VNTB – Lá phiếu từ Tòa án binh?

VNTB – Lá phiếu từ Tòa án binh?

Hoài Nguyễn

 

(VNTB) – Báo chí Việt Nam đưa tin, những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ông viện dẫn Đạo Luật Chống Nổi Loạn (Insurrection Act) nhằm lật ngược kết quả bầu cử.

 

Tên gọi thường dùng hơn của đạo luật này là Luật Nổi dậy, được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1807, cho phép tổng thống triển khai quân đội nhằm trấn áp những cuộc nổi dậy chống chính phủ. Sau hơn 200 năm, số lần đạo luật này được kích hoạt chỉ đếm trên đầu ngón tay, với lần gần nhất đạo luật được kích hoạt là vào năm 1992, nhằm dẹp yên các cuộc bạo loạn làm rung chuyển thành phố Los Angeles, bang California.

Quốc hội Mỹ từng sửa đổi Đạo Luật Chống Nổi Loạn sau trận bão Katrina năm 2006, nhằm quy định rõ hơn về các tình huống Tổng thống có thể kích hoạt đạo luật. Tuy nhiên, một số điều khoản sửa đổi bị hủy bỏ một năm sau đó, do vấp phải sự phản đối từ nhiều thống đốc bang, những người không muốn để quyền triển khai lực lượng quân sự của mình rơi vào tay chính quyền liên bang.

Trong bối cảnh những học thuyết về một “nhà nước ngầm” chống lại Tổng thống Trump được lan truyền từ lâu, thì lời kêu gọi ở hiện tại về sử dụng quân đội để đảo ngược kết quả bầu cử, đang khiến những thuyết âm mưu này đạt mức độ nguy hiểm cao hơn.

Không ít ý kiến cho rằng một khi các lực lượng vũ trang có thể can thiệp vào cuộc bầu cử, thì đó sẽ là điều đáng buồn về tình trạng của đất nước nổi tiếng bậc nhất về dân chủ ấy.

“Vào bốn năm trước, hầu hết người Mỹ chẳng ai thắc mắc về điều này. Nhưng khi chứng kiến Trump điều động các đặc vụ liên bang trong cuộc bạo loạn ở Portland và Washington trong những tháng gần đây, điều đó trở thành một mối quan tâm hệ trọng.

Tôi không nghĩ đây là một kịch bản có thể xảy ra, nhưng chúng ta không loại bỏ nó vì đây là một khả năng nghiêm trọng, khi xem xét mọi thứ đã xảy ra trong năm nay. Điều này sẽ là một gì đó tương tự Việt Nam, khi quân đội luôn được yêu cầu tiên quyết trung thành với Đảng, thay vì Hiến pháp, mà oái oăm thay, Hiến pháp ở Việt Nam nói theo Điều 4, đó cũng là của Đảng nốt!” – một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, bình luận.

Vẫn theo ý kiến của vị luật sư nói trên, ông tin rằng ngay cả khi Tổng thống Trump thực sự kích hoạt đạo luật, thì trên thực tế sẽ không có lực lượng nổi dậy nào để quân đội có thể trấn áp, vì ở đây là câu chuyện của ngờ vực về cái gọi là ‘gian lận bầu cử’. Liệu có phải quân đội sẽ ‘chiếm lại quyền kiểm soát lá phiếu’ bằng một lá phiếu khác từ Tòa án binh?.

Về mặt truyền thông, Tòa án binh là do quân đội điều hành, thông tin là bí mật an ninh quốc gia, động chạm đến các cơ quan tình báo an ninh, các quan chức như nghị sĩ, thống đốc. Các truyền thông cánh tả dòng chính sẽ không được phép tham gia.

Mặc dù rất có thể là một nhiệm vụ bất khả thi, song trong những tuần lễ còn lại của năm 2020, người ta lo ngại một điều chính là việc Tổng thống Trump có thể sử dụng Đạo Luật Chống Nổi Loạn này để gửi thông điệp tới cử tri ủng hộ ông, rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden là một cuộc nổi dậy bất hợp pháp.

Củng cố cho lo lắng trên là theo nhìn nhận của giới quan sát, thì trong suốt nhiệm kỳ 4 năm, người ta dễ dàng đồng ý với đánh giá rằng Tổng thống Donald Trump từ khi lên nắm quyền đã tạo ra rất nhiều điều chưa từng có tiền lệ, làm thay đổi vô số tiêu chuẩn ở Nhà Trắng – ví dụ như số lượng tweet của Trump trong mỗi năm nhiệm kỳ liên tục nhiều hơn trước.

Ông đã tweet hơn 25.000 lần, trung bình 18 lần/ngày, kể từ ngày nhậm chức 20-1-2017, bao gồm cả những dòng retweet. Trump cũng thường xuyên sử dụng Twitter để đưa ra các thông báo quan trọng như về nhân sự nội các hay chính sách.

Người Việt có câu, “ba mươi chưa phải là Tết”. Chờ vậy!

_______________________________________________________________________________________

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)