VNTB- Nhân sự quân đội: Ai sẽ phụ trách Tổng cục Chính trị?

Thường Sơn (VNTB) – Ông Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, vừa được thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng, ngang cấp thứ trưởng Bộ quốc phòng. 

Trong Bộ quốc phòng VN, Tổng cục Chính trị có vai trò đặc biệt xung yếu. Việc thăng quân hàm thượng tướng hé lộ khả năng ông Phương Minh Hòa có thể được nâng lên một chức vụ cao hơn trong tương lai gần, không loại trừ vị trí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị hiện nay là Thượng tướng Ngô Xuân Lịch.

Từ cuối tháng 6/2015 khi Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh “đi điều trị bệnh tại Pháp”, tướng Lịch xuất hiện hầu như trong các sự kiện quan trọng nhất của quân đội. Có nhiều đồn đoán rằng tướng Lịch đang có khả năng thay thế ông Phùng Quang Thanh nếu ông Thanh “không đủ sức khỏe để tiếp tục công tác”.

Sau hơn một tháng “mất tích”, tướng Phùng Quang Thanh vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ trở về vị trí công tác cũ. Mới đây, bản tin của hãng thông tấn Đức DPA cho rằng ông Thanh “đã qua đời” tại một bệnh viện Pháp, tuy nhiên phía quốc phòng và ngoại giao VN phủ nhận tin tức này.

Bản tin phóng sự truyền hình mới nhất của đài SBTN (Hoa Kỳ) cho biết tướng Thanh đã nhập viện tại Pháp ngày 20/6 và xuất viện ngày 10/7, trong khi giáo sư Phạm Gia Khải của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương lại thông tin rằng ông Thanh qua Pháp trị bệnh vào ngày 24/6.

Tính bất nhất về mốc thời điểm trên là một trong những nguyên nhân, cùng với nhiều tin đồn khác, khiến xuất hiện rất nhiều dư luận về “Tướng Phùng Quang Thanh còn sống hay đã chết?”.


——————-

Tin liên quan:

Đồng chí Phương Minh Hòa được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng
QĐND – Thứ năm, 23/07/2015 | 13:19 GMT+7
QĐND Online – Sáng 23-7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với 2 cán bộ thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân.
Dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Bùi Quang Bền và đồng chí Phương Minh Hòa.
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng 2 đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng đợt này. Chủ tịch nước khẳng định, việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Bùi Quang Bền và đồng chí Phương Minh Hòa thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của 2 đồng chí cho việc xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong những năm qua.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí vừa được thăng quân hàm Thượng tướng.
Giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng lần này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, việc thăng quân hàm mang lại niềm tự hào rất lớn song cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao đối với đồng chí Bùi Quang Bền và đồng chí Phương Minh Hòa. Chủ tịch nước mong muốn 2 đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị được giao, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ môi trường hòa bình để đất nước tiếp tục phát triển; bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.
Chủ tịch nước yêu cầu, trong thời gian tới, 2 đồng chí cần tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ và bản lĩnh, tham mưu có hiệu quả với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an nhân dân và Bộ Công an để xây dựng 2 lực lượng ngày càng vững mạnh, hết lòng phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Cùng với đó, trên mỗi chức trách, cương vị được giao, Thượng tướng Bùi Quang Bền và Thượng tướng Phương Minh Hòa cần tiếp tục góp phần vào việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tập trung chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Thượng tướng Phương Minh Hòa phát biểu tại buổi lễ trao Quyết định thăng quân hàm.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn tự hào về lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, trong đó có Thượng tướng Bùi Quang Bền và Thượng tướng Phương Minh Hòa; đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi và luôn đòi hỏi có nhiều tiến bộ, trưởng thành, nhiều chiến công mới của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cũng như cá nhân đồng chí Bùi Quang Bền và đồng chí Phương Minh Hòa.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phương Minh Hòa bày tỏ niềm tự hào, xúc động được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm Thượng tướng lần này và được đón nhận tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch nước, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các ban, ngành Trung ương. Thượng tướng Phương Minh Hòa hứa với Chủ tịch nước dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, bảo vệ vững chắc sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ
Quân đội nhân dân
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)