(VNTB) – Nếu cởi trói mà dễ thì họ đã cởi xong từ lâu rồi chứ không cần phải nói đi nói lại từ năm này tới năm khác
Ngày 24/3, Phạm Minh Chính đã có buổi đối thoại với thanh niên trong dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Tại đây thủ tướng Việt Nam cho rằng để phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, cần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Người đứng đầu chính phủ hứa với thanh niên là sẽ “cởi trói cho doanh nghiệp tư nhân để phát triển; cùng với cơ chế, chính sách phải luật hoá”. (1)
Lời hứa này cho thấy ông Chính thừa nhận rằng CSVN trói buộc doanh nghiệp tư nhân, trói buộc cơ chế, chính sách; khiến đất nước không thể phát triển và gây khó khăn cho việc khởi nghiệp của người dân.
Tuy nhiên đây không phải là lần đầu thủ tướng Việt Nam hứa sẽ cởi trói cơ chế. Hồi 7/12 năm ngoái, Phạm Minh Chính cũng “nhấn mạnh, việc xây dựng chính sách phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ lớn, làm lớn, các chính sách phải “cởi trói” để sản xuất kinh doanh bung ra, phục vụ ưu tiên cao nhất là thúc đẩy tăng trưởng, từ đó tăng thu nhập bình quân đầu người, tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và nâng cao vị thế đất nước”. (2)
Người tiền nhiệm của Phạm Minh Chính, ông Nguyễn Xuân Phúc thời còn làm thủ tướng cũng thường có những lời hứa về việc cởi trói cơ chế, khuyến khích thúc đẩy doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân. Chẳng hạn hồi tháng 8/2017, ông Phúc có chỉ đạo về việc “tháo gỡ mọi rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, tạo sức cạnh tranh cao hơn cho nền kinh tế”. (3)
Rồi tháng 10/2022, khi đã là Chủ tịch nước, ông Phúc cũng cho rằng “xây dựng chính sách mới cần tháo gỡ được các rào cản hiện tại, đồng bộ pháp lý, bãi bỏ nội dung không phù hợp và bổ sung cơ chế đột phá mới, áp dụng giao quyền mạnh mẽ hơn”. Rồi cuối cùng ông Phúc phải từ chức và mọi chuyện đâu lại vào đó. (4)
Ngoài ra, hồi tháng 6 năm ngoái, Quốc hội CSVN cũng thừa nhận rằng “cần sự quyết liệt của Quốc hội trong “cởi trói” cơ chế để thực sự mang tính vượt trội, đột phá, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển”. (5)
Nhắc lại những lời hứa, những sự thừa nhận này để thấy rằng các lãnh đạo CSVN biết rõ rằng cơ chế hiện nay đang rất bất cập, không thể thúc đẩy đất nước phát triển đúng với tiềm năng. Nhưng biết nguyên nhân là một chuyện, còn “cởi trói”, sửa đổi được hay không lại là chuyện khác. Nếu cởi trói mà dễ thì họ đã cởi xong tư lâu rồi chứ không cần phải nói đi nói lại từ năm này tới năm khác.
Có thể những lời hứa này chỉ mang tính mị dân, để xây dựng hình ảnh người lãnh đạo của CSVN. Nhưng một mặt khác, nó cũng cho thấy cọng dây cơ chế của đảng cộng sản rất rối rắm. Giả sử những quan chức này thực tâm muốn cởi trói thì cũng không thể gỡ được cọng dây này. Mà có khi cởi chỗ này thì lại phải trói chỗ kia, gỡ nút thắc này thì lại lồi ra nút thắc khác.
Những động thái gần đây về tinh gọn, sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy khiến một số người “lượm lặt” lại một ít niềm tin vốn đã vỡ nát về chế độ. Tuy nhiên, phải thấy rằng CSVN đã rất nhiều lần thực hiện việc “nhập” rồi lại “tách”, nhiều lần sắp xếp lại bộ máy, chứ không phải chỉ bây giờ. Nhưng kết quả thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy toàn hậu quả. Cho nên lần này cũng khó xán lạn hơn. Bởi vì cái cọng dây cơ chế vẫn còn đó. Vẫn là chế độ cộng sản độc tài, vẫn là những đảng viên đó, vẫn cái guồng máy đó, giống như cái xe hai bánh cũ kỷ, bây giờ có độ lại bộ máy thì nó vẫn không thể thành xe hơi được! Chạy vài bữa lại hư, lại sửa, mà không dám bỏ để thay xe mới!
___________________
Tham khảo:
(5) https://baohaiphong.vn/vi/van-de-tuan-nay/“coi-troi”-co-che-de-thuc-su-vuot-troi.htm