Việt Nam Thời Báo

VNTB- Nhà hoạt động nhân quyền Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch Việt Nam, đối mặt với lệnh trục xuất

Front Line Defenders, ngày 12/6/2017
(Bản dịch của Vũ Quốc Ngữ)

(VNTB) – Lời người dịch: Front
Line Defenders là một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Ireland. Tổ chức này đã
có nhiều hỗ trợ cho người bảo vệ nhân quyền trên thế giới và đã nhiều lần lên
tiếng phản đối những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.



Ngày 10/6/2017, nhà hoạt động nhân quyền Phạm Minh Hoàng,
người có hai quốc tịch Việt Nam và Pháp, đã nhận được một văn bản quyết định ký
bởi Chủ tịch nước Trần Đại Quang xác nhận việc tước quốc tịch của ông. Quyết định
được ký ngày 17/5/2017 dựa trên Điều 88 của Bộ luật Hình sự, một điều khoản
hình sự hóa cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, và Điều 91, một điều khoản về
trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền. Việc tước
bỏ quốc tịch của ông Hoàng làm cho ông trở thành cư trú bất hợp pháp ở Việt Nam
và ông đang phải đối mặt với việc bị trục xuất.
Phạm Minh Hoàng là người bảo vệ nhân quyền, giáo sư đại học,
blogger và là thành viên của tổ chức dân chủ Việt Tân. Dưới bút danh Phan Kiến
Quốc, Phạm Minh Hoàng đã viết hàng chục bài bình luận về các vấn đề như nhân
quyền, môi trường và tham nhũng. Trong năm 2011, ông bị kết án 3 năm tù theo Điều
79 của Bộ luật Hình sự với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính phủ, nhưng ông
được trả tự do sau 17 tháng tù, nhưng vẫn bị quản thúc tại gia trong thời gian
3 năm. Kể từ khi được phóng thích năm 2012, giáo sư Hoàng đã tiến hành tập huấn
cho giới trẻ về nhân quyền và luật pháp Việt Nam.
Ngày 10/6/2017, Phạm Minh Hoàng nhận được quyết định tước quốc tịch ký
bởi Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Vì ông có quốc tịch Pháp-Việt nên điều này dẫn
đến việc ông sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Phạm Minh Hoàng có kế hoạch kháng
cáo quyết định trên và tuyên bố ông phải ở lại Việt Nam để chăm sóc cho người
anh trai tàn tật của mình và mẹ già của vợ ông.
Front Line Defenders bày tỏ sự quan ngại đến hành động đàn áp này chống
lại Phạm Minh Hoàng, hành động mà tổ chức này tin rằng có liên quan trực tiếp đến
những hoạt động ôn hòa và hợp pháp của ông trong việc bảo vệ nhân quyền ở Việt
Nam.
Front Line Defenders kêu gọi chính quyền Việt Nam:
1. Ngay lập tức thu hồi quyết định tước quốc tịch Việt Nam của Phạm
Minh Hoàng;
2. Dừng các hành động nhắm vào các nhà bảo vệ nhân quyền ở
Việt Nam và đảm bảo trong mọi trường hợp họ có thể thực hiện các hoạt động nhân
quyền hợp pháp của họ mà không sợ trả thù và không bị hạn chế, bao gồm cả quấy
rối tư pháp.
————————————
Vietnam: Human rights defender Pham Minh Hoang deprived of
Vietnamese citizenship, faces deportation
On 10 June 2017, French-Vietnamese human rights defender,
Pham Minh Hoang, received a copy of a stamped letter from President Tran Dai
Quang confirming the “removal of [his] Vietnamese citizenship”. According to
the letter dated 17 May 2017, the decision was based on article 88 of the
Criminal Code, which criminalises propaganda against the state, and article 91,
which outlaws moving abroad with a view to opposing the government. The
revocation of Pham Minh Hoang’s citizenship renders his status illegal in
Vietnam and he is now at risk of deportation.
Pham Minh Hoang is a human rights defender, university
professor, blogger and a member of the pro-democracy organization, Viet Tan.
Under the pen name, Phan Kien Quoc, Pham Minh Hoang wrote dozens of
commentaries on issues such as human rights, the environment, and corruption.
In 2011, he was sentenced to three years imprisonment under Article 79 of the
Criminal Code, on false charges of attempting to overthrow the government, but
was released after 17 months and ordered to serve three years’ house arrest.
Since his release in 2012, Hoang has conducted trainings for youth regarding
human rights and Vietnamese law.
On 10 June 2017, Pham Minh Hoang was notified through an
order signed into effect by President Tran Dai Quang that his citizenship had
been revoked. Since he had dual French-Vietnamese citizenship, this should lead
to his eviction from Vietnam. Pham Minh Hoang plans to appeal the decision and
declared he had to stay in Vietnam to care for his disabled older brother and
his wife’s elderly mother.
Front Line Defenders expresses concern at this recent act of
harassment against Pham Minh Hoang, which it believes to be directly related to
his peaceful and legitimate work in the defence of human rights in Vietnam.
Front Line Defenders urges the authorities in Vietnam to:
1. Immediately reverse their decision to revoke Pham Minh
Hoang’s Vietnamese citizenship;

2. Cease targeting all human rights defenders in Vietnam and
guarantee in all circumstances that they are able to carry out their legitimate
human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions
including judicial harassment.

Tin bài liên quan:

‘Bị đánh’ sau khi dự tưởng niệm Lưu Hiểu Ba

Phan Thanh Hung

Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả ngay ‘Mẹ Nấm’

Phan Thanh Hung

Đứa con nào cũng cần có mẹ

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.