VNTB- Những lựa chọn nhẫn tâm

Phương Thảo (VNTB) – Ngày 14 -11-2016, tại Cung điện Hoà bình Hoà Lan bắt đầu diễn ra cuộc điều trần công khai kéo dài hai ngày về nạn buôn bán ngà voi, sừng tê giác cũng như các sản phẩm được làm từ động vật hoang dã đã được theo dõi và ghi nhận tại làng Nhị Khê, Hà nội. 

Việt Nam tiêu hủy ngà voi
Từ 15:30 đến 17:00 cùng ngày, phía Việt nam sẽ phải trả lời chất vấn về thực trạng buôn bán bất hợp pháp tại Việt nam. Các thông tin của phiên trả lời chất vấn của phía Việt nam sẽ được cập nhật trực tiếp trên mạng xã hội.  
Twitter: @WJCommission
Facebook:@WJCommission

Một con rùa lớn được treo như một vật phẩm may mắn trên tường của một cửa hàng y học cổ truyền trong khu phố người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm thương mại của Việt Nam. Các chủ cửa hàng dọc hai bên của đường chen đầy nấm và vỏ cây thơm nói rằng họ không có bán món đồ trang trí như vậy. Một thanh niên cho biết rằng ông đã nghe cửa hàng kế bên có thể có cao hổ cốt. Nhưng anh ta cảnh báo rằng món hàng này rất đắt tiền và cũng có thể là hàng giả mạo.

Đảng Cộng sản cầm quyền Việt Nam đang ngày càng xấu hổ về danh tiếng của một đất nước được xem là một trong những trung tâm buôn lậu động vật hoang dã tồi tệ nhất châu Á. Vào ngày 17 và 18 tháng 11 họ sẽ quảng cáo nỗ lực của nhà cầm quyền nhằm dập tắt việc buôn lậu này trong một hội nghị quốc tế về động vật hoang dã ở thủ đô Hà Nội với sự tham dự của đại diện từ 40 quốc gia. Nhưng trong khi việc bán các bộ phận động vật kỳ lạ ở các thành phố lớn của Việt Nam đang dần dần phát triển ít lộ liễu hơn, nhưng không trở nên khan hiếm hơn: việc kinh doanh vẫn đang nở rộ cả trên mạng lẫn bất hợp pháp.
Sự ham muốn không lành mạnh của Việt Nam bao gồm ngà voi, tê tê, mật gấu và hổ. Nhưng chính khẩu vị về sừng tê giác gần đây đã gây ra sự kinh ngạc nhất ở nước ngoài. Nhu cầu của các thương nhân Việt Nam gia tăng là nguồn cơn lớn cho một sự gia tăng mạnh số lượng tê giác bị giết hại hàng năm tại Nam Phi, khi từ chỉ có khoảng một chục con bị giết năm 2007 đã tăng lên 1.175 con vào năm ngoái.

Rất nhiều sừng tê giác nhập vào Việt Nam được bán cho khách Trung Quốc, hoặc nhập lậu vào Trung Quốc với số lượng lớn (qua biên giới đường bộ nơi việc kiểm soát lỏng lẻo hơn  so với đường hàng không và đường hàng hả). Nhưng giới nhà  giàu Việt nam cũng tiêu thụ sừng tê giác, ít ra là một số người tin rằng uống sừng bột có thể giúp điều trị bá bệnh bao gồm cả ung thư. Sừng tê giác thường được biếu cho sếp và các đối tác kinh doanh. Nhiều người đôi khi xay sừng tê giác trong các bữa tiệc để phô trương sự giàu có của họ.

Việc đưa ra những hình ảnh xác động vật ghê rợn không làm giảm nhu cầu đi nhiều, Madelon Willemsen thuộc tổ chức từ thiện TRAFFIC nhìn nhận. Cô nghĩ rằng hình ảnh đó thậm chí có thể thêm vào hấp dẫn kỳ lạ của sừng tê giác. Các nhà vận động vật bảo vệ hoang dã đã thay vào đó tập trung vào việc thuyết phục  các doanh nhânViệt rằng lấy lòngbạn hữu bằng những món quà đắt tiền là không cần thiết và không mấy ấn tượng. Một thông điệp đặc biệt hiệu quả của một nhà hoạt động trong nước, đã nhắc cho người Việt Nam nhớ rằng sừng tê giác được tạo thành từ các thành phần tương tự như móng tay và tóc của con người.

Chính phủ Việt Nam hứa hẹn sẽ hành động về việc này và vấn đề tương tự. Trong tháng Mười, công an biên phòng đã bắt giữ ít nhất bốn lô hàng ngà voi, sừng và các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp khác, một số lượng lớn bất thường (những người hoài nghi sẽ tự hỏi liệu việc cảnh giác của nhà cầm quyền sẽ hạ nhiệt sau khi hội nghị của tháng 11 này). Một bộ luật hình sự mới có thể có hiệu lực vào năm tới sẽ là một bước tiến lớn: áp dụng hình phạt hình sự cho các tội phạm động vật hoang dã vốn cho đến nay chỉ bị phạt tiền.

Tuy nhiên, các nhà vận động cảnh báo rằng việc tuyên án nặng hơn sẽ không tạo sự khác biệt nếu cảnh sát giữ không thể truy tố người phạm tội trước tòa án. Vào ngày 14 tháng 11 này, Ủy ban Tư pháp Động vật Hoang dã, một tổ chức từ thiện, sẽ công bố chi tiết điều tra nạn buôn bán động vật hoang dã tại một ngôi làng không xa Hà Nội ( Nhị Khê). Họ cho biết họ số sản phẩm bất hợp pháp được bày bán ở đó có giá trị đến 50 triệu đô la, trong đó bao gồm 579 chiếc sừng tê giác. Tổ chức này đã trao những phát hiện của họ cho chính phủ Việt Nam vào tháng Giêng, nhưng vẫn đang chờ đợi để biết liệu những con buôn có bị xét xử. Đã đến lúc nhà cầm quyền phải tham gia vào cuộc săn.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)