Việt Nam Thời Báo

VNTB – Công an cho rằng tham nhũng, làm thuốc giả không phải là tội ác

Dân Trần

 

(VNTB) – Việc bỏ án tử hình này là dung dưỡng cho nạn tham nhũng, tiếp tay Trung Cộng đầu độc và thôn tính Việt Nam

 

Cuối tháng 5, Bộ Công an vừa có giải thích về việc bỏ hình phạt tử hình với: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Tội tham ô tài sản; Tội nhận hối lộ.

Theo lý luận của công an thì việc “bỏ án tử hình đối với tội danh này và thay thế bằng hình phạt tù chung thân, không xét giảm án cũng thể hiện tinh thần nhân đạo xã hội chủ nghĩa, thể hiện cam kết của Việt Nam trong nỗ lực giảm hình phạt tử hình trong quy định của Bộ luật Hình sự, nhưng vẫn đảm bảo cách ly vĩnh viễn người bị kết án khỏi xã hội nên vẫn thể hiện tính nghiêm khắc, răn đe, phòng ngừa trong áp dụng hình phạt“.

Tức là các tội danh trên sẽ không chịu tử hình mà chỉ bị tù chung thân tới cuối đời. Tuy nhiên, người dân cũng thừa biết rằng cán bộ quan chức đi tù thì không như người thường. Nhất là các tội kinh tế, tham nhũng; có tiền, có quyền thì vô tù được ở phòng riêng, chế độ phục vụ như khách sạn. Có nhiều tin đồn rằng quan tham còn được cho về thăm nhà hàng tuần, hoặc thậm chí là bí mật cho về nhà sống luôn, miễn âm thầm, không gây chú ý với dư luận là được.

Ngoài ra thì bỏ tử hình, chung thân vĩnh viễn không giảm án cũng có thể dẫn tới một vấn đề tai hại là tội phạm sẵn sàng vượt ngục. Vì nếu bị bắt lại thì án cũng không thể nặng hơn. Bởi vậy, chuyện chung thân mãi mãi với tội tham nhũng, hối lộ, hàng giả, ma tuý… khiến dư luận rất bất bình.

Đi vào từng tội danh, công an cũng giải thích bằng những lý do khó chấp nhận được.

Với tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, Bộ Công an cho biết, “những tội này không phải là tội ác, không xâm phạm tính mạng con người, không xâm phạm trực tiếp an ninh quốc gia, không cần thiết tước bỏ mạng sống. Đây cũng là xu hướng chung của thế giới“.

Thứ nhất: những nước bỏ tử hình tội tham nhũng, hối lộ thì hầu như là các nước dân chủ. Nếu Việt Nam muốn đi theo xu hướng thế giới thì phải dân chủ hoá đất nước rồi mới tính. Chứ ở chế độ cộng sản thì tham nhũng hối lộ đang là đại nạn của dân tộc. Quan tham không giết người, nhưng họ tiếp tay cho tội ác.

Thứ hai: tham nhũng rút ruột công trình, cầu đường mới xây đã hư, gây tai nạn chết người. Tham quan tham nhũng là những kẻ tiếp tay cho hàng giả, thuốc giả, gạo giả, thực phẩm giả, sữa giả, thậm chí là ma tuý. Có hối lộ, có tham nhũng thì chất độc mới tràn lan gây suy kiệt nòi giống đồng bào, đó là tội diệt chủng chứ không phải chỉ là một vài mạng người. Hối lộ tham nhũng còn dẫn tới nguy cơ mất nước, khi tham quan bị kẻ thù mua chuộc. Đó là hành vi bán nước.

Còn đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, Bộ Công an cho hay: “thực tiễn xét xử cho thấy, thuốc giả chủ yếu là giả nhãn mác, kém chất lượng, không có tác dụng chữa bệnh… rất khó xác định có gây chết người hay không để áp dụng hình phạt tử hình. Thực tế chưa có trường hợp nào bị tuyên án tử hình về tội danh này. Xét về tính nguy hiểm cho xã hội, hành vi này không gây nguy hiểm cho xã hội như hành vi giết người hay khủng bố“.

Đây là nguỵ biện tráo trở. Chính vì trên thực tế chưa có trường hợp nào bị tử hình vì hàng giả, thuốc giả nên Việt Nam mới tràn ngập hàng giả và thuốc giả như hiện nay. Bản án không có tính răn đe thì mới khiến tội phạm lộng hành. Không xác định chết người do nguyên nhân gì là lỗi của công an, chứ nói đồ giả không gây nguy hiểm cho xã hội như giết người là nói bậy. Nó không khiến chết liền, nhưng tích tụ lâu ngày thì gây ung thư, bệnh gan, thận, tim, phổi, não… Chẳng những là chết người mà chết rất nhiều người, không khác gì khủng bố sinh học, rồi ảnh hưởng tới di truyền, gây hại cho muôn đời nòi giống dân tộc nữa.

Bộ Công an lập luận như vậy là dung dưỡng cho tham nhũng, hàng giả, thuốc giả. Mà công an thì nằm dưới quyền tổng bí thư Tô Lâm. Còn hàng giả thuốc giả thì chủ yếu do Trung Quốc tuồn qua, tham nhũng cũng có bàn tay Trung Quốc dính vào. Bởi vậy vụ bỏ án tử hình này cho thấy Tô Lâm đang tiếp tay cho Trung Cộng từng bước đầu độc dân tộc và thôn tính Việt Nam.

 

__________________

Tham khảo:

https://laodong.vn/thoi-su/bo-cong-an-neu-ly-do-bo-tu-hinh-toi-tham-o-nhan-hoi-lo-san-xuat-thuoc-gia-1513506.ldo

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Trách nhiệm của thủ tướng ở đâu trong vụ sữa giả, thực phẩm giả?

Bùi Ngọc Dân

(VNTB)-“Tung hê” nhà đất quan chức: Chống tham nhũng hay còn gì khác?

Phan Thanh Hung

VNTB – Lời giải cho cuộc chiến mang tên “Cát”

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo