Việt Nam Thời Báo

VNTB – Hunsen bị đình chỉ tài khoản Facebook vì ngôn ngữ bạo lực

Khánh An dịch

(VNTB) –  Hội đồng giám sát khuyến nghị Facebook đình chỉ tài khoản của thủ tướng Campuchia vì ngôn ngữ bạo lực.

 

Một hội đồng đánh giá gần như độc lập đã khuyến nghị hôm thứ Năm rằng các tài khoản Facebook và Instagram của Thủ tướng Campuchia Hun Sen nên bị đình chỉ trong sáu tháng vì sử dụng ngôn ngữ có thể kích động bạo lực.

Hội đồng giám sát, do Meta thành lập ba năm trước đã đưa ra khuyến nghị không ràng buộc trong một báo cáo dài 26 trang. Hội đồng đã đảo ngược phán quyết của những người điều hành Facebook cho phép hiển thị một video trên trang Facebook của Hun Sen về bài phát biểu vào tháng Giêng, trong đó ông chỉ trích các chính trị gia đối lập vì đã cáo buộc đảng cầm quyền của ông ăn cắp phiếu bầu. Phán quyết xóa video có hiệu lực đối với Facebook.

Trong video, thủ tướng nói rằng “chỉ có hai lựa chọn. Một là sử dụng các biện pháp hợp pháp và hai là sử dụng gậy gộc.”

Ông còn nói thêm rằng: “Hoặc là anh phải ra tòa, hoặc tôi tập hợp đảng viên Đảng Nhân dân (Campuchia) đi biểu tình và (để) đánh anh.” Nhận xét của Hunsen đã được truyền trực tiếp trên Facebook Live và được lưu trực tuyến dưới dạng video.

Hội đồng cho biết họ đạt được khuyến nghị đình chỉ tài khoản của ông một phần do “tiền sử vi phạm nhân quyền và đe dọa các đối thủ chính trị của Hun Sen, cũng như chiến lược sử dụng mạng xã hội của ông ta để khuếch đại các mối đe dọa như vậy”.

Hôm thứ Năm, tài khoản Facebook của Hun Sen không còn hoạt động và có vẻ như đã bị xóa hoặc chuyển sang chế độ riêng tư, theo một tin nhắn tự động được đăng trên trang này. Meta xác nhận họ không xóa hoặc đình chỉ tài khoản.

Facebook đã trả lời bằng một tuyên bố ngắn gọn cho biết họ hoan nghênh quyết định của hội đồng quản trị và sẽ tuân thủ quyết định đó bằng cách xóa nội dung vi phạm.

Meta nói thêm rằng họ sẽ xem xét các khuyến nghị của hội đồng quản trị, bao gồm cả việc đình chỉ các tài khoản của Hun Sen. Chủ tài khoản phải phản hồi công khai đối với các đề xuất đình chỉ trong vòng 60 ngày — dù nếu tài khoản vẫn bị xóa, điểm đó có thể được tranh luận.

Hun Sen – từng là một người dùng Facebook tận tụy và tích cực – một ngày trước đó cho biết ông sẽ không cập nhật trên Facebook nữa và thay vào đó sẽ dùng ứng dụng Telegram để truyền bá thông điệp của mình.

Là một chính trị gia khôn ngoan và đôi khi tàn nhẫn, Hun Sen đã là lãnh đạo tối cao của Campuchia trong 38 năm. Ông cho biết chuyển đổi nền tảng vì Telegram hiệu quả hơn và giúp giao tiếp dễ dàng hơn khi tới các quốc gia cấm sử dụng Facebook – chẳng hạn như Trung Quốc, đồng minh quốc tế hàng đầu của chính phủ Campuchia.

“Thủ tướng Campuchia Hun Sen cuối cùng cũng bị lên án vì sử dụng mạng xã hội để kích động bạo lực chống lại các đối thủ của mình, và rõ ràng ông ấy không thích điều đó một chút nào,” Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết trong một email hôm thứ Năm. 

Robertson nói thêm, “ Facebook dám buộc Hunsen phải chịu trách nhiệm với các tiêu chuẩn cộng đồng của họ.”

Sok Eysan, phát ngôn viên của đảng cầm quyền của Hun Sen, cho biết ông không thể bình luận chi tiết vì không biết các quy tắc và quy định của Facebook.

Nhưng ông nói rằng Hun Sen phải đối mặt với tiêu chuẩn kép, bởi vì các phương tiện truyền thông nước ngoài tấn công và những gì ông gọi là thông tin sai lệch về thủ tướng đồng thời gia đình ông được phép hoạt động mà không bị cản trở. Ngược lại, Hun Sen có thể phải đối mặt với án treo tài khoản.

Hai cấp điều hành viên của Facebook đã từ chối đề xuất chống lại Hun Sen, trước tiên đánh giá rằng ông không vi phạm các nguyên tắc tiêu chuẩn cộng đồng của Meta về chống lại bạo lực và kích động.

Họ nghiêm cấm “các mối đe dọa có thể dẫn đến tử vong” và “các mối đe dọa dẫn đến thương tích nghiêm trọng”, như “các tuyên bố về ý định thực hiện bạo lực”.

Khi kháng cáo, một nhóm người điều hành cấp cao hơn đã ra phán quyết rằng bất chấp bản chất khiêu khích của các bình luận, thì những nhận xét của  Hun Sen trở nên đáng chú ý vì ông là một nhà lãnh đạo quốc gia và do đó sẽ không bị trừng phạt.

Ba người dùng bên ngoài đã kêu gọi hội đồng quản trị xem xét các phán quyết của ban điều hành cũng như của  Meta.

Phát biểu trước các công nhân may mặc ở tỉnh Pursat hôm thứ Sáu, Hun Sen cảnh báo rằng ông có thể chặn Facebook ” một thời gian ngắn hoặc mãi mãi” ở Campuchia bất cứ lúc nào để ngăn chặn các chính trị gia đối lập lưu vong…

“Đừng kiêu ngạo, các anh đang ở nước ngoài, các anh đang sử dụng Facebook để liên lạc, chúng tôi có thể chặn Facebook,” ông nói, dường như nhắm vào các đối thủ lưu vong. Sau đó, ông kêu gọi người dân Campuchia tải xuống các nền tảng truyền thông xã hội khác, như Telegram, TikTok, Line, Viber và WhatsApp do Meta sở hữu.

Hun Sen cũng cáo buộc Facebook đã nhắm mắt làm ngơ trước những nhận xét “xúc phạm” mà ông cho rằng các đối thủ đã đưa ra đối với vợ và con trai cả Hun Manet của ông, người được nhiều người cho là được chuẩn bị để tiếp quản vị trí lãnh đạo Campuchia trong tương lai.

Các nhà phê bình mạng xã hội đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc các lãnh đạo chính trị sử dụng mạng xã hội để kích động và gây ra bạo lực ở các quốc gia như Ấn Độ và Myanmar. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị Facebook tạm ngưng tài khoản vì những lo ngại như vậy.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Điểm tin 18-07: Trung Quốc sẽ hỗ trợ 80% vốn vay cho dự án nhiệt điện 1,75 tỉ USD

Phan Thanh Hung

VNTB – Facebook sẽ hiện diện tại Trung Quốc vào năm tới

Phan Thanh Hung

Vũng lầy của chúng ta

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.