Việt Nam Thời Báo

VNTB – Việt Nam trải thảm đỏ đón Putin

Đông Đô

 

(VNTB) – Rạng sáng ngày 20-6-2024, Tổng thống Nga Putin đến Hà Nội sau khi thăm Triều Tiên.

 

Chuyến công du của Putin tới Việt Nam được Reuters cho là “một cuộc đảo chính công khai của  Tổng thống Nga hiện đang bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh và đồng thời mang lại lợi ích cũng như rủi ro cho các nhà lãnh đạo cộng sản ở Hà Nội.”

Khác với Nga và Triều Tiên bị cả thế giới cô lập, Việt Nam đã có các mối quan hệ sâu rộng với phương Tây về nhiều mặt. Vì vậy việc Putin có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam đã gặp chỉ trích gay gắt từ đối tác thương mại lớn nhất.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói rằng “không quốc gia nào nên tạo cho Putin một nền tảng để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược và mặt khác cho phép ông ta bình thường hóa hành vi tàn bạo của mình …  Nếu ông ta có thể đi lại tự do, điều đó có thể bình thường hóa những hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của Nga.”

Putin sẽ gặp hết tứ trụ Việt Nam Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.  Dự kiến hai bên ​​sẽ công bố các thỏa thuận trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ và giáo dục và cũng  có thể tập trung vào các vấn đề nhạy cảm hơn như vũ khí, năng lượng và các giao dịch tiền tệ song phương.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ năm của Putin tới Việt Nam. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quốc tế tập trung mạnh mẽ vào cuộc chiến Nga-Ukraine, sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine tại Thụy Sĩ.

Việt Nam, giống như hầu hết các nước láng giềng Đông Nam Á, đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh, kết thúc bằng một thông cáo hòa bình chung đặt ra “tầm nhìn chung” về “các khía cạnh quan trọng” của cuộc xung đột. Cùng với việc trải thảm đỏ đón Putin,  việc không tham dự hội nghị thượng đỉnh này và việc không lên án cuộc xâm lược của Putin ở Ukraine, có lẽ Việt Nam đang muốn thể hiện chính sách ngoại giao cây tre, không đứng về phía nào giữa các cường quốc. 

 

Mối quan hệ lịch sử Việt Nga

Liên Xô trước đây và Nga hiện nay vẫn là nước bán vũ khí nhiều nhất cho Việt Nam. Trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, Việt Nam đã nhận được rất nhiều hậu thuẫn từ Liên Xô. Nói về những ân huệ đó, ông Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi da diết tuyên bố:” Nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ quý báu, chí tình của nhân dân Liên Xô và Liên bang Nga trong cả giai đoạn kháng chiến và xây dựng đất nước sau này.

Liên Xô cũng là nơi đã đón nhận gần 40.000  sinh viên học sinh  cùng con cháu của tất cả quan chức cấp cao trong gian chiến tranh Việt Nam cũng như hậu chiến. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người đã từng sống và học tập tại Liên Xô trong đầu những năm 80 khi ông theo học và  làm luận án Phó tiến sỹ. Vì vậy, trong lịch trình ở Việt Nam lần này, Putin cũng sẽ gặp gỡ các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng du học tại Liên Xô và Nga.

Báo Nhân Dân ca ngợi tình cảm gắn bó Việt – Nga ” không chỉ xuất phát từ sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ về chính trị, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác, mà còn từ sự đồng điệu trong tâm hồn, tình cảm giữa nhân dân hai nước, thể hiện qua sự giao lưu văn hóa. Nhiều tác phẩm văn học có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao của những tên tuổi lớn của nước Nga đã trở nên hết sức quen thuộc đối với người Việt Nam.”

 Báo Quân đội Nhân dân tiết lộ Putin lần này có “mang theo món quà trị giá 5 triệu USD của nhân dân Nga gửi hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão Damrey ở Việt Nam.”

Hôm 19-6, Đại sứ Nga tại Hà Nội, ông Gennady Bezdetko bày tỏ lòng tin tưởng vào việc tăng cường mối quan hệ Việt – Nga nhằmđáp ứng đầy đủ các lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước chúng ta”.   

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Kinh phí Quốc phòng năm 2024 sẽ tăng vì… lễ phục

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Bà chủ tập đoàn Mỹ Hạnh bị bắt

Do Van Tien

VNTB – Bao giờ ‘hợp pháp hóa’ chuyện biểu tình?

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.