Việt Nam Thời Báo

Quan chức Trung Quốc từ Mỹ trở về đầu hàng chính quyền

Wang Guoqiang, former party secretary of Fengcheng City of Liaoning Province, told China Central Television on Dec. 22, 2014, that he was "in state of extreme fear and helplessness" after fleeing to the United States in 2012. He recently returned to China and turned himself in. (Screenshot/CCTV)
Wang Guoqiang, cựu bí thư Đảng ủy Thành phố Phong Thành của tỉnh Liêu Ninh trả lời đài CCTV ngày 22 tháng 12 năm 2014. Ông ta nói rằng mình luôn “ở trong trạng thái sợ hãi tột độ và bơ vơ trơ trọi” ở Hoa Kỳ. Mới đây Wang đã trở về và tự giao nộp mình (ảnh chụp màn hình CCTV)



Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản của một tỉnh phía bắc Trung Quốc đã tự giao nộp mình cho các điều tra viên chống tham nhũng vào ngày 22 tháng 12 sau khi trở về từ Hoa Kỳ, nơi ông ta đã trốn sang từ 2 năm trước – theo tin từ cơ quan truyền thông nhà nước.

Wang Guoqiang, Bí thư Đảng của thành phố Phong Thành (Fengcheng) thuộc tỉnh Liêu Ninh, đã trốn thoát sang Hoa Kỳ cùng với 200 triệu Nhân dân tệ (32 triệu USD) lấy cắp cùng với nhiều tài sản khác vào tháng 4 năm 2012.

Ông ta đã bay về lại Bắc Kinh vào hôm thứ Hai và gửi một lá thư đầu hàng đến các đặc vụ đang đợi ông ta ở sân bay Bắc Kinh; hiện tại người ta hiểu rằng ông Wang đang nằm trong tay của các điều tra viên chống tham nhũng.

Đài Truyền hình Trung ương đã cho phát sóng cảnh Wang ra khỏi máy bay, mặc toàn đồ đen đội mũ và đeo ba lô, được tháp tùng bởi 2 nhân viên cảnh sát. Sau đó ông ta đưa ra một lá thư cho nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, biểu hiện cho thấy ông ta sẽ trình lên cho các điều tra viên.
Wang nói với đài CCTV rằng ông ta “luôn luôn trong trạng thái sợ hãi tột độ và bơ vơ trơ trọi” khi ở Hoa Kỳ.

Truyền thông nhà nước cho biết cuộc điều tra của chính phủ đã tìm ra Wang và vợ ông ta trốn sang Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 4 năm 2012. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2012, Ủy bản Kiểm Tra Kỷ luật tỉnh Liêu Ninh đã phát phóng một cuộc điều tra các hoạt động của ông Wang, bao gồm việc nhận hối lộ và rời khỏi đất nước khi chưa được phép. Ông ta cũng bị điều tra về các hoạt động đầu tư kiếm lời không tuân thủ luật pháp.

Nhưng hiện không hề có sự rõ ràng về nguyên nhân Wang chọn đầu hàng. Truyền thông nhà nước nói rằng đó là “sự thúc đẩy của chính sách mạnh bạo của Trung Quốc” và “khuất phục trước sức mạnh của luật pháp” đã khiến Wang quyết định như vậy. Thế nhưng trước giờ vẫn mờ ám, nhiều người dùng internet ở Trung Quốc chỉ ra rằng ông Wang đã nhận được một món đổi chác gì đó ngọt ngào.

Nhân đây cũng phải nói rằng nhận tiền không phải là hoạt động duy nhất làm vấy bẩn tay của Wang. Wang từng là một người tích cực trong việc bức hại nhóm tập luyện tinh thần Pháp Luân Công, ông ta dẫn đầu các hành động chống lại môn tập này ở thành phố Phong Thành. Tỉnh Liêu Ninh, nơi Wang cư ngụ, luôn luôn là một vùng đặc biệt nghiêm trọng về việc bức hại này.

Trong thời gian Wang ở Phong Thành, một lượng lớn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc, giam giữ và kết án tù hoặc lao động khổ sai một cách bất hợp pháp, theo các báo cáo từ website ở hải ngoại của Pháp Luân Công là Minh Huệ Net (minghui.org). Trong một hội thảo nghề nghiệp của chính phủ năm 2009, Wang cũng từng có bài phát biểu tấn công môn tập này và còn thề độc sẽ tấn công tàn khốc các học viên Pháp Luân Công.

Lu Chen, Epoch Times

(Đại Kỷ Nguyên)

Tin bài liên quan:

Đảng cộng sản Trung Quốc: Quan chức có đến 14 hộ chiếu giả

Phan Thanh Hung

2015 – Thế Giới Đứt Neo và Giảm Phát

Phan Thanh Hung

Mỹ thêm tên một số giới chức Nga vào danh sách chế tài

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.