VNTB – Có khởi tố vụ án đứa trẻ tử vong ở Đồng Tháp hay không?

VNTB – Có khởi tố vụ án đứa trẻ tử vong ở Đồng Tháp hay không?

Hà Nguyên

 

(VNTB) – Đã đủ dấu hiệu của cấu thành “Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo quy định tại điều 295 của Bộ luật hình sự.

 

Tối 4-1-2023, ông Đoàn Tấn Bửu – phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, pháp y xác định cháu Hạo Nam đã tử vong.

“Nếu thuận lợi, trong đêm nay chúng tôi sẽ đưa bé lên khỏi ống bê tông. Và biện pháp cứu nạn, cứu hộ cũng sẽ thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế” – ông Bửu cho biết.

Theo tường trình của ông Lê Hoàng Bảo – giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, thì, “bé Nam cùng ba bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Khi nhóm công nhân đi qua, phát hiện Nam lọt xuống trụ bê tông có đường kính 25cm, được đóng sâu khoảng 35m. Tôi và các anh em không thể ngờ bé đã lọt thỏm xuống trụ bê tông rỗng. Đường kính của trụ này chỉ hơn một gang tay và đóng sâu hơn 35m”.

Theo ông Lê Hoàng Bảo, công trình cầu Rọc Sen thi công khoảng sáu tháng, đã hoàn thành đóng âm các cột bê tông xuống đất. Vài ngày trước, đội thi công chuyển máy móc sang mố cầu bên kia nhưng chưa lấp đất những trụ đã cắm xuống. Xung quanh mố cầu được rào tạm bằng dây…

Theo dõi vụ việc suốt 5 ngày qua, người viết cho rằng đã đủ dấu hiệu của cấu thành “Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo quy định tại điều 295 của Bộ luật hình sự.

Trong vụ việc kể trên đã gây cái chết cho một đứa bé trai 10 tuổi. Mức phạt tù cao nhất ở đây là 5 năm.

Pháp lý liên quan cho các bên trong khởi tố vụ án hình sự là các nội dung quy định tại Văn bản hợp nhất nghị định 02/VBHN-BXD về quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

Trách nhiệm của chủ đầu tư  trong công tác an toàn thi công xây dựng công trình được quy định tại điều 115 Luật xây dựng được sửa đổi bởi khoản 43 điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, bao gồm: Chủ đầu tư phải tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn của nhà thầu thi công xây dựng; Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn, có sự cố gây mất an toàn công trình; Phối hợp với các nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động;

Thông báo kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra sự cố công trình, tai nạn lao động gây chết người; Trường hợp vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng biện pháp bảo đảm an toàn đã được chấp thuận để kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng.

Như vậy, việc khởi tố vụ án liên quan đến cái chết của bé trai 10 tuổi Thái Lý Hạo Nam sau 5 ngày lọt xuống ống cọc bê tông sẽ làm rõ sự tắc trách cụ thể của những cá nhân trong bộ máy quản lý chuyên trách từ cấp Sở Giao thông vận tải tỉnh, đến các nhà thầu, giám sát…

Có một tình tiết đáng chú ý đó là nguyên do những đứa trẻ vào công trình này không phải là để vui chơi, mà là “nhặt sắt”, tức tìm kiếm phế liệu để bán như một cách mưu sinh.

Chính chuyện “nhặt sắt” cho thấy công trình đã không bảo đảm an toàn phần vật tư thi công, mà quan trọng hơn là dường như đang manh nha về cảnh báo sẽ còn tiếp tục xảy ra những thảm họa tương tự, xuất phát từ đời sống người dân nghèo khổ… Cần xác định thêm là ở đây về những nguyên nhân dẫn đến “bần cùng hóa”, khi người dân quê miền Tây giờ nhiều người không còn đất đai để canh tác, mần ăn…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)