(VNTB) – Tòa Thánh đã chính thức công bố chuyến hành trình đến Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste và Singapore của Đức Thánh Cha từ ngày 2 đến 13 tháng 9
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có chuyến tông du dài ngày đến Châu Á và Châu Đại Dương vào cuối mùa hè. Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Matteo Bruni, đã đưa ra một tuyên bố chính thức có nêu rõ ngày và địa điểm.
Hồi tháng 1, Chính phủ Papua New Guinea đã tiết lộ một số chi tiết về chuyến đi trong khi cách đây vài ngày, các giám mục Indonesia đã thông báo rằng Đức Thánh Cha sẽ đến thăm đất nước của họ.
“Chấp nhận lời mời của các Nguyên thủ quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền của Giáo hội”, thông cáo báo chí được ký bởi Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Matteo Bruni, “Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Timor- Leste và Singapore từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9. Ngài sẽ đến thăm Jakarta từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9, Port Moresby và Vanimo từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, Dili từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 và Singapore từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9.”
Theo thông lệ, lịch trình chi tiết của từng điểm dừng sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Mặc cho các vấn đề sức khỏe gần đây của Đức Thánh Cha, cuộc hành trình kéo dài 12 ngày dài và đầy thử thách này một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với Châu Á.
Giáo hoàng đã lên kế hoạch thăm Indonesia, Papua New Guinea và Timor-Leste vào năm 2020, nhưng buộc phải hủy bỏ do đại dịch COVID-19.
Lần này, Singapore đã được thêm vào lịch trình. Giống như Mông Cổ năm ngoái, ngã tư lớn của Đông Nam Á là một nơi đặc biệt khác để nói chuyện và tiếp cận với người Hoa và thế giới Trung Quốc, vì 3/4 dân số của thành phố này là người gốc Hoa.
Việt Nam không nằm trong lịch trình tông du của Đức Thánh Cha lần này. Việc cải thiện mối quan hệ trong thời gian gần đây giữa Hà Nội và Tòa thánh và mong muốn lớn lao của người Công giáo Việt Nam được chào đón chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã làm dấy lên những hy vọng về việc [Đức Thánh Cha sẽ đến Việt Nam].
Với Đức Thánh Cha Phanxicô, cuộc hành trình đã được lên kế hoạch vốn đã rất khó khăn. Sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là người đã đưa ra lời mời chính thức tới Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng 12, có lẽ đã ảnh hưởng đến quyết định không đến Việt Nam lần này của Ngài.
Tuy nhiên, như chuyến thăm Việt Nam gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher cho thấy, cánh cửa cho chuyến thăm của Đức Giáo hoàng dường như vẫn còn bỏ ngỏ và chuyến đi có lẽ chỉ bị hoãn lại.
Giáo hội Công giáo tại các quốc gia mà Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đã đưa ra các tuyên bố xác nhận chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng vào tháng 9. Tổng Giáo phận Singapore đã ra mắt một trang web dành riêng cho sự kiện này.
Đức Tổng Giám mục William Goh viết trong một tuyên bố: “Đã 38 năm kể từ khi chúng tôi có chuyến viếng thăm của Vị Đại diện Chúa Kitô đến Singapore, khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến thăm chúng tôi vào ngày 20 tháng 11 năm 1986”.
“Tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ mang lại nhiệt tình mới cho tất cả người Công giáo ở Singapore, hiệp nhất họ trong đức tin và sứ mệnh, đặc biệt là trong thời điểm thử thách nhất này”, vị giám chức nói thêm.
Cùng với những cam kết chính thức của nhà nước, tổng giáo phận hy vọng rằng điểm nổi bật trong chuyến dừng chân của Đức Thánh Cha Phanxicô tại quốc gia thành phố Đông Nam Á này sẽ là một buổi cử hành Thánh Thể lớn, có thể vào ngày 12 tháng 9.
Tại Dili, thủ đô của Timor-Leste, Hội đồng Giám mục đã đưa ra thông báo chính thức hôm nay trong một cuộc họp báo với sự tham dự của Đức Hồng y Virgilio do Carmo da Silva và Sứ thần Tòa thánh, Đức Cha Marco Sprizzi.
Sự xuất hiện của Đức Phanxicô sẽ là một thời điểm rất quan trọng đối với đất nước (một trong hai quốc gia châu Á có đa số là người Công giáo; nước còn lại là Philippines), quốc gia chỉ giành được độc lập vào năm 2002, sau nhiều đổ máu và đau khổ.
Đức Gioan Phaolô II đã dừng chân ở Dili vào năm 1989, khi Timor-Leste vẫn còn là một tỉnh của Indonesia nhưng đang đòi độc lập.
Đức Tổng Giám mục Dili bày tỏ niềm vui của Giáo hội địa phương, hy vọng người dân Timor có thể “tham gia và ở cùng với Đức Thánh Cha, người chủ yếu đến gặp họ và củng cố Giáo hội Timor-Leste trong đức tin và tình yêu của Chúa Kitô. ”
________________
Nguồn:
Pope Francis will be in Southeast Asia and Oceania from 2 to 13 September