Việt Nam Thời Báo

VNTB – Lô vắc-xin ‘gia hạn’ đã gây hậu quả tại Thanh Hóa

Đông Đô

 

(VNTB) – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ghi nhận hơn 120 học sinh nhập viện sau tiêm vắc-xin Pfizer, có 17 em dấu hiệu nặng song đã qua nguy kịch; quyết định dừng tiêm lô vắc-xin này.

 

Theo ông Phạm Công Hoa, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, lô vắc-xin Pfizer tiêm cho các học sinh này do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa phân bổ, được ‘gia hạn sử dụng’ đến ngày 28-2-2022 theo phê duyệt của Bộ Y tế và xác nhận từ nhà sản xuất. Hiện lô vắc-xin này đã được ngừng tiêm, thay bằng lô vắc-xin khác.

Huyện Hoằng Hóa nhận 6.690 liều vắc-xin Pfizer tiêm cho trẻ 12-17 tuổi. Ngày 1-12, khi tiêm được 5.200 mũi thì xảy ra sự cố.

Tuần trước, Thanh Hóa đã xảy ra sự cố tai biến sau tiêm vắc-xin Vero Cell cho người lớn. Hơn 70 công nhân nữ Công ty Giày Kim Việt ở huyện Nông Cống bị ‘phản ứng quá mức’ sau tiêm phải nhập viện cấp cứu, 4 người sau đó tử vong. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra.

Cũng liên quan đến lô vắc-xin ‘gia hạn’ kể trên, theo ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, cho biết 22 học sinh nhập viện là nữ, trong số khoảng 1.500 học sinh Trường trung học phổ thông Hà Trung được tiêm vắc-xin. Các em có triệu chứng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt sau tiêm, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung. Sau đó, hai học sinh (một nam, một nữ) có triệu chứng co giật nên được chuyển tiếp đến bệnh viện đa khoa tỉnh.

Còn 86 học sinh ở huyện Hoằng Hóa sức khỏe ổn định, không có ca nặng nên hầu hết xuất viện.

Có 17 trường hợp học sinh phản ứng nặng sau tiêm gồm: huyện Vĩnh Lộc 5 trường hợp, huyện Hậu Lộc 3 trường hợp; thị xã Nghi Sơn 3 trường hợp; huyện Hà Trung 2 trường hợp; thị xã Bỉm Sơn 2 trường hợp; huyện Thạch Thành 1 trường hợp; huyện Cẩm Thủy 1 trường hợp.

Ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, cho hay thời gian qua, tỉnh đã nhận 3.954.070 liều vắc-xin. Trong đó, vắc-xin loại Abdala 685.960 liều, 725.150 liều Astra Zeneca, 767.520 liều Pfizer, 573.840 liều Moderna, 901.600 liều Vero Cell.

Tỉnh đã tiêm 2.674.204 liều, còn 1.279.866 liều chưa tiêm, trong đó có 700.070 liều chưa đến lịch trả mũi 2, 3.

Hiện có 165.000 liều vắc-xin Vero Cell lô B2021103398 đang tạm dừng vì liên quan đến 4 ca công nhân của Công ty Giày Kim Việt tử vong sau tiêm mũi thứ hai, và 414.726 liều đang được các đơn vị triển khai tiêm chủng.

Tính đến đầu tháng 12, quá trình tiêm, ngành y tế Thanh Hóa ghi nhận tổng số 32.479 trường hợp phản ứng thông thường, 347 trường hợp phản ứng nặng, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Có ý kiến, Việt Nam chẳng có sự “kiểm định” nào cả đối với những lô thuốc cận hạn sử dụng này, bằng chứng là Cục Quản lý Dược trong văn bản tăng hạn dùng cho các lô thuốc ngừa trên đã ghi rõ, bên sản xuất “phải chịu trách nhiệm về chất lượng” đối với số thuốc lưu hành, mà chẳng hề có sự cam kết của bên sản xuất. Vì nói chung, tất cả các hợp đồng bán thuốc ngừa hiện nay, bên sản xuất đều được miễn trừ mọi trách nhiệm đối với các rủi ro.

Đã vậy, sự gia hạn đó xuất phát từ đề nghị của nhà sản xuất nhưng không phải là chính hãng, mà là công ty đại diện tại Việt Nam. Và chỉ có vậy thôi, Bộ Y tế khá nhanh thông qua Hội đồng tư vấn cấp phép sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Cục Quản lý Dược, đã vội vã tuỳ tiện đồng ý tăng gấp rưỡi thời gian sử dụng ghi trên nhãn, của gần 3 triệu liều chứ không phải ít, đều dành cho trẻ em tuổi học đường.

Với những gì đã xảy ra ở tỉnh Thanh Hóa về lô vắc-xin ‘tự gia hạn’ này cho thấy hậu quả đang bắt đầu, song ‘bề trên’ Bộ Y tế vẫn còn khá chậm chạp trong việc đưa ra các tuyên bố cho thấy họ thật sự vì lợi ích sức khỏe của thế hệ trẻ.

Có lẽ không quá lời khi cho rằng những cơ quan trên chấp nhận sự gia hạn như thế này mà không vì chuyện thỏa thuận giá cả khi đồng ý mua hàng cận đát, thì chỉ có thể giải thích là họ đã bị các nhà sản xuất lũng đoạn, và bao giờ cũng vậy, bánh ít có đi thì ắt bánh quy buộc phải lại…


Tin bài liên quan:

VNTB – Gió đưa ông Đam về rồi – Địa phương ở lại chịu lời đắng cay

Phan Thanh Hung

VNTB – Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam nhìn từ góc độ luật pháp

Phan Thanh Hung

VNTB – Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam tiếp tục gặp khó

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo