VNTB – Long An bắt đầu ‘tập làm quen’ với ‘sống chung Covid’

VNTB – Long An bắt đầu ‘tập làm quen’ với ‘sống chung Covid’

Hiệp Hòa

 

(VNTB) – Sau ngày 20-9, tỉnh Long An sẽ không áp dụng chỉ thị 16 nữa mà có các biện pháp giãn cách phù hợp và chỉ phong tỏa chặt phạm vi hẹp để dập dịch.

 

Long An đã yêu cầu các địa phương xem xét không tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nữa mà chỉ phong tỏa các ổ dịch phát sinh, càng chia nhỏ để kiểm soát càng tốt…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Long An cũng nhắc nhở các địa phương khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 không nên quá cứng nhắc, cần cân nhắc chủ động cho phép mở thêm các dịch vụ, hoạt động theo thẩm quyền để đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp song song việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả trên địa bàn.

Ngoài ra, Long An cũng yêu cầu các địa phương rút kinh nghiệm về một số khiếm khuyết như việc phân tích tình hình dịch tại địa phương chưa phù hợp dẫn tới chưa mạnh dạn đề xuất tỉnh có giải pháp phù hợp, nhiều điểm nóng người dân bức xúc do thực hiện phong tỏa kéo dài, nhưng các chính sách hỗ trợ chưa đến kịp…

Tính đến sáng 19-9, Long An đã có 30.366 ca nhiễm Covid-19 với 8.189 ca cộng đồng, 2.399 khu cách ly, 19.778 khu phong tỏa. Trong số này, có 24.447 ca (80,51%) đã điều trị khỏi, tử vong 383 ca (1,26%), đang điều trị tại bệnh viện 5.172 ca (17%), đang chờ khu cách ly tạm 364 ca (1,98%).

Số ca điều trị phân bổ theo tầng: Tầng 1 hiện chiếm số giường bệnh là 82,15%, tầng 2 là 14,9%, tầng 3 là 2,93%. Tính đến ngày 19-9, tỉnh Long An thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 được 1.592.576 mũi tiêm, gồm 1.422.082 mũi 1 và 170.494 mũi 2.

Hôm 19-9, tỉnh Long An cũng nhận được phân bổ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Bộ Y tế với số lượng 17.550 liều vắc xin Pfizer. Số lượng vắc xin này dự kiến sẽ dành tiêm mũi 2 cho những người từ 65 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 là Moderna. Bên cạnh đó, Long An còn nhận 200.000 liều vắc xin Sinopharm do Công ty Vạn Thịnh Phát tài trợ cho Bộ Y tế.

Hiện tỉnh Long An cũng còn 409 vùng đang cách ly y tế vì Covid-19. Tuy nhiên, trên toàn địa bàn chỉ còn 2 vùng nguy cơ cao (vùng cam) là thị xã Kiến Tường và huyện Bến Lức, 2 vùng nguy cơ (vùng vàng) là thành phố Tân An và huyện Cần Giuộc, Đức Hòa. Các địa phương còn lại đều đã đạt được mức bình thường mới, tức ‘vùng xanh’.

Tính đến ngày 19-9, báo cáo cho biết tỉnh Long An có 421 doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp vẫn đang duy trì sản xuất theo hướng “3 tại chỗ”.

Từ ngày 15-9, chính quyền tỉnh Long An đã bước vào giai đoạn 1 thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế, với một số yêu cầu trọng điểm như chỉ được sử dụng lao động đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin ngừa Covid-19, ưu tiên người lao động địa phương, chỉ sử dụng tối đa 50% số lao động so với mức bình thường, chủ động y tế tại chỗ, và chịu trách nhiệm khi để xảy ra dịch bệnh – được giải thích là điều này chỉ xảy ra khi doanh nghiệp cố tình giấu khi phát hiện F0, cố tình để F0 lây lan ra cộng đồng, không phối hợp với Nhà nước trong việc tầm soát dịch bệnh.

Từ trung tuần tháng 9, những người sinh sống ở tỉnh Long An đã tiêm 2 mũi vắc xin thì có thể đi làm hằng ngày bằng xe cá nhân mà không cần thủ tục giấy đi đường, hay “Thẻ xanh Covid”.

Tuy nhiên vướng mắc về chi phí xét nghiệm vẫn chưa có hướng giải quyết thích hợp, khi chính quyền tiếp tục yêu cầu trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải thực hiện test nhanh hoặc PCR mẫu gộp tối đa 10 người, cho lao động thường xuyên tiếp xúc bên ngoài cộng đồng ít nhất 7 ngày một lần.

Với những lao động còn lại, doanh nghiệp cũng phải test theo hình thức tương tự, luân phiên 20% tổng lao động trong mỗi tuần.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)