VNTB – Chông gai trên đường vào toà Bạch Ốc 

VNTB – Chông gai trên đường vào toà Bạch Ốc 

Thái Hóa Lộc

 

(VNTB) – Cuộc bầu cử Hoa Kỳ còn hơn một năm rưỡi nữa nhưng tình hình nước Mỹ đang trong thời kỳ sôi nổi chính trị.

 

Giông tố nổi lên khắp nơi từ hang cùng ngõ hẻm người dân đang theo dõi tin tức từng ngày và hằng giờ những gì xảy ra liên quan đến hai ứng cử viên từng là đối thủ của nhau. Và lần này không còn là chuyện bình thường xảy ra mỗi 4 năm kể từ ngày lập quốc Hoa Kỳ cách đây gần 250 năm. Nhưng chuyện không bình thường, đáng bàn, là cuộc vận động tranh cử TT lần này chưa từng có trong lịch sử, không giống bất cứ cuộc vận động nào khác đã từng diễn ra…

Sự thật chưa có đã đang diễn ra, một ứng cử viên hàng đầu là cựu TT Donald Trump với 78 cáo trạng bị truy đuổi. Cựu Tổng thống (TT) Donald Trump đã chia sẻ suy nghĩ của mình với những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa tại một sự kiện gây quỹ ở South Carolina vào cuối ngày 05/08, nói rằng: “Tôi đang bị truy tố vì quý vị.”

“Mỗi khi những người Đảng Dân Chủ cánh tả cấp tiến làm điều này và những người theo chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa Cộng sản, phát xít truy tố tôi, tôi đều xem đó là một huy hiệu vinh dự lớn lao, bởi vì tôi đang bị truy tố vì quý vị,” ông Trump, ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa, nói tại sự kiện. “Tôi đang bị truy tố vì quý vị. Tôi không thích việc bị đối đãi như thế nhưng không sao,” ông nói tiếp. “Tôi đang bị truy tố vì những gì chúng ta đã làm, và tôi đang bị truy tố vì họ sợ tất cả chúng ta, vì chúng ta đang có một phong trào chưa từng có trong lịch sử của quốc gia chúng ta — Làm cho Nước Mỹ Vĩ đại Trở lại.”

“Phong trào này là chưa từng có trước đây. Chưa từng có điều gì như thế này. Và đừng bao giờ quên rằng kẻ thù của chúng ta muốn ngăn cản chúng ta bởi vì chúng ta là những người duy nhất có thể ngăn chặn họ. Chúng ta là những người duy nhất. Và đây là lý do tại sao cuộc bầu cử này rất quan trọng,” ông nói. Ông Trump, trong phần lớn bài diễn thuyết dài bảy mươi sáu phút của mình, đã đề ra sự tương phản giữa chính phủ của ông và của Tổng thống Joe Biden theo phong cách tương tự của ông. Bữa tiệc của buổi tối hôm đó là sự kiện tranh cử đầu tiên của ông Trump sau khi ông không nhận tội hôm 03/08 trước bốn cáo buộc liên quan đến bản cáo trạng liên bang thứ hai và mới nhất từ Biện lý Đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith, liên quan đến những nỗ lực của cựu tổng thống nhằm tranh chấp kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. 

Bản cáo trạng đầu tiên từ cuộc điều tra của ông Smith đã buộc tội ông Trump với 40 cáo buộc liên quan đến cáo buộc lưu giữ các tài liệu mật tại dinh thự ở Mar-a-Lago của ông. Bên cạnh hai bản cáo trạng liên bang, hồi tháng Tư ông Trump còn bị buộc tội với cáo buộc cấp tiểu bang là làm sai lệch hồ sơ kinh doanh ở New York. Ông Trump là cựu tổng thống đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự và tổng cộng ông phải đối mặt với 78 cáo buộc khác nhau trong ba vụ án hình sự. Ông Trump đã tuyên bố mình vô tội trong tất cả các vụ án và cáo buộc ông Biden, một thành viên Đảng Dân Chủ, và chính phủ của ông ấy đang nhắm vào ông vì lý do chính trị.

Liên quan đến vụ án hình sự mới nhất chống lại ông, trước đó ông Trump đã bày tỏ lo ngại về việc không thể có được một phiên tòa công bằng ở Hoa Thịnh Đốn. Ông Trump khẳng định rằng quyền đặt nghi vấn về cuộc bầu cử của ông được bảo vệ theo Tu chính án thứ Nhất. “Họ muốn lấy đi tự do của tôi vì tôi sẽ không bao giờ để họ lấy đi tự do của quý vị,” ông Trump nói trước đám đông hôm 05/08.

“Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Họ muốn bịt miệng tôi vì tôi sẽ không bao giờ để họ bịt miệng quý vị. Và rốt cuộc, họ đang không truy đuổi tôi. Họ đang truy đuổi quý vị. Tôi chỉ cản đường họ thôi. Và tôi sẽ không bao giờ ngừng cản đường họ. Quý vị sẽ được bảo vệ.”

“Tôi hứa với các quý vị điều này — nếu quý vị đưa tôi trở lại Tòa Bạch Ốc, triều đại của họ sẽ kết thúc và Mỹ quốc sẽ lại là một quốc gia tự do. Chúng ta hiện không phải là một quốc gia tự do,” ông nói. Ông Trump khẳng định các cáo trạng chống lại ông là do ông đang dẫn trước ông Biden trong các cuộc thăm dò.

Những lời hứa mà chúng ta thường nghe của những lần vận động tranh cử trước đây không còn được áp dụng như chương trình kinh bang tế thế, cải tiến dân sinh, giảm thuế không còn nữa. Lý do chính, tương đối dễ hiểu là cả hai ứng cử viên chính đều đã là những người đã hay đang làm Tổng Thống, nên cả nước đã biết rất rõ họ, sở trường, sở đoản, đã, đang và sẽ làm gì. 

Bây giờ, không còn bài diễn văn bánh vẽ bởi người dân cả nước cũng vẫn hiểu sự thật như thế nào. Do đó, cái kỹ thuật tranh cử xưa cũ không được đem ra áp dụng và cả hai bên đang tung ra kỹ thuật tranh cử mới. Mới tới độ chưa từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ từ ngày lập quốc, khó tưởng tượng được xem là kỹ thuật… ‘ vì làm thế nào cho đối thủ của mình bị nhốt vào tù để mình độc diễn’!!! Bất cần biết lý do gì, tội gì, bằng cách nào. Chính trị hóa đảng phái của đất nước Hoa Kỳ ngày nay lại nổi bật không cần che dấu. 

Nhờ đang nắm quyền hành pháp, nên ứng cử viên của đảng Dân Chủ huy động guồng máy chính quyền, hay cụ thể hơn, qua bộ Tư Pháp, FBI, công tố đặc biệt, công tố tiểu bang- tìm cách truy tố đối thủ Cộng Hòa bằng cách liên tục chế biến ra cả muôn hình vạn thứ tội để đối thủ có thoát tội này cũng khó tránh tội nọ.  Trong khi đó, nhờ đang nắm quyền lập pháp trong hạ viện, nên một cách gián tiếp, ứng cử viên của đảng đối lập Cộng Hòa cũng tìm đủ cách kết nối ứng cử viên đối thủ Dân Chủ vào những tội tham nhũng kinh hoàng của gia đình tổng thống đương nhiệm, qua đủ loại ủy ban của hạ viện để đối thủ có thoát ủy ban này cũng khó tránh ủy ban nọ…Nghĩa là cả hai bên đều đang nỗ lực truy tố đối thủ đủ thứ tội kinh hoàng nhất, chẳng những cản không cho đối thủ ra tranh cử chống mình, mà còn để đối thủ có thể bị nhốt vào tù đến chết khi cả hai đều ở tuổi gần đất xa trời rồi, có vào tù thì cũng có nhiều triển vọng ra tù bằng quan tài có phủ quốc kỳ vì cả hai đều là cựu Tổng thống!       

Đất nước Hoa Kỳ đang trong tình trạng phân hóa tiến thoái lưỡng nan là cả hai ứng cử viên chính đều đang bị điều tra hay truy tố tội hình sự, và có thể tới ngày bầu cử, một trong hai người, hay có thể cả hai đang chuẩn bị vào tù hay đã ngồi tù. Viễn tượng hoang đường một tù nhân trở thành tổng thống Mỹ đã… hết hoang đường, mà trái lại rất có nhiều triển vọng sẽ là sự thật. Điều đó nói lên một chuyện chưa bao giờ có lại xảy ra trên đất Mỹ với hơn 330 triệu dân; cuối cùng phải chọn một trong hai người có triển vọng vào tù làm tổng thống một đại cường quốc!

Con đường đến Tòa Bạch Ốc của hai ứng cử viên đương kim TT Biden và cựu TT Trump còn hơn một năm rưỡi nữa. Đường đi nhiều chông gai sẽ không có khởi đầu và kết thúc. Cố Thủ tướng Winston Churchill sau chiến thắng của Anh quốc tại El Alamein hồi tháng 11/1942 đã nói “Bây giờ không phải sự kết thúc. Đó cũng không phải là sự khởi đầu của kết thúc. Nhưng có lẽ đó là kết thúc của một sự khởi đầu.”

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)