VNTB – Vì sao Bộ Giáo dục ngờ vực ‘chất lượng thi cử’ của Hội đồng Anh?

VNTB – Vì sao Bộ Giáo dục ngờ vực ‘chất lượng thi cử’ của Hội đồng Anh?

Mai Lan

 

(VNTB) – Việc tạm dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài ở Việt Nam, có lý do là nghi vấn chất lượng thi cử có vấn đề.

 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Hữu Độ đã công khai điều này ở Công văn số 5871/BGDĐT-QLCL, ký ban hành ngày 8-11-2022 gửi các Sở Giáo dục trên toàn quốc.

Toàn văn như sau:

“Trong thời gian qua, hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam chưa được quản lý chặt chẽ nên tiềm ẩn những nguy cơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài đúng quy định hiện hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương thực hiện một số nội dung sau đây:

1- Tăng cường công tác quản lý các tổ chức, cá nhân đang thực hiện hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

2- Kiểm tra các điều kiện bảo đảm để tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 11/2022/BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn.

Chỉ cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại địa bàn khi có quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn liên kết tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại địa bàn theo đúng các quy định hiện hành. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tại địa bàn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên”.

Gián tiếp phản ứng với nội dung trên, phía Hội đồng Anh tại Việt Nam đã ra lời kêu gọi với các cam kết cụ thể như sau:

“Trong thời gian gần đây Hội đồng Anh cùng các đơn vị đồng sở hữu kỳ thi IELTS ghi nhận một số lượng lớn các hành vi vi phạm đến uy tín của kỳ thi IELTS được quảng cáo trực tuyến và trực tiếp đến các thí sinh.

Các đối tượng lừa đảo thường mạo danh là đối tác hoặc có mối quan hệ với các đơn vị đồng sở hữu kỳ thi IELTS và tự nhận là: có thể truy cập được danh sách thí sinh và thay đổi được điểm số IELTS của thí sinh; có thể cung cấp bảng điểm IELTS giả mạo mà không cần thí sinh tham gia thi; làm giả kết quả thi trên hệ thống xác nhận điểm thi IELTS trực tuyến; cung cấp đề thi trước ngày thi chính thức.

Các thông tin lừa đảo này được quảng cáo trên các trang mạng xã hội (ví dụ như Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin vv…), trên các diễn đàn hoặc các trang web, được gửi tới các thí sinh thông qua email hoặc qua các ứng dụng tin nhắn. Ngoài ra các đối tượng lừa đảo này cũng thường tiếp cận thí sinh trực tiếp tại các địa điểm thi hoặc các trung tâm luyện thi và tự nhận là có mối quan hệ với các đơn vị tổ chức thi.

Tất cả các hành vi và nội dung quảng cáo trên đều là lừa đảo. Hội đồng Anh mong các thí sinh luôn cảnh giác khi tiếp nhận những thông tin lừa đảo này. Kỳ thi IELTS được bảo mật chặt chẽ qua nhiều khâu trước, trong và sau kỳ thi nhằm đảm bảo tính chính xác và tin cậy của một kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn quốc tế.

Các trường hợp gian lận nghiêm trọng có thể sẽ bị hủy kết quả thi, cấm thi trong vòng hai năm, đồng thời sẽ bị từ chối xét duyệt trong khoảng thời gian qui định bởi các tổ chức công nhận chứng chỉ IELTS trên toàn cầu.

Nếu bạn phát hiện ra bất cứ các hành vi lừa đảo, gian lận nào, hoặc cần giải đáp thêm thông tin, vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ ielts.security@britishcouncil.org.

Để được hỗ trợ thêm thông tin hoặc sự trợ giúp, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng của Hội đồng Anh qua hòm thư exams.hanoi@britishcouncil.org.vn hoặc exams.hcmc@britishcouncil.org.vn hoặc liên hệ tổng đài 1800 1299”.

Bình luận quanh vấn đề trên, một luật sư thân hữu của trang Việt Nam Thời Báo nói rằng các kỳ thi được Hội đồng Anh tổ chức tại các địa điểm được kiểm soát và công nhận bởi Cục Kiểm định Chất lượng và Quy chế thi (Ofqual)  của Vương quốc Anh.

Còn chuyện rao bán đề thi trên mạng xã hội gây nhũng nhiễu với dấu hiệu lừa đảo của tội danh hình sự, thì đó là trách nhiệm quản lý của nhà chức trách Việt Nam. Tại sao Việt Nam không tập trung xử lý những rao bán ấy, mới là điều cần đặc biệt lưu tâm lúc này, chứ không phải yêu cầu phê duyệt những điều đã thành ‘chuẩn quốc tế’ từ Ofqual.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)