình. Còn hoa hậu Thuỳ Tiên thì phải tới khuya ngày 6/3, trước áp lực nặng nề từ dư luận thì cô này cũng đã lên tiếng xin lỗi, tuy nhiên, bài viết xin lỗi cũng không được sự chấp nhận từ phía dư luận. Vì ban đầu cô này quảng cáo rằng kẹo Kera là tâm huyết và là đứa con tinh thần của cô, là sự kết hợp của cô và CER Group.
Nhưng khi viết bài xin lỗi thì cô cho rằng bản thân cô cũng “thật sự rất bất ngờ và lo lắng”, tức là cô này cũng chẳng rõ gì về “đứa con tinh thần” của mình. Cô cũng cho biết Cục An Toàn Thực Phẩm đang tiến hành kiểm tra và “cam kết sẽ làm việc với nhà sản xuất để có những biện pháp mạnh mẽ nhất”. Tức là cô này xin lỗi, nhưng không nhận lỗi mà đổ qua cho nhà sản xuất. Cô chỉ xin lỗi vì “sự lo lắng mà mọi người đã trải qua”. (5)
Nhưng nếu chỉ xin lỗi thì người dân không thể chấp nhận được, vì việc quảng cáo sai sự thật này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhận định về vấn đề này, ông Hoàng Nguyễn Vũ viết trên Facebook cá nhân: “Có 2 vấn đề phải nhìn cho rõ “kẹo rau”, thứ nhất, họ là người sản xuất, nếu họ không biết họ sản xuất cái gì, dinh dưỡng có đủ hay không mà họ vẫn dùng sự nổi tiếng, sự yêu quý của cộng đồng dành cho họ để kiếm tiền, thì chắc chắn họ rất vô trách nhiệm với người dân. Và việc kiếm tiền đó chắc chắn là dấu hiệu của trục lợi.
Còn nếu họ biết sản phẩm của họ rất kém về dinh dưỡng mà vẫn làm mọi cách để phỉnh người tiêu dùng bằng đủ chiêu trò, thì đó là dấu hiệu của lừa đảo. Cơ quan chức năng cần làm rõ, bởi đến nay họ tiêu thụ hàng chục, hàng trăm ngàn hộp, với hơn 8 tỷ đồng. Một số tiền không nhỏ đủ để hình sự hoá. Hãy nhớ rằng, đây không phải chuyện để đùa, hay “chỉ là sai sót thôi mà”, hay là người nổi tiếng thì được fan hâm mộ bảo vệ bằng mọi giá. Không thể như thế! (6)
Phản hồi về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm kẹo rau củ Kera, ngày 06/3, nhãn hàng cho biết 100% sản phẩm được sản xuất tại nhà máy tại Đắk Lắk, đây là đơn vị hợp tác trực tiếp với thương hiệu. Công ty này cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế như minh bạch nguồn gốc, chứng nhận pháp lý, thiết kế độc quyền. (7)
Ông Hoàng Nguyên Vũ tiếp tục bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Chờ đợi bộ 3 Quang Linh – Thuỳ Tiên và Hằng Du Mục chứng minh kẹo rau của họ không phải mua từ bên “nước lạ” về gắn nhãn mác lừa người Việt!
Mình đang chờ bộ 3 này đăng công khai hình ảnh họ với nhà máy sản xuất kẹo rau của họ, một cách chi tiết để tất cả mọi người không còn nghi vấn là họ mua cái thứ này bên “nước lạ” về rồi gắn nhãn mác vào lừa người dân Việt Nam. Bởi vì những hình ảnh lan truyền hũ kẹo tương tự của “nước lạ”, hũ y chang, nhãn y chang, mẫu mã y chang, chụp hình cũng y chang luôn.
Mình chưa nhìn thấy bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ họ sản xuất ra kẹo này: nhà xưởng, máy móc, công nhân, hình ảnh kẹo đi ra từ dây chuyền thế nào…(hoặc ai nhìn thấy thì show giúp mình). Chứ đưa nhau ra ngoài đồng rau mà quay mà nói thì ai cũng làm được. Nếu quả thật những nghi vấn trên hoàn toàn đúng – thì chắc chắn 100% là lừa đảo chứ không oan khuất gì nữa!” (8)
Có một điều đáng lưu ý là từ tháng 10/2024, Phạm Quang Linh đã được hiệp thương cử là một trong 397 ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu khi nhận chức Ủy viên MTTQ, Phạm Quang Kinh hứa “sẽ cố gắng hơn nữa làm tốt công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam ở nước ngoài để không phụ lòng tin tưởng của mọi người”. (9).
Còn hoa hậu Thuỳ Tiên thì một trong những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương tại Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023. Trước đó cô này cũng từng được Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bằng khen Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2021. (10)
Với những tên tuổi được Chính phủ tuyên dương, là uỷ viên MTTQ thì sức ảnh hưởng của họ vô cùng lớn. Người dân tin họ là vì họ đã được nhà nước chống lưng, được nhà nước bảo chứng về uy tín. Cho nên nhà cầm quyền phải có trách nhiệm trong vụ việc này. Thế nhưng cho tới thời điểm viết bài thì vẫn chưa thấy động thái nào từ Chính phủ và MTTQ. Không thể không thắc mắc rằng liệu Chính phủ và MTTQ có tiếp tay cho những người trục lợi hay không?
___________________
Tham khảo:
(5) https://www.facebook.com/share/1AG8xnkgDP/?mibextid=wwXIfr