VNTB – Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và khoảng trống sau khi HT Tuệ Sỹ viên tịch

VNTB – Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và khoảng trống sau khi HT Tuệ Sỹ viên tịch

Phạm Lê Đoan

 

(VNTB) – Thời điểm tháng 9-2022, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã nhận vai trò lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất – tổ chức không được nhà nước công nhận, thay Hòa thượng Thích Quảng Độ, người viên tịch vào ngày 22-02-2020. 

 

Và chỉ trong vài năm sau, Hòa thượng Tuệ Sỹ viên tịch ngày 24-11-2023, kể từ đó tổ chức này coi như khuyết hẳn vị trí “đầu lãnh”, và tương lai sẽ tùy duyên ra sao vẫn là các đoán định có phần… vô vọng.

Trên mạng xã hội, tính đến hiện tại thì dường như việc “tự xưng thủ lãnh” nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang dần… mất kiểm soát một cách rất đáng ngại. Có thể kể đến lá thư “Tân xuân chúc nguyện” đoạn mở đầu viết: “Trước thềm năm mới Giáp Thìn – 2024 thành tâm kính chúc Đức Đệ lục tăng thống Đại lão Hòa thượng Thích Chí Viên: pháp thể khinh an, từ bi tâm vô lượng tiếp độ chúng sinh đồng thành Phật đạo”.

Theo lá thư trên thì Đức Đệ lục tăng thống Đại lão Hòa thượng Thích Chí Viên đang trụ trì chùa Long Quang, thành phố Huế. Thư được ấn hành bởi Tỳ kheo Thích Huyền Việt, với lời tự giới thiệu là “Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo” – “Chủ tịch Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất – hải ngoại/ Hoa Kỳ”.

Trong một diễn biến khác, Hòa thượng Thích Không Tánh mới đây lên tiếng phản đối chùa Viên Giác trực thuộc Tăng Già Bản Thệ Về Nguồn của sư ông Tuệ Sỹ, là chính nhân đã lôi kéo 3/4 nhân sự từ bỏ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất chính thống.

Hòa thượng Thích Không Tánh viết với quan điểm như sau:

“Sau ngày cộng quân xua quân xâm lược, cướp, chiếm đóng Tổ Quốc – Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta (30-4-1075); Nhiều nhà sư Việt Nam phải vượt biên, tỵ nạn cộng sản và sống lưu vong ở hải ngoại!

Các sư Việt Nam hiện sống ở Đức và các nước Úc, Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Âu Châu… trước giờ nhận là thành viên và trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, nhưng nay có người công khai (hoặc thầm lặng) theo và làm việc cho Việt cộng (CHXHCNVN) !!

Để thi hành Nghị Quyết 36 của Việt cộng và nhằm tiêu diệt hẳn Tổ quốc – Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta nên họ đã xóa bỏ Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa như bài viết của nhân sĩ Trí Lực đã đưa lên (https://online.fliphtml5.com/yuve/lfwi/index.html#p=1)! Rồi đây, Việt cộng và tay sai sẽ dương cờ máu (cờ Đỏ sao Vàng) của Phúc Kiến, Trung Cộng lên !!

Trước tình cảnh trên, chúng tôi khẩn thiết kính mong quý Lãnh đạo Tôn Giáo.

Quý Chánh Phủ Pháp Định VNCH.

Quý Chánh Đảng Chánh Phủ Lưu Vong.

Quý tổ chức, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản.

Quý tập thể Chiến sĩ Quân, Dân, Cán Chính VNCH.

Quý Hậu Duệ VNCH.

Quý Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia Chân Chính…

Vì tiền đồ Tổ quốc và Đại nghĩa Dân tộc mà hòa ái, tương kính cùng liên minh, liên kết tổ chức hội nghị, thảo luận… tìm giải pháp đối phó trước âm mưu thâm độc, bành trướng, xâm lược về văn Hóa, giáo dục, tôn giáo, kinh tế, chánh trị v.v. của Đế Quốc Đỏ Tàu cộng và Việt cộng!

Kính khẩn thiết cầu mong và thành kính niệm ân và tri ân tất cả.

Đại diện Công Dân Quốc Gia VNCH hiện còn trong nước :

Tỳ kheo Thích Không Tánh”.

Như vậy diễn biến sau tang sự của Hòa thượng Tuệ Sỹ, trước khoảng trống lãnh đạo tối cao ở tổ chức Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ngay ở trong nước cho thấy dường như một lần nữa “Pháp nạn” đang đổ xuống với đầy thử thách trước cộng đồng Phật tử lâu nay vẫn hết mực trung thành với đường hướng phụng sự của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    CaoDai Today 4 months

    Tường quang nhứt khí chiếu minh đông,
    Tam giáo qui nguyên giữ cộng đồng.
    Phật pháp khuyến nhơn qui mỹ tục,
    Nho Tông phục thế hưởng thuần phong.
    Diệu huyền chơn đạo tu tông hướng,
    Mê hoặc tà mưu khả tự phòng.
    Thế thượng dục tri Thiên sứ đáo,
    Tam Kỳ Phổ Ðộ lập kỳ công.

    Đạo Phật giúp cho Con Người nhận định Sức Chịu Đựng và Nhẫn Nại để khai Huệ và Nung Nóng Dũng Khí của Một Người Thoát Khỏi Cảnh Trầm Luân của Cơ Thể Vật Chất mà các Tôn Giáo trong Thời Tam Kỳ cần phải học theo gương của Đức Phật.