VNTB – Cán bộ ký khống – dân biết tin ai?

VNTB – Cán bộ ký khống – dân biết tin ai?

Cảnh Chân

(VNTB) – Việc ký khống hồ sơ này mang tính chất lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không chỉ dừng lại ở việc lạm dụng chức vụ quyền hạn, làm giả giấy tờ…

Chỉ trong một ngày 31/03/3024 mà công an bắt tới hai vụ cán bộ nhà nước ký khống hồ sơ.

Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt giam một cán bộ tư pháp nhận hối lộ chứng thực nhiều hợp đồng khống mua bán tàu cá để hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm. Theo đó, ông Huỳnh Thanh Trung, là chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Ngọc Hiển, đã nhiều lần nhận tiền của Nguyễn Minh Đương để chứng thực các hợp đồng mua bán tàu cá, dù biết các hợp đồng này là khống. Mỗi hồ sơ chứng thực, Trung nhận từ 3 – 4 triệu đồng. (1)

Cũng trong ngày 31/03, nhiều cán bộ tại tỉnh An Giang cũng bị bắt khi lộ việc cấp khống đất.  Ông Huỳnh Lê Phong, cựu trưởng phòng tài nguyên và môi trường TP Long Xuyên, cùng cấp dưới là Nguyễn Thiện Thanh, và Nguyễn Thanh Phong, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, bị cáo buộc cấp khống nhiều thửa đất trị giá hàng chục tỷ đồng. Cả ba cán bộ này đều bị Công an tỉnh An Giang bắt về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Liên quan đến vụ án, trước đó, ông Võ Văn Trung, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, đã treo cổ tự tử trước ngày bị khởi tố. (2)

Đây chỉ là một vài cán bộ cấp xã, cấp huyện, ảnh hưởng tới số lượng ít cá nhân. Còn trong những đại án như Vạn Thịnh Phát, FLC, Việt Á, việc cấp khống gây thiệt hại tới cả nền kinh tế, thị trường bất động sản, tài chính của cả nước, hoặc sức khoẻ người dân và nòi giống dân tộc.

Xin nhắc lại câu chuyện 14 năm trước, có một vụ ký khống liên quan tới y tế mà người ký hiện nay đã lên tới đại biểu quốc hội. Năm 2010, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Phạm Khánh Phong Lan bị phát hiện đã ký khống 271 Giấy chứng nhận về nhà thuốc thực hành tốt (nhà thuốc GPP) khi chưa có danh sách học viên, và 79 Giấy chứng nhận khóa đào tạo “chuyên viên tư vấn thực hành nhà thuốc tốt GPP” trong khi  không  tổ  chức  các  khóa  tập huấn chuyên viên tư vấn thực hành tốt nhà thuốc. (3)

Không chỉ vậy, kết quả thanh tra còn cho thấy bà Lan cũng cấp giấy chứng nhận GPP cho nhiều nhà thuốc kinh doanh mỹ phẩm không có số đăng ký lưu hành, không đáp ứng các yêu cầu về bảo quản thuốc, không bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường, không đáp ứng các yêu cầu về bảo quản thuốc, không thực hiện việc mở sổ sách thống kê, không lưu sổ sách chứng từ liên quan đến thuốc hướng tâm thần, kinh doanh thuốc quá hạn sử dụng, thuốc có bao bì không đầy đủ nội dung, không niêm yết giá thuốc…

Thế nhưng tới ngày 22 tháng 5 năm 2011, bà Phạm Khánh Phong Lan lại trúng cử ĐBQH Việt Nam khóa 13 nhiệm kì 2011-2016. Tới nay bà Lan đã làm ĐBQH được 3 nhiệm kỳ (liên tục từ 2011-2026). Từng đảm nhiệm những vị trí quan trọng liên quan tới y tế và sức khoẻ người dân như Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM; Chủ tịch Hội dược học, Phó Chủ tịch Hội đông y TPHCM, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Bị phát hiện ký khống, mà sự nghiệp của bà Lan vẫn thăng tiến vượt bậc thì câu chuyện bên trong khó lòng lý giải khi chưa có chứng cớ rõ ràng. Nhưng với những vi phạm nghiêm trọng như vậy đã cho thấy bộ mặt thật của các cán bộ nhà nước hiện nay: phạm pháp từ trên xuống dưới, từ xã tới huyện, tỉnh và cả đại biểu quốc hội…

Cần nói thêm rằng việc ký khống hồ sơ này mang tính chất lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không chỉ dừng lại ở việc lạm dụng chức vụ quyền hạn, làm giả giấy tờ… Những cán bộ nhà nước luôn tự hào về cái gọi là “đạo đức cách mạng”,  làm gương sáng cho dân nhưng lại là nhóm lừa dân nhiều nhất. Rõ ràng, vì “tấm gương” đó mà bây giờ đạo đức và niềm tin xã hội ở Việt Nam càng ngày càng xuống cấp là vậy.

Dĩ nhiên, khi có nhiều giấy tờ bị ký khống thì số hồ sơ hợp lệ sẽ ít lại, người dân vẫn là nhóm chịu thiệt hại nặng nề nhất. Những vụ việc bị phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, ai sa cơ thì bị bắt giam, ai “chạy” được thì vẫn thăng tiến, diễn biến càng ngày càng phức tạp và không bao giờ có điểm dừng, tức là những hồ sơ ký khống vốn đã rất nhiều, và sẽ càng nhiều hơn nữa, khắp các lĩnh vực.

________________

Tham khảo:

(1) https://thanhnien.vn/ca-mau-bat-giam-can-bo-tu-phap-nhan-hoi-lo-chung-thuc-ho-so-khong-185240331093524739.htm
(2) https://vnexpress.net/nhieu-cuu-can-bo-bi-bat-khi-lo-viec-cap-khong-dat-4728645.html
(3) https://nhandan.vn/thanh-tra-viec-ky-khong-giay-chung-nhan-nha-thuoc-dat-chuan-gpp-o-tp-ho-chi-minh-post440326.html


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)