Việt Nam Thời Báo

VNTB – Việt Nam dành được ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bất chấp lo ngại về việc đàn áp các nhà hoạt động môi trường

(VNTB) – Việt Nam được bầu  vào cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên hợp quốc diễn ra khi một số nhà hoạt động bị bắt vì tội trốn thuế


Tác giả: Alisha Rahaman Sarkar 

 

Việt Nam đã được bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) mặc dù bị chỉ trích về việc bắt giữ tùy tiện một số nhà hoạt động nhân quyền và những người hoạt động vì môi trường.

Hôm thứ Ba Việt Nma  đã nhận được 145 phiếu thuận trong số 189 phiếu bầu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trở thành một trong 14 quốc gia được cấp nhiệm kỳ 3 năm trong hội đồng kể từ tháng 1 năm 2023.

Chính phủ Việt Nam được cho là đã dẫn đầu một “động lực tuyên truyền và vận động hành lang dữ dội” để để được bầu vào hội đồng, ngay cả khi các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng báo động về việc Hà Nội đã đàn áp các nhà hoạt động môi trường nổi tiếng.

Bốn tổ chức nhân quyền hôm thứ Hai lưu ý rằng kể từ khi tuyên bố ứng cử vào tháng 2 năm 2021, Việt Nam đã giam giữ, bắt giữ hoặc kết án ít nhất 48 nhà báo, nhà hoạt động và lãnh đạo tổ chức phi chính phủ vì các tội tùy tiện.

Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết: “Chính phủ Việt Nam nên thể hiện cam kết thực sự đối với các chính sách khí hậu mạnh mẽ và tôn trọng quyền bằng cách thả ngay lập tức và vô điều kiện những người bảo vệ môi trường bị giam cầm sai trái.

Là một thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền, chính phủ Việt Nam nên chứng tỏ rằng họ đã sẵn sàng duy trì hơn là vi phạm nhân quyền ”.

Phản ứng dữ dội chống lại nhà nước độc đảng xảy ra trong bối cảnh bốn nhà vận động môi trường bị bắt và bỏ tù là Nguỵ Thị Khanh, Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương với tội danh trốn thuế.

Nguỵ Thị Khanh, từng được chính phủ Việt Nam tôn xưng là “Người hùng môi trường châu Á”, đã bị truy tố và kết án hai năm tù vào tháng 6 vì cáo buộc không nộp thuế 10% trên tổng số tiền thưởng mà bà nhận được phần thưởng Goldman.

Bản án của bà Khanh đã vấp phải sự lên án của quốc tế, cả Hoa Kỳ, Anh, Canada, Đức và Liên minh châu Âu yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà.

Bà Khanh đã trở thành người Việt Nam đầu tiên giành được Giải thưởng Môi trường Goldman danh giá năm 2018 vì đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực năng lượng xanh – phản đối nỗ lực tăng cường sản xuất than của chính phủ.

Trong những năm qua, bà đã làm việc chặt chẽ với chính phủ và thuyết phục họ loại bỏ 20.000 MW nhiệt điện khỏi quy hoạch năng lượng quốc gia vào năm 2030. Đất nước 99 triệu dân này là nước tiêu thụ than lớn thứ 9 trên thế giới.

Những người ủng hộ môi trường tin rằng cáo buộc chống lại bà “bị thổi phồng” do bà đã vận động không ngừng chống lại sự phụ thuộc vào than của Việt Nam.

Việc bà bị bắt giam đã đặt ra câu hỏi về nỗ lực của Hà Nội trong việc chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn ngay cả khi quốc gia này tự cho mình là quốc gia hàng đầu ở Đông Nam Á làm như vậy.

Vào tháng 10 năm ngoái, nhà hoạt động 46 tuổi cùng với một số tổ chức phi lợi nhuận đã cảnh báo với Thủ tướng Phạm Minh Chính về sự cần thiết phải điều chỉnh Dự thảo Kế hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia của Việt Nam cho giai đoạn 2021-30. Dự thảo kế hoạch đề xuất tăng gấp đôi công suất nhiệt điện than để chiếm tới 31,4% so với 143,8GW công suất phát điện lắp đặt theo kế hoạch vào năm 2030.

“Chúng tôi vẫn tin tưởng và hy vọng vào quyết tâm của thủ tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao trong việc tạo ra một bước đột phá về khí hậu,” bà viết trên Facebook.

Bà bắt đầu thảo luận với Mỹ, Anh và EU về các thỏa thuận năng lượng khả thi với Việt Nam. Tại Cop26, Việt Nam đã công bố mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời đưa ra một chương trình nghị sự đầy tham vọng của một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất châu Á bằng cách loại bỏ dần tiêu thụ than vào năm 2040.

Vào tháng Giêng năm nay, văn phòng và nhà riêng của bà đã bị khám xét và bà bị bắt một tháng sau đó. Ba đã không được tiếp cận luật sư nhiều tháng trời, một phương pháp trừng phạt thường được chính phủ sử dụng để chống lại những người bất đồng bị bỏ tù.

Michael Sutton, giám đốc điều hành của Goldman Environmental Foundation, kêu gọi chính phủ Việt Nam chứng minh cam kết nhân quyền bằng cách thả bà Khanh và những người bảo vệ môi trường khác bị bỏ tù trong hai năm qua.

“Đây là những điều khoản khống. Luật thuế được sử dụng trên toàn cầu để trấn áp chủ nghĩa hoạt động. Đây chỉ là một ví dụ khác, ”ông Sutton nói với The Independent.

“Điều đó không có ý nghĩa gì đối với chúng tôi vì bà ấy đã làm việc chặt chẽ với chính phủ để giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu của mình. Bà ấy làm cho Việt Nam tốt đẹp hơn lên

“Chúng tôi lo ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và những gì mà vụ bắt giữ nói lên về tương lai của tham vọng năng lượng của họ”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi hy vọng rằng chính sách ngoại giao và áp lực chính trị sẽ đảm bảo việc trả tự do cho các bị cáo hoạt động môi trường. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ dự kiến ​​sẽ dẫn đầu một phái đoàn quốc hội tới Việt Nam vào cuối tháng này.

Ngoài bà Khanh, luật sư môi trường Đặng Đình Bách, người đứng đầu cơ quan Pháp luật và Chính sách của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững, bị kết án 5 năm tù về tội trốn thuế.

Trước khi bị bắt, ông Bách được chỉ định giám sát việc thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).

Ông Bách, 44 tuổi, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2021 và không được tiếp cận với luật sư hoặc vợ và đứa con mới sinh. Bản án của ông được nhiều hơn đề nghị truy tố  hai năm.

Cáo trạng nêu rõ ông Bách “đã liên hệ và nhận tài trợ của các tổ chức nước ngoài ” để thực hiện các dự án không được phê duyệt cùng với việc trốn hơn 51.000 bảng Anh tiền thuế trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

Việc truy tố ông Bách được cho là  nhằm ngăn chặn việc thành lập một mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận để giám sát việc thực hiện EVFTA, khi các tổ chức này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc vận động cho quyền đất đai và môi trường.

Tương tự, nhà báo Mai Phan Lợi đã bị kết án bốn năm tù vì gian lận thuế vào đầu năm nay, trong khi nhà hoạt động Bạch Hùng Đường bị kết án hai năm rưỡi tù vì cáo buộc tương tự.

Cả ba đều là thành viên của Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam – một tổ chức do bà Khanh sáng lập.

Những người chỉ trích đã cáo buộc Hà Nội sử dụng cơ quan thuế để kiểm soát những người lên tiếng về  việc  mở rộng sử dụng than.

“Chúng tôi rất sốc trước vụ các bắt giữ này. Thật là lạ khi các nhà hoạt động bị bắt vì bất đồng chính kiến nhưng cả ông Bách và bà Khanh đều không cực đoan.”

Daniel King, cố vấn pháp lý người Úc cho các nhóm hoạt động ở Việt Nam trong hơn mười năm qua.

Ông nói với The Independent: “Họ đang cố chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn trong bối cảnh Việt Nam phụ thuộc vào than đá.

“Việt Nam đang đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng để giải quyết khủng hoảng khí hậu do mực nước biển dâng cao nhưng việc thực hiện đang bị đe dọa bởi việc bắt giữ những người ủng hộ môi trường xanh”.

Ông King nói thêm rằng hệ thống luật pháp của Việt Nam đã trở thành bình phong cho đảng Cộng sản cầm quyền và được sử dụng để ngăn chặn bất đồng chính kiến.

Ngay cả với các nhà bảo vệ khí hậu chủ chốt, Việt Nam dự kiến ​​sẽ nhận được hàng tỷ đô la thông qua Đối tác Chuyển tiếp Năng lượng Chỉ (JET-P) tại Cop27 vào tháng 11 này để giúp tài trợ cho cam kết về

environment.

Ngoài bà Khanh, luật sư môi trường Đặng Đình Bách, người đứng đầu cơ quan Pháp luật và Chính sách của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững, bị kết án 5 năm tù về tội trốn thuế.

Trước khi bị bắt, ông Bách được chỉ định giám sát việc thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).

Ông Bách, 44 tuổi, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2021 và không được tiếp cận với luật sư hoặc vợ và đứa con mới sinh. Bản án của ông được nhiều hơn đề nghị truy tố  hai năm.

Cáo trạng nêu rõ ông Bách “đã liên hệ và nhận tài trợ của các tổ chức nước ngoài ” để thực hiện các dự án không được phê duyệt cùng với việc trốn hơn 51.000 bảng Anh tiền thuế trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

Việc truy tố ông Bách được cho là  nhằm ngăn chặn việc thành lập một mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận để giám sát việc thực hiện EVFTA, khi các tổ chức này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc vận động cho quyền đất đai và môi trường.

Tương tự, nhà báo Mai Phan Lợi đã bị kết án bốn năm tù vì gian lận thuế vào đầu năm nay, trong khi nhà hoạt động Bạch Hùng Đường bị kết án hai năm rưỡi tù vì cáo buộc tương tự.

Cả ba đều là thành viên của Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam – một tổ chức do bà Khanh sáng lập.

Những người chỉ trích đã cáo buộc Hà Nội sử dụng cơ quan thuế để kiểm soát những người lên tiếng về  việc  mở rộng sử dụng than.

“Chúng tôi rất sốc trước vụ các bắt giữ này. Thật là lạ khi các nhà hoạt động bị bắt vì bất đồng chính kiến nhưng cả ông Bách và bà Khanh đều không cực đoan.”

Daniel King, cố vấn pháp lý người Úc cho các nhóm hoạt động ở Việt Nam trong hơn mười năm qua.

Ông nói với The Independent: “Họ đang cố chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn trong bối cảnh Việt Nam phụ thuộc vào than đá.

“Việt Nam đang đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng để giải quyết khủng hoảng khí hậu do mực nước biển dâng cao nhưng việc thực hiện đang bị đe dọa bởi việc bắt giữ những người ủng hộ môi trường xanh”.

Ông King nói thêm rằng hệ thống luật pháp của Việt Nam đã trở thành bình phong cho đảng Cộng sản cầm quyền và được sử dụng để ngăn chặn bất đồng chính kiến.

Ngay cả với các nhà bảo vệ khí hậu chủ chốt, Việt Nam dự kiến ​​sẽ nhận được hàng tỷ đô la thông qua Đối tác Chuyển tiếp Năng lượng Chỉ (JET-P) tại Cop27 vào tháng 11 này để giúp tài trợ cho cam kết về 0.

https://www.independent.co.uk/asia/soutosystem-asia/vietnam-unhrc-climate-activists-cop27-b2200984.html

____________

Nguồn: Vietnam secures UNHRC seat despite concerns over concerns on climate activists

 

https://www.independent.co.uk/asia/soutosystem-asia/vietnam-unhrc-climate-activists-cop27-b2200984.html

 

 

___________________________________

 

Tin bài liên quan:

HRW – Australia: Cần gây sức ép để Việt Nam chấm dứt vi phạm nhân quyền

Do Van Tien

RFA – Blogger Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải: “Việt Nam đàn áp tự do truyền thông khốc

Phan Thanh Hung

VNTB – Việt Nam “chống nạng” vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Do Van Tien

1 comment

Công Tâm 14.10.2022 11:46 at 11:46

Có phải nhờ mua phiếu không ta?

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo