Việt Nam Thời Báo

VNTB – Chuyện đông chuyện tây: Cuộc đua song mã

Trần Thế Kỷ

 

(VNTB) – Hiện tại, cả Nga và Ukraine, mỗi bên đều đang tăng cường hàng ngàn quân tinh nhuệ cho chiến trường Kursk.

 

1.

Vào lúc này, bà Harris ngày càng củng cố vị thế dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc với ông Trump.

Trước tình hình đó, ông Trump dường như không thực sự biết phải làm gì để đối phó với nữ ứng viên của đảng Dân chủ. Các nhà chiến lược đồng hành với ông Trump cũng tỏ ra lúng túng, không tìm được phương án hữu hiệu nào để giúp ông vượt lên bà Harris, người mà ông đánh giá “có IQ thấp”. Nhiều người đang thắc mắc rằng ông Trump và bà Harris, ai mới là người có IQ thấp.

Trong khi các đồng minh của ông Trump luôn miệng kêu gọi ông chỉ nên tấn công vào các chính sách của bà Harris thay vì cứ công kích cá nhân bà ta, thì ông bỏ ngoài tai, không chịu nghe lời khuyên đó và bảo: “Tôi biết mình đang làm gì”. Song dường như ông Trump không thực sự biết mình đang làm gì khi gần đây nhất, ông cho rằng lối cười của bà Harris đang đe dọa sự nghiệp của bà ấy. Nhiều người hồ nghi điều này và tin rằng lối cười của bà Harris đang đe dọa chính ông Trump, khiến ông ấy trở nên bực bội, dễ cáu kỉnh. Các đồng minh của ông Trump nhún vai rằng dường như ông đang chấp nhận rằng mình sẽ là người thua cuộc nên mới có những lời chẳng đâu vào đâu để chê bai đối thủ.

Nếu không có bất ngờ gì vào giờ chót, ai cũng tin rằng Laffin Kamala sẽ đánh bại Annoying Trump!

 

2.

Sau cuộc vận động tranh cử ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin ngày 17/8/2024, phó tướng của ông Trump là Vance lên chiếc máy bay được gọi là “Trump Force Two” để về bang Ohio. Nhưng chỉ vài phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay này đã gặp trục trặc và viên phi công phải quay trở lại Wisconsin.

5 ngày trước, chiếc “Trump Force One” chở ông Trump gặp sự cố kỹ thuật phải hạ cánh khẩn cấp khi đang trên đường tới bang Montana để tranh cử.

Vậy là cả hai chiếc “Trump Force One” và “Trump Force Two” đều gặp trục trặc khi đang chở các ông Trump và Vance đi tranh cử. Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc của liên danh Trump – Vance xem ra cũng đang gặp trục trặc.

Lúc đầu ai cũng tưởng cặp này vô cùng thuận buồm xuôi gió, thắng là cái chắc, nhất là vào thời điểm ông Biden tuyên bố rút lui. Vậy mà bây giờ cặp Trump – Vance lại lâm cảnh xất bất xang bang trước mụ Kamala hở chút là toét miệng cười.

Mà cái tình thế của Trump – Vance lúc này cũng đáng cười thật!

 

3.

Ông Donald Trump luôn cho rằng việc TT Joe Biden và chính quyền đương nhiệm ủng hộ Ukraine gia nhập NATO là nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến Nga – Ukraine.

Đó cũng là cái lý lẽ Moscow đưa ra để biện hộ cho cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, nhằm chiếm 4 tỉnh vùng Donbas mà Moscow nói là để lập “vùng đệm”.

Khi đổ lỗi cho ông Biden về xung đột Nga – Ukraine, ông Trump đã tỏ ra không biết, hoặc giả vờ không biết, rằng từ bao lâu nay, Moscow vẫn ham muốn chiếm đoạt vùng Donbas vì đấy là vùng lãnh thổ màu mỡ, giàu tài nguyên của Ukraine.

Vì thế, sau khi chiếm Crimea, Nga đã viện lý do Ukraine sẽ gia nhập NATO để chiếm nốt vùng Donbas. Thằng ăn cướp bao giờ cũng viện lý do này, lý do kia để ăn cướp.

Đổ lỗi cho TT Biden về cuộc chiến Nga – Ukraine, dường như ông Trump không ý thức được rằng mình đang phụ họa với giọng điệu của những tên cướp ở Moscow.

 

4.

Dẫn lời các chuyên gia quân sự, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc cho rằng xung đột Nga – Ukraine sẽ lan rộng và tàn khốc hơn sau khi Ukraine tấn công vào vùng Kursk của Nga.

Chẳng cần là chuyên gia, một người bình thường cũng hiểu được điều đó. Hiện tại, cả Nga và Ukraine, mỗi bên đều đang tăng cường hàng ngàn quân tinh nhuệ cho chiến trường Kursk.

Hoàn Cầu Thời Báo dẫn lời một nghị sĩ Nga rằng cuộc xâm nhập của Ukraine đã đưa thế giới đến một cuộc chiến tranh toàn cầu. Không thấy HCTB đưa ra quan điểm của Phương Tây rằng chính cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã khiến nhân loại tiến gần đến thế chiến 3.

Nga xâm lược Ukraine nhưng lại muốn thế giới nghĩ rằng Nga chỉ là nạn nhân. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng làm trò cười cho thế giới khi nói rằng xung đột Nga – Ukraine là “cuộc chiến Nga đã cố gắng ngăn chặn nhưng không thể”!

Bắc Kinh cho rằng để xung đột Nga – Ukraine hạ nhiệt, các bên cần tuân thủ 3 điều, đó là: Không mở rộng chiến trường, không leo thang cuộc chiến, không tiếp tục kích động từ bất kỳ bên nào.

Có lẽ TQ cho rằng nếu các bên tuân thủ các điều trên thì sẽ giúp cuộc xung đột giảm căng thẳng. TQ phải hiểu rằng giảm căng thẳng thì không đủ, vì như thế thì có nghĩa là chiến tranh vẫn tiếp diễn, máu xương các bên vẫn tiếp tục đổ.

Tỏ ra có quan tâm, có trách nhiệm trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng, TQ đã lờ tịt một điều quan trọng rằng để chiến tranh chấm dứt, Nga chỉ cần rút hết quân ra khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đang chiếm đóng của Ukraine. Bắc Kinh chưa bao giờ nói thẳng điều đó với Moscow.

Một vị tướng của VN hoàn toàn có lý khi nói về cuộc chiến Nga – Ukraine: “Ai treo chuông thì người đó phải tháo chuông”!

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Chuyện đông chuyện tây: Những con cọp giấy

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Biếm họa: Gấu hay ngỗng?

Do Van Tien

VNTB – Biếm hoạ: Công lý của lũ lừa

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.