VNTB – Phải công bằng với dân

VNTB – Phải công bằng với dân

Nguyễn Nam

 

(VNTB) – Chính quyền TP.HCM cách chức, kỷ luật thậm chí tống giam các quan chức y tế cấp quận, huyện nào về tội chậm trễ, gián tiếp ngăn cản quyền được chích ngừa Covid của nhân dân!

 

Cựu tổng biên tập báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế), bác sĩ Trần Sĩ Tuấn cho rằng trong chuyện dịch giã, dân chúng mà vi phạm chuyện ‘ra đường’ chẳng hạn, lập tức bị xử phạt, thậm chí cả lớn tiếng dọa nạt. Thế nhưng cũng liên quan chuyện phòng chống dịch Covid, mấy quan chức/ viên chức vi phạm thì gần như xuê xoa, dĩ nhiên là đừng ‘quá sốc’ như ông quan ở Bình Định vẫn ‘oánh’ gôn với một người đẹp golfer đang là ‘F0 lang thang’.

Chuyện nghiêm với dân, nhờn với quan ở lúc dịch giã này là một tội ác đúng cả các tầng ngữ nghĩa ‘đen – bóng’.

Đơn cử vụ tiêm vắc xin ngừa Covid ở nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, quận 11, TP.HCM. Sáng 25-6-2021, có đến gần chục ngàn người xếp hàng dày đặc để chờ được vào khu vực tầm soát và chích ngừa. Kết quả là thời gian ngắn sau đó hàng loạt ca F0 từ ‘ổ dịch’ này.

Không một kinh nghiệm nào được rút ra. Đêm 4-7-2021, chợ đầu mối Bình Điền tổ chức tầm soát ‘chọc mũi’ toàn bộ bạn hàng ở chợ cùng với cánh tài xế vận tải hàng hóa. Đêm đó được ghi nhận là có trên 5.000 người chen chúc nhau để nhà chức trách tìm kiếm con vi rút Covid.

Rất nhanh sau đó, ổ dịch chợ đầu mối Bình Điền khiến quận 8 thành vùng đất dữ với hàng chục ngàn ca F0, và tử vong thì chưa ai thống kê cho hết.

Dịch bùng phát tại TP.HCM một phần là do hai sự kiện trên. Những quan chức/ viên chức – nói theo cách dùng từ của ‘hình sự hóa’, họ đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến như thế, song giờ này không thấy ai bị xử lý.

Trong khi người dân chỉ cần ra đường và được nhà chức trách cảm tính cho rằng “không có lý do chính đáng”, vậy là bị phạt, có khi còn bị phạt oan như trường hợp bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu.

Đó là sự không công bằng.

Mà đâu chỉ có ở chính quyền, ngay cả các bề trên của Bộ Y tế cũng chẳng mấy sút kém nếu như mang ra so bì. Đơn cử, theo mấy quan chức trên bộ thì không phải chuyện thiếu vắc xin gì cả, mà tình hình chích ngừa Covid ở nhiều địa phương còn rất chậm vì đã không chịu lãnh vắc xin về chích cho dân. Chính điều đó khiến quá giận mất khôn nên Bộ Y tế phải tuyên bố hăm dọa, địa phương nào tiêm chậm trễ sẽ điều vắc xin cho địa phương khác.

Tuyên bố này có điều gì không ổn. Vắc xin là để tiêm cho dân, cán bộ nào làm sai, chậm trễ thì phải xử lý cán bộ đó – thậm chí là phải cả ‘cẩu đầu đao’, đàng này lại đổ trút nhân dân gánh chịu, còn cán bộ thì đã được tiêm vắc xin hết rồi! Bởi, xin hỏi Bộ Y tế, phải chăng bọn họ từ giám đốc sở y tế trở xuống đã an tâm với 2 mũi Pfizer nên cứ rề rà, mặc dân đen ngóng vắc xin? Vậy thì phải xử ai đây? Có đui cũng biết giặc – chống dịch như chống giặc, là lũ nào chớ mắc mớ gì điều chuyển vắc xin từ nơi này qua nơi khác?.

Có ý kiến bênh vực, sở dĩ phải mang ‘nhân dân’ ra để làm sức ép vì cũng phải thông cảm cho Bộ Y tế, vì họ không có quyền kỷ luật, cách chức cán bộ của các địa phương.

Cái khó trên của Bộ Y tế, xem ra tương tự với các quan tòa, họ chỉ có quyền xử đảng viên trong những vụ gọi là từ ‘trung án’ đến ‘đại án’ khi đó là những vụ án được sự quan tâm ‘có định hướng’ của Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, mà vị trưởng ban là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

***

Ngày 7-8-2021, ông Trần Thanh Tùng, chủ tịch UBND quận 8 (TP.HCM), cho hay vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Phát Tấn, chủ tịch UBND phường 15 (quận 8), để kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường 15.

Đồng thời, UBND quận 8 cũng điều chuyển ông Lê Minh Tâm, chủ tịch UBND phường 16 (quận 8), tạm thời đưa về Phòng nội vụ quận 8 và sẽ tiếp tục kiểm điểm trách nhiệm.

Ông Trần Thanh Tùng cho hay cả hai chủ tịch phường đã chưa thực hiện nghiêm việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Với vai trò người đứng đầu địa phương cơ sở, hai ông này chưa giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, nhất là các yêu cầu của người dân về hỗ trợ y tế, chăm lo an sinh xã hội đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Theo ông Trần Thanh Tùng, nhận thấy ông Trần Phát Tấn cần xử lý ở mức kỷ luật, quận đã đình chỉ công tác, yêu cầu kiểm điểm để xử lý kỷ luật. Về phần ông Lê Minh Tâm, xét thấy ông không đáp ứng được công tác nên điều chuyển tạm thời về Phòng nội vụ để tiếp tục kiểm điểm, xử lý.

Đây là hai trường hợp người đứng đầu UBND phường bị xử lý nhằm thực hiện nghiêm chỉ thị 16 trên địa bàn TP.HCM.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)